World Cup 2022: Đội tuyển Tây Ban Nha sẵn sàng đối đầu với Đức

Dù cả Tây Ban Nha và Đức được giới chuyên gia đánh giá là ở “cửa trên” nhưng chắc chắn hai đội bóng châu Âu không thể xem thường Nhật Bản và Costa Rica.
Pedri - cầu thủ đại diện cho thế hệ trẻ lên ngôi của bóng đá Tây Ban Nha. (Ảnh: SI)
Pedri - cầu thủ đại diện cho thế hệ trẻ lên ngôi của bóng đá Tây Ban Nha. (Ảnh: SI)

Mỗi khi có giải đấu bóng đá lớn diễn ra, người hâm mộ đều đợi chờ bảng đấu được xem là “bảng tử thần."

Và tại World Cup 2022 sắp tới, bảng E được kỳ vọng sẽ tạo ra những điều bất ngờ khi cả 4 đội đều có những chất riêng của họ, đại diện cho từng châu lục. Dù cả Tây Ban Nha và Đức được giới chuyên gia đánh giá là ở “cửa trên” nhưng chắc chắn hai đội bóng châu Âu không thể xem thường Nhật Bản và Costa Rica.

Nhìn vào những tháng qua, Tây Ban Nha tiến bộ không ngừng dưới bàn tay của huấn luyện viên Luis Enrique. Tại EURO 2020, sau chuỗi trận vòng bảng gặp khó khăn, các cầu thủ Tây Ban Nha đã chơi khởi sắc. Những tài năng trẻ như Pedri hay Gavi đã sớm trở thành trụ cột cho đội, đưa La Roja vào sâu ở giải đấu năm ngoái, chỉ chịu dừng bước trước tuyển Italia ở vòng bán kết.

Trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2022, huấn luyện viên Enrique thử nghiệm nhiều đội hình, dĩ nhiên vẫn là dựa trên khả năng giành bóng và kiểm soát thời lượng giữ bóng trên sân. Tuy nhiên, vấn đề lâu nay của Tây Ban Nha là thiếu một cây săn bàn thực thụ.

Phải nói rằng, giai đoạn của những David Villa, Fernando Torres hay Raul Gonzalez… đã qua rất lâu. Hàng công của Tây Ban Nha chưa có cái tên mới nào xứng đáng để thay thế những đàn anh huyền thoại. Có lẽ, giải quyết được vấn đề hàng công sẽ là chìa khóa mang tới thành công cho Tây Ban Nha ở giải đấu sắp tới tại Qatar.

Trong khi đó, cũng như Tây Ban Nha, Đức đặt niềm tin vào sức mạnh của các cầu thủ trẻ. Dưới thời huấn luyện viên Hansi Flick, mọi thứ suôn sẻ cho “Cỗ xe tăng” ở vòng loại khu vực châu Âu. Điều này có được chính là nhờ sức mạnh “liên kết” giữa đội tuyển với câu lạc bộ Bayern Munich. Đây vốn không phải là điều xa lạ khi ông Flick từng dẫn dắt “gã khổng lồ” của bóng đá Đức. Chính vì vậy, khi lên nắm đội tuyển, việc đầu tiên ông làm là sử dụng những cầu thủ mà mình đã hiểu lâu nay.

Khung thành vẫn là Manuel Neuer, trong khi hàng tiền vệ là cặp đôi Joshua và Leon Goretzka, trên hàng công là cặp tiền đạo cánh Leroy Sané và Serge Gnabry. Sức mạnh và sự ăn ý của những cầu thủ đang chơi cùng màu áo ở cấp câu lạc bộ đang giúp cho tuyển Đức thi đấu tốt hơn trong thời gian qua, nếu tính từ trận thua tuyển Anh ở EURO 2020.

Về vị trí còn lại trên hàng công, việc thiếu vắng Timo Wener sẽ đồng nghĩa Kai Havertz có vai trò lớn hơn trong lần đầu dự World Cup. Ngoài ra, một “quân bài bí mật” khác cũng tới từ Bayern Munich mà huấn luyện viên Flick có trong tay chính là tài năng trẻ Jamal Musiala. Cầu thủ này đang mang tới những giải pháp cực hay cho những thế trận của tuyển Đức.

Sẽ chẳng nói quá khi so sánh anh với chính David Silva của Tây Ban Nha lúc sung sức, thậm chí là hơn. Do đó, nhiều cổ động viên của Đức đang rất nóng lòng được xem Jamal Musiala thi đấu trận gặp Tây Ban Nha ở vòng bảng.

Tiếp theo, đại diện tới từ châu Á là Nhật Bản - đội bóng quá đỗi quen thuộc với các kỳ World Cup. Với nhiều người hâm mộ, nếu Hàn Quốc đánh bại được Đức ở World Cup 2018 thì tại sao Nhật Bản không thể làm điều tương tự. Đây đang là niềm tin mà những người yêu mến “Blue Samurai” đặt vào, đặc biệt là khi họ có những cái tên đang chơi chói sáng ở châu Âu. Thành quả của nhiều năm đầu tư cho bóng đá trẻ và hướng đến việc phát triển sự nghiệp tại châu Âu.

Thậm chí, huấn luyện viên Hajime Moriyasu còn phải rất đau đầu khi ông có quá nhiều cầu thủ đang chinh chiến ở châu Âu nhưng không thể gọi hết lên đội tuyển, như trường hợp của Kyogo Furuhashi.

Với Nhật Bản, sau khi vượt qua được vòng bảng tại kỳ World Cup ở Nga nhưng dừng bước trước Bỉ, World Cup 2022 sẽ là cơ hội để họ thử sức mình. Chắc chắn rằng không có chuyện Nhật Bản phải chơi co cụm hay chịu đựng trước Đức hay Tây Ban Nha. Trình độ của các cầu thủ Nhật Bản đã tiến bộ rất nhiều, điều họ cần nhất chính là sự tập trung cho những khoảnh khắc quyết định và bản lĩnh khi cần của một trận đấu lớn.

Cuối cùng, đội bóng không được chú ý nhất của bảng là Costa Rica. Mặc dù vậy, đội bóng tới từ khu vực Concacaf không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Los Ticos là đội cuối cùng giành vé dự World Cup sau khi thắng New Zealand trong trận play-off.

Tuy nhiên, điều mà các đối thủ của đội bóng này cần nhớ tới bài học lịch sử năm 2014. Họ cũng rơi vào bảng từ thần khi gặp cả Uruguay, Italia và Anh. Nhưng sau 3 trận vòng bảng năm đó, Costa Rica đứng đầu bảng, gây bất ngờ cho cả thế giới. Trong bóng đá, thường có câu nói đùa rằng “thứ bóng đá dễ chơi nhất là phòng ngự phản công.”

Dĩ nhiên, đây là chỉ câu nói vui để động viên các đội bóng yếu khi gặp phải đối thủ mạnh. Nhưng với Costa Rica, họ không có gì để mất, chưa kể lại có tâm lý thoải mái nên mọi chuyện bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.