Trang chủ Trung du và miền núi phía Bắc Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long

Khai thác tiềm năng, hỗ trợ sinh kế

Cách trung tâm tỉnh Lâm Đồng khoảng 80 km, địa hình xã Phan Sơn chủ yếu là đồi núi, giao thông đi lại và điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi.

Nông dân chăm sóc lúa mẹ tại xã Phan Sơn. Ảnh: BLĐ
Nông dân chăm sóc lúa mẹ tại xã Phan Sơn. Ảnh: BLĐ

Sau khi trồng 2 ha lúa mẹ - loại lúa truyền thống của người dân tộc K’ho, Raglai theo mô hình canh tác hữu cơ và bước đầu cho kết quả khả quan, ông Nguyễn Văn Chung mở rộng diện tích lên gần 5ha. Nhờ áp dụng kỹ thuật của Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp miền nam, cây lúa phát triển tốt, thời gian sinh trưởng rút ngắn gần 2 tháng, năng suất khả quan hơn. Viện đã phối hợp UBND xã tổ chức trao Giấy chứng nhận hữu cơ cho sản phẩm lúa mẹ, đồng thời công bố thành lập Hợp tác xã lúa mẹ Phan Lâm.

Thời gian qua, UBND xã đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp, áp dụng hiệu quả vào sản xuất, phòng tránh sâu bệnh gây hại, tái cơ cấu cây trồng gắn liền với chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm bền vững mang lại giá trị kinh tế cao. Xã chú trọng các cây - con chủ lực như điều, tre lấy măng, chuối cấy mô, trồng sen xen canh trên đất lúa; nuôi heo đen, dê, gà ta phù hợp khí hậu miền núi. Công tác tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nhận thức, phát huy tinh thần tự lực, vươn lên thoát nghèo bền vững được tăng cường. Tổng diện tích gieo trồng toàn xã năm qua đạt 3.614 ha; tổng đàn vật nuôi hơn 100 nghìn con.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định. Chủ tịch UBND xã Mai Hồng Đăng cho biết, xã tập trung triển khai các chương trình giảm nghèo bền vững gắn với hỗ trợ sinh kế cho bà con, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, ưu tiên các mô hình tạo nguồn thu nhập ổn định và lâu dài.

Phong trào “Nông dân sản xuất giỏi” ngày càng lan tỏa, một số mô hình kinh tế cộng đồng gắn với sản phẩm bản địa cũng được nhân rộng. Nhiều hộ dân mạnh dạn đưa vào canh tác các giống lúa ST24, ST25 năng suất cao. Trên những triền đồi trồng điều, ngô, sắn, đậu, nay xanh mướt vườn xoài, quýt, bưởi, mít, sầu riêng... thu nhập và đời sống người dân dần nâng cao.

Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao; nguồn lực đầu tư cho phát triển hạ tầng còn hạn chế; việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm...

Trọng tâm phát triển nông nghiệp trong thời gian tới của xã Phan Sơn gắn với khai thác tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền vận động người dân thay đổi thói quen canh tác, tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm những mô hình cây trồng, vật nuôi mới phù hợp để người dân phát triển kinh tế, đăng ký hỗ trợ cấp chứng nhận OCOP cho các sản phẩm thế mạnh và đặc trưng của địa phương.

Chuyển đổi tư duy phát triển nông nghiệp

UBND xã Phan Sơn tập trung điều hành theo hướng chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, định hướng từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm.