Yên Bái kỷ luật nhiều tổ chức đảng và đảng viên có sai phạm

Thực hiện Quy định số 22/QĐ/TW, ngày 28/7/2021 về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, tại kỳ họp thứ 7, phiên cuối năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái quyết định thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy của 5 xã thuộc huyện Lục Yên.

Lực lượng kiểm lâm và chủ hộ kiểm tra chất lượng rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Yên Bái.
Lực lượng kiểm lâm và chủ hộ kiểm tra chất lượng rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Yên Bái.

Cụ thể, kỷ luật cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Minh Tiến nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Liễu Đô nhiệm kỳ 2015-2020; kỷ luật khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trung Tâm nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Lập nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ xã Trúc Lâu nhiệm kỳ 2015-2020.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy 14 xã của huyện Lục Yên (gồm: Khánh Hòa, Minh Chuẩn, An Lạc, Động Quan, Tô Mậu, Phan Thanh, An Phú, Khai Trung, Lâm Thượng, Minh Xuân, Mai Sơn, Mường Lai, Yên Thắng, Tân Lĩnh) và Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Yên Thế tổ chức kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm, xem xét trách nhiệm của tập thể các nhân liên quan, do có dấu hiệu vi phạm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng.

Đối với cá nhân, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái đã thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí Lương Thanh Tập, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lục Yên nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Đảng ủy xã An Lạc nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Lạc nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ 2021-2026.

Thi hành kỷ luật khiển trách đối với các đồng chí: Nông Mạnh Tường, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Thượng nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lâm Thượng nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ 2021-2026, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy xã, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Xuân; Đồng chí Nguyễn Nguyên Đúng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lục Yên, Bí thư Đảng ủy xã Minh Xuân nhiêm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Xuân nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, ngày 30/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lục Yên, nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025, cho thôi giữ các chức vụ đảm nhiệm, cho nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với đồng chí Lự Kim Vy, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lạc nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lạc nhiệm kỳ 2021-2026, do đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý đất đai, xây dựng và chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn xã Vĩnh Lạc.

Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Phạm Tiến Thạch, đảng viên chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh; nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái nhiệm kỳ 2010-2015 và 2020-2025, do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, không kiểm tra, đôn đốc cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ; vi phạm trong công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn tại Liên đoàn lao động thành phố Yên Bái năm 2018, 2019.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.