Xin ý kiến các cơ quan Trung ương góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 28/7, tại Hà Nội, Thành ủy Cần Thơ phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội nghị xin ý kiến các cơ quan Trung ương góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Toàn cảnh hội nghị xin ý kiến các cơ quan Trung ương góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030.
Toàn cảnh hội nghị xin ý kiến các cơ quan Trung ương góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết, Cần Thơ là một trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước, được Bộ Chính trị xác định trong Nghị quyết số 59-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là trung tâm của Đồng bằng sông Cửu Long.

Cần Thơ giữ vai trò là đô thị hạt nhân, là trung tâm động lực, đầu mối giao thương, có vai trò quan trọng, giữ vị trí chiến lược về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của vùng và của cả nước.

bi-thu-tp-can-tho.jpg
Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, phát biểu tại hội nghị.

Để thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ xác định, từ nay đến ngày 11/8 sẽ hoàn thành việc tổ chức đại hội đảng bộ các xã, phường, đại hội đảng bộ cơ sở và đến cuối tháng 9/2025 sẽ xin kiến Bộ Chính trị triển khai đại hội đại biểu cấp thành phố.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình cũng nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng. Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức xin ý kiến các cơ quan Trung ương góp ý cho các dự thảo văn kiện trình Đại hội và sẽ tiếp thu, lắng nghe đầy đủ các ý kiến đóng góp sâu sắc của các cơ quan, nhà khoa học tại hội nghị để hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030, với tiêu đề “Kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; huy động mọi nguồn lực, không gian, xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ nhanh, bền vững, người dân có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc; cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội được xây dựng trên cơ sở tổng kết tình hình thực tiễn Đảng bộ thành phố Cần Thơ và hai tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang trước đây.

Quá trình xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị được thực hiện nghiêm túc, khoa học, phát huy dân chủ, trí tuệ của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân thành phố, bảo đảm tính kế thừa, đổi mới, phát triển, đồng thời phản ánh khát vọng vươn lên mạnh mẽ của thành phố trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đa số đại biểu cho rằng, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 được chuẩn bị kỹ lưỡng, nội dung súc tích và mang tính tổng quát cao, trên cơ sở tích hợp nội dung ba báo cáo gồm: báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế-xã hội, báo cáo tổng kết xây dựng Đảng thành Báo cáo chính trị trình Đại hội...

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành đánh giá cao việc dự thảo Báo cáo chính trị trình đại hội đính kèm nhiều phụ lục chi tiết về kết quả nổi bật của Đảng bộ 3 địa phương trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong đó, phụ lục số 7 đưa ra kịch bản tăng trưởng GRDP và thu nhập bình quân đầu người giai đoạn 2025-2030 được xây dựng và phân tích với những số liệu cụ thể, thể hiện được phương hướng, mục tiêu phát triển của Cần Thơ trong thời gian tới, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Bùi Thị Kim Định cho rằng, công tác dân vận là một mặt của công tác xây dựng Đảng mà các cấp ủy Đảng phải lãnh đạo, cả hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên phải thực hiện. Vì vậy, dự thảo cần bổ sung giải pháp đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác dân vận và nâng cao vai trò đại diện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội ở tất cả các cấp theo hướng thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”...

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.