Xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo

Từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo" và các nguồn hỗ trợ khác, phong trào xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã nhận được sự quan tâm tham gia ủng hộ tích cực của xã hội. Từ đây, những ngôi nhà giúp hộ nghèo ổn định chỗ ở, an tâm lao động sản xuất, có thêm động lực vươn lên.
Bàn giao nhà cho hộ ông Lành Văn Chú (thôn Sài Hồ, xã Tân Thành, huyện Cao Lộc) xây từ nguồn quỹ "Vì Người nghèo" tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ.
Bàn giao nhà cho hộ ông Lành Văn Chú (thôn Sài Hồ, xã Tân Thành, huyện Cao Lộc) xây từ nguồn quỹ "Vì Người nghèo" tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ.

Gia đình ông Bế Hồng Viên, thôn Tồng Nọt, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng là hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm qua gia đình phải ở trong ngôi nhà cũ, dột nát nhưng không có điều kiện xây, sửa.

Niềm vui trong những căn nhà mới

Cuối năm 2022, gia đình ông Viên được hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” cùng với sự hỗ trợ của họ hàng, làng xóm, ông đã xây dựng được nhà mới. Ông Bế Hồng Viên xúc động nói: Nhờ có số tiền hỗ trợ giúp gia đình tôi có thêm nguồn lực để hoàn thành căn nhà mới. Ngoài việc được hỗ trợ kinh phí, các cán bộ xã, bà con họ hàng trong thôn, bản cũng thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ ngày công xây nhà khiến tôi rất cảm động.

Tại huyện vùng cao, giáp biên giới Lộc Bình, gần đây nhiều hộ nghèo đã được sống trong căn nhà mới. Điển hình như ông Dương Văn Pử, sinh năm 1967, trú tại thôn Khòn Mới, xã Tú Đoạn là hộ nghèo, tàn tật, nhà ở dột nát nay đã được thay ngôi nhà mới khang trang rộng 60m2.

Ngoài ra còn có hai gia đình là hộ nghèo ốm đau, nhà ở dột nát gồm: gia đình ông Đàm Văn Tiến, trú tại thôn Còn Tồng và gia đình ông Phương Văn Mao, trú tại thôn Bản Tre cùng ở xã Tam Gia (Lộc Bình). Các ngôi nhà "Đại đoàn kết" được hỗ trợ theo thiết kế bảo đảm ba cứng là: Tường cứng, nền cứng, mái cứng và được xây dựng theo kiểu cấp 4, tường xây bằng gạch ba banh, mái lợp prôximăng...

Ông Vi Văn Bông, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Lộc Bình cho biết: Tại mỗi gia đình, Mặt trận Tổ quốc huyện trao phần kinh phí hỗ trợ là 50 triệu đồng/hộ, số tiền được trích từ nguồn quỹ của Mặt trận Tổ quốc tỉnh phân bổ để hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Có được ngôi nhà mới, các gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, phát triển kinh tế vươn lên trong cuộc sống, xóa đói giảm nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Thêm nhiều căn nhà “an cư”

Bà Đinh Thị Hồng Giang, Trưởng phòng Dịch vụ và Marketing, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Lạng Sơn (Agribank Lạng Sơn) chia sẻ: Với mong muốn hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được an cư, Agribank tỉnh đã trích một phần quỹ “An sinh xã hội”, huy động sự đóng góp của cán bộ, người lao động, đẩy mạnh xã hội hóa…

Trong năm 2022, Agribank tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 18 căn nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá khoảng 760 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị khác trong và ngoài tỉnh đã đóng góp, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết, như: Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội hỗ trợ 4 tỷ đồng; Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP hỗ trợ 500 triệu đồng; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh hỗ trợ xây dựng 10 ngôi nhà…

Năm 2022, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trên địa bàn tỉnh đã triển khai hỗ trợ và phối hợp hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được 289 căn nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá gần 9 tỷ đồng (tăng 10 căn so với năm 2021). Từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh có thêm khoảng 50 căn nhà đại đoàn kết được xây dựng, sửa chữa. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn khoảng 2.000 hộ nghèo ở nhà tạm, nhà dột nát cần hỗ trợ về nhà ở, trong đó có khoảng 300 nhà có nhu cầu và khả năng đối ứng để xây dựng trong năm 2023.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Văn Chung cho biết: Để quá trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết được công khai, minh bạch, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã tiến hành khảo sát kỹ lưỡng, lập danh sách hỗ trợ tập trung vào hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn… đang sinh sống trong những căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn. Quá trình rà soát, lựa chọn diễn ra công khai, đúng đối tượng thụ hưởng.

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” và chương trình An sinh xã hội; huy động mọi nguồn lực xã hội góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chương trình An sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình An sinh xã hội các cấp trong tỉnh đạt từ 5 tỷ đồng trở lên.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".