D â n T c

Pu Péo

Pu Péo

Tên gọi khác: La Quả, Penti Lô Lô.

Ngôn ngữ: Tiếng Tày-Thái nhưng gần với tiếng Tày-Nùng hơn.

Dân số: Theo số liệu Điều tra 53 dân tộc thiểu số năm 2019, người Pu Péo có 903 người (trong đó, nam: 467 người và nữ: 436 người).

Cư trú: Hiện nay, người Pu Péo có mặt tại 20/63 tỉnh, thành phố của nước ta, tập trung tại các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai.

Lịch sử: Người Pu Péo đã sinh sống lâu đời ở miền cực bắc Việt Nam, cư trú tại Hà Giang từ trước thế kỷ 18, một bộ phận khác đến muộn hơn, khoảng cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19.

Sau nghi lễ Pặt Oong, người dân tộc Pu Péo, thôn Chúng Trải, xã Phố Bảng bước vào vụ gieo trồng mới.

Đặc sắc lễ Pặt Oong đầu năm mới của người Pu Péo

Pu Péo là dân tộc rất ít người, sinh sống chủ yếu tại thôn Chúng Trải, xã Phố Bảng, tỉnh Tuyên Quang. Người Pu Péo hiện còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa đặc sắc, trong đó có lễ Pặt Oong (ra đồng) đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2018.

Người Pu Péo là một trong những cư dân lâu đời nhất ở vùng cao cực Bắc Hà Giang. (ẢNH: THÀNH ĐẠT)

Dân tộc Pu Péo

Dân tộc Pu Péo chỉ có 903 người, là một dân tộc có dân số ít thứ 3 trong 54 dân tộc ở Việt Nam, cư trú lâu đời tại miền cực bắc Việt Nam (tỉnh Hà Giang).