Xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Sáng 5/12, tại tỉnh Thái Bình, Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc năm 2023. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng dự và phát biểu chỉ đạo.
Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Vũ Thanh Vân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình cho biết: Cụm thi đua khu vực đồng bằng sông Hồng hiện có 9 địa phương. Trong năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai mạnh mẽ; đời sống của nhân dân được nâng cao; các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm đầu tư; an sinh xã hội được bảo đảm.

Điểm nổi bật trong hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cụm đồng bằng sông Hồng là đã làm tốt việc nắm bắt tình hình nhân dân và tập hợp phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân thông qua nhiều hình thức hiệu quả, thiết thực.

Để làm được điều này, tỉnh Thái Bình triển khai Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; phát hơn 8.000 cuốn Bản tin Công tác Mặt trận đến cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Cụm thi đua 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng đã triển khai khá tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

Cụm thi đua 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng đã triển khai khá tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

Tỉnh Vĩnh Phúc thì duy trì mạng lưới của 146 Tổ tuyên truyền, vận động nhân dân và 1.383 Tổ nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân. Còn tỉnh Hải Dương triển khai vận hành trang fanpage của Mặt trận Tổ quốc tỉnh hiện có gần 11 nghìn người theo dõi, hơn 7.500 lượt tương tác, mỗi ngày đăng từ 6-10 tin, bài.

Các đại biểu đưa ra một số kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ của Mặt trận Tổ quốc.

Các đại biểu đưa ra một số kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ của Mặt trận Tổ quốc.

Qua theo dõi, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trong cụm thi đua đồng bằng sông Hồng đã làm tốt việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tiêu biểu như ở tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng thành công mô hình Làng văn hóa kiểu mẫu; tỉnh Thái Bình duy trì 8 mô hình “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự”; tỉnh Quảng Ninh nhân rộng mô hình phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình…

Trong năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh trong cụm đã tích cực vận động các nguồn lực hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết. Như tỉnh Bắc Ninh đến nay huy động được kinh phí hơn 6,5 tỷ đồng; Hải Dương vận động được hơn 5,4 tỷ đồng; Ninh Bình đã trích hơn 3 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng được 60 nhà; tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ làm được 200 căn nhà với tổng trị giá 10 tỷ đồng…

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng lưu ý các tỉnh chú trọng hơn nữa công tác nắm bắt tình hình nhân dân.
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng lưu ý các tỉnh chú trọng hơn nữa công tác nắm bắt tình hình nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đánh giá cao các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đã được Mặt trận Tổ quốc các tỉnh triển khai sáng tạo, có nhiều mô hình hay, qua đó khơi dậy được tinh thần đoàn kết, sáng tạo của nhân dân.

Đồng chí đề nghị trong năm 2024, Mặt trận Tổ quốc các tỉnh tổ chức thật tốt Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp; đặc biệt quan tâm đến công tác nhân sự để lựa chọn những người có tâm huyết, có trách nhiệm với công tác Mặt trận đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu trong tình hình mới.

Đại biểu 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng dự hội nghị.

Đại biểu 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng dự hội nghị.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam yêu cầu các tỉnh chú trọng hơn nữa công tác nắm bắt tình hình nhân dân; nâng cao chất lượng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ trên địa bàn.

Bên cạnh đó, đồng chí cho rằng các địa phương cần đầu tư hơn nữa cho công tác giám sát và phản biện xã hội vì đây được xác định là trọng tâm, mũi nhọn trong công tác Mặt trận thời gian tới.

Cuối cùng, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng thực hiện thật tốt Chỉ thị 26 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Tết cổ truyền dân tộc năm 2024. Trong đó, lưu ý các địa phương khi đã có nguồn lực thì phải xây dựng kế hoạch, định mức phân bổ bảo đảm chặt chẽ, công bằng, minh bạch và đúng chính sách.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.