Xuân trên chốt “thép” tây Nghệ An

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Nghệ An đã chủ trì phối hợp các lực lượng, thành lập 67 tổ, chốt cố định và cơ động trên tuyến biên giới, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch lây lan qua biên giới vào nước ta.

Cán bộ chốt số 4 , Đồn Biên phòng CKQT Nậm Cắn chăm sóc rau.
Cán bộ chốt số 4 , Đồn Biên phòng CKQT Nậm Cắn chăm sóc rau.

Các cán bộ, chiến sĩ BĐBP Nghệ An ở các chốt “thép” này đã vượt qua sự khắc nghiệt của địa hình và thời tiết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “kép”, giữ vững an ninh biên giới và phòng, chống đại dịch Covid-19 hiệu quả.

Những ngày cuối năm Canh Tý, trong khi nhà nhà đang hân hoan chuẩn bị đón mùa xuân mới thì tại các chốt “thép” trên tuyến biên giới Tây Nghệ An đang căng mình với công tác tuần tra, kiểm soát dọc tuyến biên giới vừa bảo đảm an ninh biên giới quốc gia vừa lo phòng, chống dịch Covid-19.

Toàn bộ cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trên các chốt đều được kiểm tra sức khỏe, lấy máu, xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2.

Trong không gian khá chật hẹp tại chốt số 1, thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, không khí như lắng xuống khi các cán bộ, chiến sĩ ở đây có một chút lo lắng. Khi có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Vậy là cả năm qua, khi phải tiếp xúc với nhiều người lạ từ bên kia biên giới về, các anh vẫn được an toàn.

Xuân trên chốt “thép” tây Nghệ An -0
 Niềm vui của các cán bộ tổ chốt sau giờ tuần tra.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng ngày đêm bảo vệ tuyến biên giới không chỉ đối mặt với nguy cơ nhiễm bệnh từ những người nhập cảnh trái phép mà còn đối mặt với bao khó khăn, vất vả bởi điều kiện địa hình núi non hiểm trở, khí hậu, thời tiết vô cùng khắc nghiệt, có những lúc nền nhiệt xuống đến 0 độ C.

Thiếu tá Nguyễn Văn Tình, chốt số 1 Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn chia sẻ, trời mà rét quá, gặp sương mù, gió hanh làm cho da của bộ đội thường “táp” sém hết. Những lúc gọi điện hỏi thăm, con anh hỏi: Sao bố da sém nhiều thế?. Cũng chỉ biết giải thích với con, ở biên giới rét quá nên nó “táp” sém da của bố và mọi người ở trên chốt.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh và sự khắc nghiệt của khí hậu, thời tiết; được sự hỗ trợ của tỉnh và cấp trên, BĐBP tỉnh Nghệ An đã tiên phong trong việc kiên cố hóa các chốt phòng, chống dịch trên biên giới. Cùng sự giúp đỡ của chính quyền và nhân dân địa phương, việc kiên cố hóa các chốt đã được triển khai nhanh chóng, tạo thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ ăn, nghỉ, sinh hoạt được tốt nhất, chống chọi với mùa đông khắc nghiệt, yên tâm bám chốt thực hiện nhiệm vụ.

Xuân trên chốt “thép” tây Nghệ An -0
 Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh gói bánh, muối dưa hành tặng các tổ chốt.

Những ngày cuối đông, thời tiết ở vùng miền núi phía tây xứ Nghệ càng trở nên lạnh giá. Thế nên, bên cạnh những thiếu thốn về mặt tinh thần, những người lính biên phòng còn gặp không ít khó khăn trong cuộc sống, sinh hoạt cũng như tăng gia sản xuất do sự khắc nghiệt của thời tiết.

Tại chốt số 4, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, mặc dù thời tiết ẩm ướt, nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn phải thay phiên nhau tưới rau thường xuyên, để rửa sạch sương muối; rồi nghiên cứu, lựa chọn giống rau để trồng cho phù hợp với khí hậu, bảo đảm rau xanh cho những bữa ăn hằng ngày cũng được các anh quan tâm, nâng cao hiệu quả.

Thiếu tá Nguyễn Bá Sáng, chốt số 4, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn chia sẻ, ngay kể cả rau khoai, cây đậu và cà chua trồng ở đây cũng bị héo úa và chết. Thời tiết như thế này, chỉ có bắp cải, rau cải mới chịu được giá lạnh.

Cùng việc tăng gia sản xuất, bảo đảm thực phẩm, rau xanh tại chỗ, có một số thực phẩm không thể thiếu tại các chốt phòng dịch Covid-19, đó là cá khô và muối vừng lạc. Đây là những loại thực phẩm mà tại các tổ chốt biên phòng đều phải dự trữ thường xuyên, phục vụ cho những ngày thời tiết xấu, đơn vị không thể cử người tiếp phẩm tới.

