Xây dựng giá trị cốt lõi và chuẩn mực ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô

Sau khi ban hành, Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội sẽ là “kim chỉ nam” trong mọi công tác, đời sống của lực lượng Công an Thủ đô.

Toàn cảnh tọa đàm.
Toàn cảnh tọa đàm.

Chiều 15/1, Công an thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm đóng góp ý kiến Dự thảo Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội.

Tọa đàm nhằm lấy ý kiến góp ý sâu, toàn diện, thực chất, đúng quy trình đối với Dự thảo Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô phát huy trí tuệ tập thể, kinh nghiệm thực tiễn của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị; đồng thời tiếp thu ý kiến phản biện khoa học của các nhà nghiên cứu, chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật, văn hóa, đạo đức công vụ và quản lý Nhà nước.

Mục tiêu hoàn thiện Quy tắc ứng xử theo hướng chuẩn mực, thống nhất, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, dễ đánh giá, phù hợp đặc thù công tác của Công an Thủ đô, gắn việc xây dựng Quy tắc ứng xử với yêu cầu xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, kỷ cương, nhân văn, gần dân, vì nhân dân phục vụ, phù hợp định hướng xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Tọa đàm có sự tham dự của hơn 120 đại biểu đến từ Công an thành phố Hà Nội; lãnh đạo các cục nghiệp vụ, các học viện, Trường Công an nhân dân thuộc Bộ Công an; đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Ban Tuyên giáo Thành ủy; Sở Văn hóa và Thể thao; các tổ chức chính trị-xã hội; các chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học, nhà báo có kinh nghiệm trong lĩnh vực văn hóa, báo chí…

gen-h-z7433966442233-c41cde3e64d237acc219d9faf577f010-8957.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Công Bảy, Phó Cục trưởng Công tác Chính trị, Bộ Công an chủ trì tọa đàm.

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền cho biết, việc xây dựng và hoàn thiện Quy tắc ứng xử có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ nhằm chuẩn hóa lời nói, thái độ, hành vi của cán bộ, chiến sĩ trong thực thi công vụ, trong quan hệ nội bộ và đời sống xã hội, mà còn là một trong những giải pháp trọng tâm để xây dựng văn hóa Công an Thủ đô kỷ cương, trách nhiệm, nhân văn, gần dân, vì nhân dân phục vụ; đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và giữ gìn uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân.

gen-h-z7433966159890-0b08cb87afc8a39bbec0cff7881330d3-6057.jpg
Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội kết luận tọa đàm.

Tại tọa đàm, các ý kiến tập trung vào những vấn đề trọng tâm: Đánh giá tổng thể sự cần thiết của việc ban hành Quy tắc ứng xử; phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, bố cục và kết cấu của Dự thảo; Góp ý hệ thống nguyên tắc, giá trị cốt lõi và chuẩn mực ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô, cũng như quy định về ứng xử trong thực thi công vụ, nhất là trong tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân; trong xử lý các tình huống nghiệp vụ; trong phối hợp công tác, đồng thời đề xuất cơ chế tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá và xử lý vi phạm, bảo đảm Quy tắc ứng xử được triển khai thực chất, hiệu quả, tránh hình thức.

Phát biểu kết luận tọa đàm, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền khẳng định, các ý kiến phát biểu trực tiếp và góp ý bằng văn bản đều được tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, là căn cứ quan trọng để chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Quy tắc ứng xử.

Dự thảo sẽ được hoàn thiện theo phương châm: “ngắn gọn-rõ ràng-dễ hiểu-dễ nhớ-dễ thực hiện-dễ kiểm tra-dễ đánh giá”, bảo đảm thống nhất với quy định của Bộ Công an và thành phố Hà Nội. Sau khi ban hành, Quy tắc ứng xử sẽ được triển khai nghiêm túc, gắn với công tác quản lý cán bộ, thi đua-khen thưởng và đánh giá, xếp loại cán bộ, chiến sĩ.

gen-h-z7433966815430-81b3e8295e191a84b9421043da2ceaf9-6646.jpg
Các đại biểu đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo.

Trước đó, sáng cùng ngày, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt và ký cam kết thực hiện Nghị quyết số 18 của Đảng ủy Công an thành phố về công tác quản lý, phòng ngừa sai phạm đối với cán bộ, chiến sĩ.

Đây là lần đầu tiên Công an Hà Nội tổ chức ký cam kết phòng ngừa sai phạm ở quy mô toàn lực lượng. Mỗi chữ ký tại hội nghị là một lời thề danh dự, thể hiện quyết tâm sắt đá của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố và toàn lực lượng Công an Thủ đô trong việc xây dựng lực lượng "Kỷ luật nhất-Trung thành nhất-Gần dân nhất".

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.