Trang chủ Trung du và miền núi Bắc Bộ Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long

Củng cố niềm tin, giữ vững vị thế dẫn đầu

Trong làn sóng dịch chuyển đầu tư toàn cầu, lợi thế cạnh tranh ngày càng phụ thuộc vào năng lực điều hành của chính quyền địa phương. Tại tỉnh Thái Nguyên, vai trò này được thể hiện rõ qua việc chính quyền chủ động kiến tạo môi trường đầu tư, điều phối chính sách đồng bộ và trực tiếp tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp.

Toàn cảnh nhà máy của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên.
Toàn cảnh nhà máy của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Tỉnh Thái Nguyên tiếp tục nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tổng vốn đăng ký từ đầu năm đến giữa tháng 5/2026 đạt hơn 7,7 tỷ USD. Lũy kế đến thời điểm này, tỉnh Thái Nguyên có 245 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 19 tỷ USD, một số dự án lớn đang hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào tổng thu ngân sách và tăng trưởng việc làm của địa phương.

Theo ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên, trong cạnh tranh thu hút FDI, khi thời gian đồng nghĩa với chi phí, việc rút ngắn quy trình có thể quyết định tiến độ của các dự án quy mô lớn. Thực tế, hiệu quả thể hiện rõ qua số liệu, trong quý I/2026, 100% hồ sơ hành chính được giải quyết đúng và trước hạn. Nghĩa là, cải cách hành chính được xác định nhằm tạo thuận lợi thực chất cho doanh nghiệp, nhất là với khối doanh nghiệp FDI. Mỗi thủ tục được rút ngắn đồng nghĩa với việc giữ lại thêm cơ hội cho địa phương trong công tác thu hút nguồn vốn FDI mới.

Từ góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp, với vai trò Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên, ông Nguyễn Văn Thời nhận định, sự nhất quán từ chủ trương đến hành động đã tạo niềm tin của nhà đầu tư, nền tảng quan trọng giúp địa phương duy trì sức hút trong cuộc cạnh tranh FDI ngày càng gay gắt. Niềm tin này tiếp tục được củng cố; nhiều dự án sau khi đi vào hoạt động đã mở rộng quy mô, tăng vốn đầu tư và kéo theo các đối tác khác tham gia chuỗi cung ứng…

Song hành với cải cách thủ tục hành chính, việc tạo quỹ đất sạch và hạ tầng được chuẩn bị bài bản để đón dòng vốn quy mô lớn. Việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng tại các khu công nghiệp, như Sông Công II, Yên Bình… giúp địa phương này duy trì trạng thái sẵn sàng, đáp ứng yêu cầu triển khai nhanh của các tập đoàn quốc tế.

Tuy nhiên, Thái Nguyên hiện vẫn phải đối mặt một số thách thức, cần được quan tâm giải quyết sớm. Thí dụ, nhu cầu nhân lực chất lượng cao tăng nhanh khi các dự án công nghệ cao được triển khai, đòi hỏi hệ thống đào tạo phải thích ứng kịp thời, gắn kết chặt chẽ hơn giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, nhất là đối với các nhà đầu tư FDI…

Để duy trì vị thế dẫn đầu, theo ông Phạm Mạnh Hùng, tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục chuyển mạnh sang quản trị phát triển, bảo đảm mỗi dự án mang lại giá trị lâu dài, đóng góp thiết thực cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao chất lượng tăng trưởng của địa phương.

Dòng vốn tập trung vào các ngành công nghệ cao

Theo thống kê của Bộ Tài chính, trong hai quý đầu năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đã cấp mới đăng ký đầu tư cho sáu dự án FDI với tổng vốn đạt hơn 5,409 tỷ USD và điều chỉnh tăng vốn trên 307 triệu USD cho một số dự án. Dòng vốn này tập trung vào các ngành công nghệ cao như sản xuất mạch điện tử phục vụ robot và xe tự hành, cho thấy xu hướng dịch chuyển sang phân khúc có giá trị gia tăng cao…