Có những điểm chốt cách xa đơn vị, xa địa bàn dân cư, việc bảo đảm thực phẩm của cán bộ, chiến sĩ chủ yếu bằng mang vác bộ, hành quân đường rừng nhiều giờ đồng hồ. Thiếu tá Nguyễn Bá Quyền, chốt trưởng Huồi Cọ, Đồn Biên phòng Nhôn Mai chia sẻ, có nhiều đợt, mưa suốt hai hai tuần liền, anh em phải đi vác gạo và bị trượt ngã, thậm chí gạo bị ướt. Về đến chốt phải nhen lửa lên, hong gạo cho khô. Đến khi ăn cơm, vẫn ngửi thấy mùi khói.

Xuân trên chốt “thép” tây Nghệ An -0
 Chốt Huồi Cọ chuẩn bị bánh chưng Tết.

Cùng những khó khăn đó, một số chốt phải có các phương án tránh thú dữ tấn công. Như ở điểm chốt thuộc Đồn Biên phòng Phúc Sơn (huyện Anh Sơn), cán bộ, chiến sĩ ở đây đã phải dùng những chai nhựa, cho đá vào và căng dây treo lên chung quang chốt để cảnh báo, phòng voi rừng tấn công chốt. Những vật dụng này sẽ phát ra tiếng kêu khi đàn voi chạm vào các sợi dây, qua đó, anh em phát hiện và chủ động phòng, tránh.

Đại úy Ngô Quang Hiếu, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cho biết, anh em cũng xác định tốt tư tưởng, quyết tâm vượt qua khó khăn, bám chốt. Nhiều đồng chí đã xung phong tình nguyện trực Tết và trực chốt đến hết chiến dịch, bảo đảm an toàn cho người dân đón một cái Tết yên vui và làm tốt công tác phòng, chống dịch trên biên giới.

Mặc dù là lực lượng vốn quen với điều kiện địa hình và thời tiết vùng miền núi, tuy nhiên, trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, những chuyến tuần tra dày đặc ít nhiều đã ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Trong những khó khăn chồng chất ấy, chúng ta lại càng thấu hiểu những hy sinh, mất mát mà người lính mang quân hàm xanh gánh chịu. Không ít cán bộ, chiến sĩ đã gác lại việc riêng, tham gia trực chốt phòng, chống dịch như hoãn cưới, vợ sinh con, bố mẹ, vợ con ốm đau đi viện nhưng không thể về…

Bình yên của bà con nhân dân được đổi bằng những vất vả, gian nan của bộ đội biên phòng. Nhưng đó cũng chính là động lực để cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng quyết tâm nêu cao khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”. Hàng trăm đối tượng vượt biên trái phép được bắt giữ kịp thời, xử lý theo quy định pháp luật. Cho tới nay, tỉnh Nghệ An vẫn được đánh giá là địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tất cả những thành quả đó, có đóng góp không nhỏ của những người lính biên phòng từ cao điểm thép ở chốn biên cương rừng sâu.

Tết đến, Xuân về là dịp để các gia đình đoàn viên, sum họp. Còn những người lính biên phòng vẫn đối mặt với giá lạnh, ngày đêm thực hiện công tác tuần tra, canh gác ở dọc tuyến biên giới, nơi có đường mòn, lối mở để phòng, chống người nhập cảnh trái phép.

Thấu hiểu những hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ BĐBP, các cấp, ngành, các tổ chức, cá nhân; đặc biệt là thủ trưởng cấp trên, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBMTTQ, UBND tỉnh Nghệ An đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở các điểm chốt. Sự quan tâm đó là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với cán bộ, chiến sĩ, nhất là  trong mùa giá lạnh ở miền núi cao.

Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Nghệ An đã tổ chức gói bánh chưng, muối dưa hành, chuyển lên các tổ chốt, mong muốn gửi gắm tình cảm, sẻ chia của tuyến sau đối với những người lính đang âm thầm thực hiện nhiệm vụ chống dịch trên biên giới.

Đặc biệt, đồng bào các dân tộc thiểu số trên dọc tuyến biên giới cũng dành nhiều tình cảm cho cán bộ, chiến sĩ ở điểm chốt. Như ở chốt Huồi Cọ, thuộc Đồn Biên phòng Nhôn Mai, người dân đã mang những sản vật của địa phương như gạo, sắn, gừng, lá dong… đến tặng cho tổ chốt.

