Xây dựng thói quen sử dụng điện tiết kiệm

Xác định tiết kiệm điện là công việc thường xuyên, liên tục, rất cần sự chung tay của toàn xã hội, bởi vậy, những năm qua, Công ty Điện lực Phú Thọ đã tập trung triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu. Trong đó, nổi bật công tác tuyên truyền được triển khai bài bản, có chiều sâu, lan tỏa trong cộng đồng.

Cán bộ Công ty Điện lực Phú Thọ tư vấn, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.
Cán bộ Công ty Điện lực Phú Thọ tư vấn, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Theo số liệu từ Tổng công ty điện lực miền Bắc, trong tháng 6 vừa qua, nhu cầu sử dụng điện của tỉnh Phú Thọ tăng bình quân hơn 30%, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm từ 13 giờ-15 giờ và 20 giờ- 23 giờ. Thực tiễn đó đòi hỏi mỗi tổ chức, cá nhân cần thay đổi hành vi sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, trở thành thói quen tốt, hướng đến một tương lai năng lượng bền vững.

Trước áp lực tăng trưởng phụ tải, Công ty Điện lực Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp từ kỹ thuật vận hành đến công tác truyền thông thay đổi nhận thức cộng đồng. Địa phương đã ứng dụng mạnh mẽ việc chuyển đổi số trong lĩnh vực này như: Lắp đặt công-tơ điện tử, ghi chỉ số từ xa; gửi cảnh báo tiêu thụ điện vượt ngưỡng qua App chăm sóc khách hàng và Zalo; triển khai thanh toán không dùng tiền mặt và hóa đơn điện tử; đẩy mạnh tra cứu lịch sử tiêu thụ điện theo ngày, tuần, tháng, giúp khách hàng quản lý điện năng một cách chủ động. Cùng với đó, công ty đã phát động cao điểm tuyên truyền tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng, phổ biến các biện pháp sử dụng điện hiệu quả như: Điều chỉnh nhiệt độ điều hòa từ 26-28°C, kết hợp sử dụng quạt; hạn chế dùng thiết bị công suất lớn trong giờ cao điểm; tắt các thiết bị điện khi không sử dụng; thay thế thiết bị cũ bằng loại tiết kiệm năng lượng, sử dụng bóng đèn LED…

Các Đội quản lý điện khu vực cũng đẩy mạnh tuyên truyền tại cơ sở, phối hợp cùng chính quyền địa phương, các tổ dân phố, khu dân cư, trường học, doanh nghiệp để lan tỏa thông điệp: “Tiết kiệm điện không chỉ là trách nhiệm, mà còn là hành động thiết thực bảo vệ túi tiền của chính mình”. Từ những chương trình tuyên truyền có trọng tâm, người dân đã từng bước thay đổi nhận thức và hành vi sử dụng điện. Nhiều hộ gia đình đã chủ động theo dõi chỉ số điện hằng ngày, điều chỉnh thiết bị tiêu thụ vào giờ hợp lý để tránh hóa đơn tăng đột biến.

Chị Tạ Thị Quyến, phường Nông Trang chia sẻ: “Trước đây nhà tôi hay để điều hòa 22-23°C cả ngày, giờ thì chỉ bật lúc cần, cài 27°C và kết hợp thêm quạt. Có tháng hóa đơn tiền điện tăng gần gấp đôi, sau khi điều chỉnh theo hướng dẫn của ngành điện thì tháng này tiết kiệm gần 400.000 đồng. Đó là bài học thiết thực nhất để chúng tôi thay đổi”.

Cùng với người dân, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thể hiện tinh thần trách nhiệm khi chủ động đồng hành với ngành điện trong việc sử dụng điện hiệu quả. Nhiều đơn vị sản xuất lớn đã tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải (DR) - ký cam kết giảm công suất sử dụng trong giờ cao điểm, chuyển đổi giờ sản xuất phù hợp, góp phần bảo đảm an toàn vận hành hệ thống điện. Điển hình như Công ty TNHH Công nghệ Cosmos 1, khu công nghiệp Thụy Vân, phường Nông Trang đã phối hợp cùng Đội quản lý Điện lực khu vực Việt Trì điều chỉnh dây chuyền máy móc hoạt động vào ban đêm, tránh giờ cao điểm, giảm áp lực điện khu vực vào mùa hè. Việc thay đổi giờ vận hành nhằm giữ ổn định nguồn cung nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của công ty. Đội trưởng đội quản lý Điện lực khu vực Việt Trì Vũ Trung Hiếu cho biết, trong thời gian qua, đội quản lý Điện lực khu vực Việt Trì đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng tới khách hàng sử dụng điện. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn khuyến khích sử dụng thiết bị điện có hiệu suất cao, dán nhãn năng lượng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ năng lượng tái tạo như điện mặt trời mái nhà; giảm các thiết bị chiếu sáng công cộng không cần thiết, khuyến khích các cơ quan nhà nước giao khoán tiền điện cho các phòng, ban để nâng cao ý thức tiết kiệm điện.

