U23 Việt Nam dự giải CFA Team China 2026: Bước thử quan trọng trước ASIAD

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ thay thế U23 Iran tham dự giải bóng đá quốc tế CFA Team China 2026, diễn ra từ ngày 25 đến 31/3 tại thành phố Tây An, Trung Quốc. Giải đấu quy tụ bốn đội tuyển trẻ gồm U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt.

U23 Việt Nam (áo trắng) sẽ gặp lại đối thủ Trung Quốc.
U23 Việt Nam (áo trắng) sẽ gặp lại đối thủ Trung Quốc.

Theo lịch thi đấu do Ban tổ chức công bố, U23 Việt Nam sẽ ra quân gặp U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vào ngày 25/3. Ba ngày sau, đội sẽ chạm trán U23 Thái Lan trước khi khép lại giải đấu bằng cuộc đối đầu với chủ nhà U23 Trung Quốc vào ngày 31/3. Với 3 trận đấu trong vòng một tuần, giải đấu được xem là cơ hội quan trọng để các đội trẻ kiểm nghiệm lực lượng và chiến thuật.

Đội U23 Việt Nam dự kiến tập trung vào ngày 17/3 tại Hà Nội để chuẩn bị cho giải đấu này. Đây là một phần trong kế hoạch dài hạn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nhằm xây dựng lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia, đồng thời tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Giải đấu tại Tây An cũng được xem là bước chuẩn bị cho các mục tiêu lớn hơn của bóng đá trẻ Việt Nam trong năm 2026, đặc biệt là kