Xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Sáng 28/9, tại Hà Nội, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị gặp mặt các cơ quan báo chí tuyên truyền về xây dựng dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.
Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng phát biểu tại hội nghị.
Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, chủ trì hội nghị.

Cùng dự, có các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp quốc phòng; đại diện Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài quân đội.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, thời gian qua, Bộ Quốc phòng đã phối hợp Bộ Công an triển khai xây dựng dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đã tiến hành tổng kết việc thi hành Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng, Pháp lệnh Động viên công nghiệp; tổng kết công tác xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh từ Đại hội Đảng lần thứ XI đến nay.

Trong quá trình soạn thảo, Bộ Quốc phòng đã nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của các bộ, ban, ngành, nhà quản lý, nhà khoa học; quán triệt, cập nhật những quan điểm, chủ trương, đường lối mới của Đảng về phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh và động viên công nghiệp; rà soát các văn bản pháp luật có liên quan để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật; nghiên cứu kinh nghiệm các nước trên thế giới.

Đồng thời, Bộ Quốc phòng xác định những vấn đề bất cập, trọng tâm cần tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, bám sát tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, hoàn thiện thể chế phải “bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn và lấy thực tiễn làm thước đo” và phải có cơ chế, chính sách đặc biệt cho những lĩnh vực đặc thù của công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Sau khi hoàn thiện dự thảo luật nêu trên, Bộ Quốc phòng đã gửi văn bản xin ý kiến của 37 đầu mối gồm ban, bộ, ngành, địa phương; đăng tải công khai hồ sơ dự án luật theo quy định.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Ngày 24/8 vừa qua, tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật, Chính phủ đã thảo luận, thống nhất thông qua hồ sơ dự án luật nêu trên, trong đó nhấn mạnh cần có cơ chế, chính sách đặc thù theo chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp (Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 30/8/2023); đồng thời giao cho Cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn chỉnh, Bộ trưởng Quốc phòng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình số 428/TTr-CP ngày 3/9/2023 của Chính phủ trình Quốc hội.

Ngày 20/9, tại phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đã họp cho ý kiến sơ bộ về dự án luật nêu trên. Trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Quốc phòng đang hiệu chỉnh, chỉnh lý hồ sơ dự án luật gửi Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội thẩm tra chính thức; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chính thức tại phiên họp thường kỳ trong tháng 10 tới.

Dự kiến, dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6, xem xét và thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, theo quy trình 2 kỳ họp.

Có thể bạn quan tâm

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ảnh minh họa.

Tiêu chuẩn mới về định mức sử dụng xe ô-tô công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 379/2026/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô gồm: Xe ô-tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô-tô phục vụ công tác chung; xe ô-tô chuyên dùng; xe ô-tô phục vụ lễ tân nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/11/2026.