Phó Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ Nguyễn Quang Vinh cho biết: Tính đến hết tháng 6, toàn tỉnh đã có gần 515 khách hàng lớn ký cam kết điều chỉnh phụ tải điện, bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt cả về mặt kỹ thuật lẫn chi phí. Để phong trào tiết kiệm điện tiếp tục tạo ra những hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, Công ty Điện lực Phú Thọ đẩy mạnh tuyên truyền vận động cộng đồng nâng cao nhận thức, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Phú Thọ phấn đấu đến năm 2030, có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu, phục vụ tiêu thụ tại chỗ... Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Phú Thọ tiếp tục phát động phong trào “Gia đình thi đua tiết kiệm điện”; tổ chức chương trình “Trường học chung tay tiết kiệm điện”; xây dựng các chương trình, giải pháp cụ thể nhằm giảm tổn thất điện năng trong hệ thống lưới điện do công ty quản lý để thực hiện các phương thức vận hành ổn định, đồng thời, tham gia vận động khách hàng hưởng ứng các chương trình tiết kiệm điện. Đơn vị đã ký cam kết tiết kiệm điện với tất cả các khách hàng, nhất là khách hàng sản xuất, kinh doanh lớn trên địa bàn. Thời gian tới, Công ty Điện lực Phú Thọ tiếp tục đồng hành với nhân dân, chính quyền và doanh nghiệp, thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, góp phần hướng tới một xã hội sử dụng năng lượng hiệu quả, an toàn, bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép 100.000 viên ma túy tổng hợp.

Vững vàng nơi “tuyến lửa” cuộc chiến chống ma túy

Biên giới Sơn La dài hơn 274km, tiếp giáp với nước bạn Lào, là địa bàn trọng điểm mà các đường dây tội phạm ma túy quốc tế thường xuyên lợi dụng để trung chuyển ma túy. Trong bối cảnh đó, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã thể hiện rõ vai trò tuyến đầu, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân.

Nhiều trẻ khuyết tật đã được các y, bác sĩ tận tình thăm khám.

Phẫu thuật miễn phí cho gần 130 trẻ khuyết tật

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành phẫu thuật miễn phí cho 127 trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Chương trình do Trung tâm II (Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam), Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức.

Công an xã Pa Ủ xuống bản tuyên truyền về tệ nạn ma túy và vận động bà con phòng chống ma túy.

Kiểm soát, kéo giảm tệ nạn ma túy ở xã biên giới Pa Ủ

Pa Ủ là xã biên giới khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu. Tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là tệ nạn ma túy, diễn biến phức tạp; trước thực trạng đó, địa phương đang đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy từ cơ sở, từ gia đình, dòng họ, bản; ưu tiên mọi nguồn lực, biện pháp để đấu tranh và “làm sạch ma túy ngay tại bản”.

Trưởng xóm Bản Tiên, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng bên vòi nước của công trình cấp nước sinh hoạt xóm Bản Tiên.

Cao Bằng: Lãng phí 2 công trình nước sinh hoạt ở xã Trùng Khánh

Hai công trình nước sạch nông thôn xóm Bản Tiên và xóm Kéo Chưởng - Bản Giăn, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng có tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ 350 triệu đồng. Dự án triển khai đầu tư, xây dựng từ cuối năm 2022, đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động, dừng hoạt động, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư.

Chàng trai Si La Trần Tuấn Hiệp khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi hươu sao.

Chàng trai Si La đưa mô hình nuôi hươu sao về vùng biên Pa Tần

Rời bỏ Hà Nội và cơ hội việc làm ổn định, Trần Tuấn Hiệp, chàng trai dân tộc Si La, quyết định trở về quê hương để lập nghiệp. Từ những trăn trở với lợi thế tự nhiên của quê hương, anh đã xây dựng thành công mô hình nuôi hươu sao và trở thành một trong những gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu của Lai Châu.