Y tế Điện Biên tăng cường phòng, chống bệnh lỵ trực trùng

Ngoài ổ lỵ trực trùng (Shigella) tại xã Nậm Kè với tổng số ca mắc lũy tích 155 ca, gần đây, tỉnh Điện Biên tiếp tục ghi nhận 11 ca bệnh rải rác tại hai xã khác là Quảng Lâm và Mường Nhé. Ngành y tế tỉnh Điện Biên tiếp tục tăng cường các giải pháp phòng, chống bệnh.

Cán bộ y tế tỉnh Điện Biên hướng dẫn cán bộ xã Nậm Kè cách tuyên truyền người dân phòng bệnh; đồng thời thực hiện nghiêm phun khử khuẩn quanh khu vực.
Cán bộ y tế tỉnh Điện Biên hướng dẫn cán bộ xã Nậm Kè cách tuyên truyền người dân phòng bệnh; đồng thời thực hiện nghiêm phun khử khuẩn quanh khu vực.

Sở Y tế tỉnh Điện Biên cho biết, tính đến trưa 27/10, tỉnh đã ghi nhận 155 ca mắc bệnh lỵ trực trùng tại ổ dịch xã Nậm Kè; trong đó có 57 ca đã điều trị khỏi, đang điều trị 97 ca, 1 trường hợp tử vong.

Gần đây, tại hai xã là Quảng Lâm, Mường Nhé ghi nhận thêm 11 ca mắc bệnh đã được phát hiện, theo dõi, điều trị kịp thời, không có trường hợp biến chứng nặng.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Vừ A Sử, Phó Giám đốc Sở Y tế Điện Biên cho biết, ngay sau khi ghi nhận chùm ca bệnh mắc lỵ trực trùng tại địa bàn xã Nậm Kè, đoàn công tác Sở Y tế đã trực tiếp kiểm tra, giám sát, chỉ đạo các biện pháp khống chế, phòng chống dịch bệnh. Đến nay, xã Nậm Kè đã bố trí 2 khu cách ly, điều trị tập trung tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú - Trung học cơ sở Nậm Kè với 10 phòng, 50 giường bệnh và Trạm Kiểm lâm địa bàn (Hạt Kiểm lâm Mường Nhé) với 3 phòng, 30 giường. Các khu cách ly được trang bị đầy đủ giường, chiếu, chăn, nước rửa tay, cùng các thiết bị y tế, thuốc men, chất khử khuẩn do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế Mường Nhé và Trạm Y tế xã cung cấp. Đồng thời, bố trí 2 xe công an thường trực phục vụ vận chuyển bệnh nhân và thiết bị y tế khi cần thiết.

Về nhân lực, Sở Y tế Điện Biên đã quyết định tăng cường 5 cán bộ dịch tễ từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và 13 y, bác sĩ từ Trung tâm Y tế Nậm Pồ và Thanh An vào hỗ trợ Nậm Kè phòng, chống bệnh.

img-9906.jpg
Lãnh đạo Sở Y tế Điện Biên thăm, động viên học sinh đang được cách ly, điều trị tại xã Nậm Kè, tỉnh Điện Biên.

Để tập trung khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lan rộng ra cộng đồng, Sở Y tế Điện Biên chỉ đạo Trung tâm Y tế Mường Nhé, Tổ công tác của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tăng cường cho Trung tâm Y tế Mường Nhé phải tăng cường giám sát tại các trường học trên địa bàn xã Nậm Kè; tiếp tục sàng lọc phát hiện các ca bệnh mới để đưa vào các khu cách ly điều trị.

Tại các khu cách ly ở Nậm Kè phải duy trì các hoạt động giám sát tại 21/21 bản xã Nậm Kè, các xã giáp ranh với xã Nậm Kè đã có ca bệnh và các xã chưa có ca bệnh. Tiến hành điều tra xác minh các trường hợp nghi ngờ tại các xã ngoài ổ dịch, kiểm tra giám sát thường xuyên các ca ngoài ổ dịch xã Nậm Kè (tại xã Mường Nhé, xã Quảng Lâm), tham mưu chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch theo từng cấp độ (khi chưa có ca bệnh, khi có ca bệnh). Định kỳ phun hóa chất khử khuẩn 2 lần/ngày tại 2 điểm cách tại xã Nậm Kè; Phun hóa chất diệt côn trùng tại Trường tiểu học số 1, Trường tiểu học số 2 xã Nậm Kè, Trường mầm non xã Nậm Kè và khu cách ly điều trị tại Trạm Kiểm Lâm xã Nậm Kè.

Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức truyền thông tại các bản của xã Nậm Kè và các xã giáp ranh với xã Nậm Kè: Xã Quảng Lâm, xã Mường Tong, xã Mường Nhé về các biểu hiện của bệnh lỵ trực trùng, đường lây, nguồn lây và các biện pháp phòng tránh bệnh.

img-9908.jpg
Đoàn công tác Sở Y tế làm việc tại trung tâm xã Nậm Kè, đề nghị tăng cường các biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức nhân dân trong công tác phòng bệnh.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Vừ A Sử, cũng cho biết, bệnh lỵ trực khuẩn là bệnh nhiễm khuẩn đường ruột cấp tính do trực khuẩn Shigella gây ra. Bệnh lây truyền chủ yếu qua đường phân-miệng, từ người bệnh sang người lành trực tiếp qua tiếp xúc, hoặc gián tiếp qua thức ăn, nước uống bị nhiễm khuẩn. Các loại côn trùng như ruồi, nhặng, gián, … làm lây lan mầm bệnh sang thức ăn.

Người bệnh có các biểu hiện như: sốt cao 38-39 độ C, rét run, nhức đầu, mệt mỏi, ở trẻ em có thể có cơn co giật, chán ăn, khát nước, đắng miệng, buồn nôn hoặc nôn, kèm theo hội chứng lỵ gồm: đau quặn bụng, mót rặn. Phân không thành khuôn có nhầy và máu, đôi khi phân lỏng lờ máu như nước rửa thịt. Trường hợp bị bệnh nặng có thể dẫn đến rối loạn nước điện giải, suy tuần hoàn, tử vong.

Để chủ động phòng, chống bệnh lỵ trực trùng, ngành y tế Điện Biên đã tăng cường khuyến cáo đến người dân và cộng đồng cần thực hiện các biện pháp sau: vệ sinh ăn uống, ăn chín, uống nước đã đun sôi; vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn uống, sau khi đi vệ sinh; Sử dụng nước sạch, giữ vệ sinh nguồn nước công cộng; Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, không phóng uế bừa bãi, xử lý phân, tuyệt đối không dùng phân tươi bón rau; Khi có các dấu hiệu nhiễm bệnh (đau bụng, sốt), cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời.

Tại các trường học, giáo viên cần thực hiện việc theo dõi, quản lý sức khỏe của học sinh, thông báo ngay cho các cơ sở y tế khi phát hiện học sinh có dấu hiệu mắc hoặc nghi mắc bệnh lỵ để kịp thời xử lý; hướng dẫn các em học sinh, gia đình các biện pháp phòng chống để chủ động phòng chống bệnh lỵ.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".