Xung đột Hamas-Israel: Hamas không có kế hoạch giải giáp hoàn toàn

Hamas tái khẳng định quyết tâm “tiếp tục kháng chiến” nhằm theo đuổi quyền tự quyết dân tộc và thành lập một nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền hoàn toàn với thủ đô là Đông Jerusalem.

Binh sĩ Israel được triển khai tại Dải Gaza. (Ảnh: THX)
Binh sĩ Israel được triển khai tại Dải Gaza. (Ảnh: THX)

Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Trung Đông, ngày 10/10, ba nhóm vũ trang gồm Phong trào Hồi giáo Hamas, Phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) và Mặt trận Nhân dân Giải phóng Palestine (PFLP) đã ra tuyên bố chung khẳng định bác bỏ hoàn toàn bất kỳ "sự giám hộ nước ngoài" nào đối với Dải Gaza, nhấn mạnh rằng việc quản lý Gaza là vấn đề nội bộ thuần túy của người Palestine.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với hãng tin Sky News, quan chức cấp cao của Hamas, ông Basem Naim cho biết, mặc dù Hamas sẽ không còn trực tiếp điều hành Gaza sau khi kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump được triển khai nhưng nhóm này không có kế hoạch giải giáp hoàn toàn.

Trên kênh Telegram chính thức, Phong trào Hamas một lần nữa khẳng định quyết tâm “tiếp tục kháng chiến” nhằm theo đuổi quyền tự quyết dân tộc và thành lập một nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền hoàn toàn với thủ đô là Đông Jerusalem.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo Israel sẽ tiếp tục cuộc chiến với Hamas nếu tổ chức vũ trang này không giải giáp.

Trong video, ông Netanyahu bảo vệ thỏa thuận, gọi đây là “thỏa thuận trao đổi con tin”, không phải là chấm dứt xung đột - để đối phó với sự phản đối từ các đối tác cánh hữu trong liên minh, đặc biệt là việc Israel sẽ thả gần 2.000 tù nhân Palestine, trong đó có 250 người bị kết án chung thân vì tấn công người Israel.

Đây không phải là lần đầu ông Netanyahu đưa ra cảnh báo tiếp tục cuộc chiến với Hamas như vậy nhưng là lần đầu kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết.

Chỉ vài giờ sau đợt rút quân đầu tiên của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), truyền thông thân Hamas đăng tải hình ảnh các tay súng Hamas tuần tra trên đường phố Gaza, thể hiện rằng nhóm này vẫn đang kiểm soát phần nào Dải Gaza và muốn duy trì vị thế đó.

Hiện, quân đội Mỹ đã bắt đầu triển khai lực lượng đến Israel như một phần của sứ mệnh giám sát thực thi lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza. Khoảng 200 binh sĩ được điều động từ các căn cứ ở Mỹ và Trung Đông, cùng với sự có mặt của Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm quân đội Mỹ (CENTCOM).

Nhiệm vụ chính của lực lượng này là thiết lập và vận hành một trung tâm chỉ huy liên hợp, làm việc song song với các lực lượng an ninh sẽ được triển khai tại Gaza và phối hợp chặt chẽ với Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

Trung tâm chỉ huy này dự kiến sẽ đặt tại Ai Cập, với sự tham gia của các sĩ quan quân đội đến từ nhiều quốc gia trong khu vực như Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và có thể cả UAE. Các quan chức Mỹ khẳng định rõ không có kế hoạch đưa binh sĩ Mỹ trực tiếp vào Gaza.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang xem xét khả năng triển khai binh sĩ nước này tới Gaza để tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế tại đây. Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Cơ quan Tình báo quốc gia (MIT) nước này đã thảo luận chi tiết về kế hoạch này và sẽ trình đề xuất lên Quốc hội xem xét.

Dự kiến, lực lượng gìn giữ hòa bình tại Gaza sẽ có sự tham gia của nhiều nước.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với tư cách là người trung gian hòa giải trong thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, tại Islamabad, Pakistan. (Văn phòng Thủ tướng Pakistan/Ảnh cung cấp qua Tân Hoa Xã)

Thúc đẩy giải quyết xung đột Mỹ-Iran

Trong bối cảnh tình hình giao tranh đã hạ nhiệt, nhưng bất đồng giữa các bên vẫn chưa được giải quyết, nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Mỹ-Iran tiếp tục được thúc đẩy qua nhiều kênh.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria và Israel đàm phán, khôi phục đối thoại

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết, các phái đoàn cấp cao của Syria và Israel đã có cuộc đàm phán tại Jordan hôm 23/8, với vai trò trung gian của Mỹ, thảo luận việc giảm leo thang căng thẳng và nỗ lực khôi phục đối thoại hướng tới một thỏa thuận an ninh.

Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Homuz. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Iran ngày 18/8 tuyên bố sẽ không mở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ thực hiện các cam kết trong thỏa thuận tạm thời giữa hai nước, trong đó có dỡ bỏ phong tỏa hàng hải, các biện pháp trừng phạt dầu mỏ và giải phóng tài sản của Iran bị đóng băng ở nước ngoài.

Hiện trường vụ oanh kích của Israel nhằm vào cây cầu bắc qua sông Litani ở Qasmiyeh miền nam Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel tấn công mục tiêu của Hezbollah ở Liban

Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin, ít nhất 11 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở miền nam Liban cuối tuần qua. Đây là đợt xung đột leo thang nghiêm trọng nhất kể từ khi hai nước đạt thỏa thuận khung về hòa bình, do Mỹ làm trung gian, hồi tháng 6 vừa qua.

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Ủy ban Quốc hội Iran thông qua khung dự luật về an ninh Eo biển Hormuz

Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran đã thông qua các nội dung khái quát của dự luật về quản lý Eo biển Hormuz và Vịnh Péc-xích, trong đó đề xuất giao cho chính phủ phối hợp các lực lượng vũ trang bảo đảm an ninh hàng hải, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường tại khu vực chiến lược này.