Xung kích khẳng định vai trò, bản lĩnh tuổi trẻ dưới cờ Đảng quang vinh

Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 khẳng định: với tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, phần lớn thanh niên Việt Nam luôn vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
Đồng chí Bùi Quang Huy trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI trình Đại hội.
Đồng chí Bùi Quang Huy trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI trình Đại hội.

Sáng 15/12, tại phiên trọng thể của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI trình Đại hội.

Khẳng định vai trò tuổi trẻ trong thời đại mới

Báo cáo nêu rõ: Nhiệm kỳ 2017-2022, công tác giáo dục của Đoàn luôn được quan tâm, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức. Việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được coi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Các giá trị, chuẩn mực trong hành vi, ứng xử của thanh thiếu nhi được các cấp bộ đoàn xây dựng và triển khai có hiệu quả. Trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của đội ngũ cán bộ đoàn các cấp đã được nâng lên.

Phong trào “Thanh niên tình nguyện” tiếp tục giữ vai trò chủ lực của Đoàn các cấp, đã cổ vũ và phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích của tuổi trẻ. Đặc biệt, trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp bộ Đoàn đã thành lập hơn 10 nghìn đội hình thanh niên tình nguyện với hơn một triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; vận động hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.

Trong nhiệm kỳ, đã có hơn 53 nghìn đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, giảng viên trẻ và hơn 12 nghìn đề tài nghiên cứu khoa học được Đoàn, Hội hỗ trợ triển khai. Tuổi trẻ cả nước đã đóng góp gần 198 nghìn sáng kiến, giải pháp sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh với giá trị làm lợi hơn một nghìn tỷ đồng.

Các cấp bộ Đoàn đã trao hơn 933 nghìn suất học bổng tặng học sinh, sinh viên vượt khó học tốt với tổng giá trị gần 2.800 tỷ đồng. Đã có khoảng 3.800 câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” với sự tham gia của hơn 45 nghìn cán bộ, đoàn viên được thành lập, phối hợp giúp đỡ, cảm hóa khoảng 30 nghìn thanh thiếu niên chậm tiến.

Toàn Đoàn đã hỗ trợ hơn 3,8 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 2,6 nghìn tỷ đồng. Phần mềm quản lý đoàn viên ra đời, đặt mục tiêu số hóa toàn bộ dữ liệu đoàn viên, thanh niên cả nước và 12 nghiệp vụ đoàn trong toàn hệ thống.

Các đại biểu dự phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Các đại biểu dự phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

“Khát vọng-Tiên phong-Đoàn kết-Bản lĩnh-Sáng tạo”

Báo cáo cũng chỉ rõ những nguyên nhân của hạn chế, yếu kém; đồng thời rút ra sáu bài học kinh nghiệm trên cơ sở kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên nhiệm kỳ qua.

Nhiệm kỳ 2022-2027, với khẩu hiệu hành động “Khát vọng-Tiên phong-Đoàn kết-Bản lĩnh-Sáng tạo”, mục tiêu tổng quát của công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi là: Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe, văn hóa, kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ năng sống, nghề nghiệp, ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo.

Cùng với đó, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ tới cũng đặt mục tiêu phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia. Quan tâm, chăm lo các nhóm thanh thiếu nhi yếu thế về cơ hội phát triển. Xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Báo cáo chính trị đề ra 3 nhiệm vụ đột phá của tổ chức Đoàn các cấp cần triển khai trong thời gian tới.

Thứ nhất, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có bản lĩnh chính trị, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu; chú trọng rèn luyện, tu dưỡng, thực hành đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đoàn; thực hiện tốt công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ.

Thứ hai, triển khai sâu rộng chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”, nhất là khởi nghiệp sáng tạo. Trọng tâm là phát triển năng lực khởi nghiệp của thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phát triển đất nước trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thứ ba, nâng cao năng lực số nhằm hỗ trợ thanh thiếu niên có nhận thức, thái độ đúng đắn về chuyển đổi số; trang bị kiến thức, kỹ năng phục vụ giao tiếp xã hội, học tập, nghiên cứu, giải trí, làm việc, khởi nghiệp sáng tạo,... trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ trong tương lai, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đại hội kêu gọi tất cả các cấp bộ Đoàn, toàn thể đoàn viên, thanh niên Việt Nam ở trong và ngoài nước phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, giá trị văn hóa Việt Nam, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ để đổi mới, sáng tạo, thi đua lập nhiều thành tích, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước phát triển, phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.