Những lúc bà con lên thăm là những lúc tổ chốt có thêm tiếng nói cười. Anh Và Khua Đớ, Trưởng bản Huồi Cọ, xã Nhôn Mai chia sẻ, vẫn thương các chú bộ đội. Ngày Tết thì cũng muốn cho họ về nhưng mà họ có trách nhiệm đi bảo vệ cho bà con nhân dân, để cho bà con ổn yên tâm đón Tết. Mong sau Tết, dịch bệnh được khống chế để các chú về thăm vợ con…

Những cành đào nơi núi rừng biên cương đã bắt đầu đâm chồi, nảy lộc. Thời gian những người lính biên phòng đóng quân trên chốt phòng, chống dịch Covid-19 cũng đã tính bằng năm. Ở các anh, câu khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương” đến từ trong tâm tưởng, trong trách nhiệm của người lính với Đảng, với nhân dân. Bởi thế, những chiếc bánh chưng ngày Tết, dẫu không đủ đầy thịt mỡ, dưa hành cũng sẽ cùng họ viết nên khúc quân hành trong ngày vui cổ truyền của cả dân tộc.

Từ đầu năm 2020 đến nay, các đơn vị BĐBP Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ bắt giữ 119 vụ với 223 đối tượng vượt biên trái phép về Việt Nam và đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan
Tết bình an

Có thể bạn quan tâm

[Video] Tỉ lệ giải quyết hồ sơ điện tử của Phú Thọ dẫn đầu cả nước

[Video] Tỉ lệ giải quyết hồ sơ điện tử của Phú Thọ dẫn đầu cả nước

Chiều 4/8, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 148 điểm cầu các xã, phường trong tỉnh.

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam mong muốn cùng các Quốc gia xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam mong muốn cùng các Quốc gia xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh

Chiều 4/8, nhân dịp 59 năm thành lập ASEAN, 50 năm ký kết Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) và 31 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, tại Hà Nội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ, đại biện các nước ASEAN chào xã giao.

Lượng hóa các tiêu chí pháp lý để bảo đảm khả thi khi áp dụng

Lượng hóa các tiêu chí pháp lý để bảo đảm khả thi khi áp dụng

Thảo luận về chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và đổi mới sáng tạo, các đại biểu Quốc hội cho rằng, một số khái niệm như "vì lợi ích chung", "mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội"... không có tiêu chí pháp lý cụ thể, rất dễ dẫn đến cách hiểu và áp dụng khác nhau giữa các cơ quan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN tại Hà Nội đến chào xã giao

Chiều 4/8, nhân dịp 59 năm thành lập ASEAN, 50 năm ký kết Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) và 31 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, tại Hà Nội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN chào xã giao.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Hợp tác nghị viện vun đắp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan

Nhân dịp Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-7/8/2026, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng đã trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Thái Lan về ý nghĩa của chuyến thăm. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/8/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chỉ 2 năm nữa bộ mặt Hà Nội sẽ thay đổi rất căn bản

[Video] Thời sự 24h ngày 4/8/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chỉ 2 năm nữa bộ mặt Hà Nội sẽ thay đổi rất căn bản

Bản tin cập nhật những vấn đề nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội; Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và phát biểu tại Phiên toàn thể về Ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới; Mưa lớn bao trùm Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ chiều nay.

Đội K92 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã Kiên Lương. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Quy tập 170 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2025-2026

Chiều 4/8, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia và trong nước, giai đoạn XXV (mùa khô 2025-2026).

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. (Ảnh: VŨ DUY)

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Sáng 4/8, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng và chương trình nghệ thuật “Hành trình hy vọng”, nhân kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2026) và hưởng ứng Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8).

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Thống nhất trình Quốc hội xem xét, thông qua việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành lập thành phố Bắc Ninh ngay trong Kỳ họp không thường lệ thứ nhất; tán thành về mặt nguyên tắc việc thành lập Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Phiên toàn thể. (Ảnh: Trần Hải)

Ngành ngoại giao tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức triển khai công tác đối ngoại theo hướng chủ động, thực chất hơn

Sáng 4/8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên toàn thể với chủ đề "Ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới - Tư duy đột phá, hành động quyết liệt, kết quả thực chất".

Quang cảnh buổi sinh hoạt chi bộ "mẫu". (Ảnh: LINH BẢO)

Thành phố Hồ Chí Minh: Tiếp tục triển khai mô hình sinh hoạt chi bộ “mẫu”

Sáng 4/8, Đoàn công tác của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn, tham dự sinh hoạt chi bộ “mẫu” tại Chi bộ Quản lý xây dựng và Kế hoạch, Đảng bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc Đảng bộ phường Bình Thạnh.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày ảnh tư liệu. (Ảnh: Đại sứ quán Cuba cung cấp)

Hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Tư lệnh Fidel Castro

Thông qua chuỗi hoạt động “Chủ tịch Hồ Chí Minh-Tổng tư lệnh Fidel Castro: Nghĩa tình son sắt đặc biệt”, cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại và nhân cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Tổng Tư lệnh Fidel Castro sẽ tiếp tục được lan tỏa sâu sắc đến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm tương lai.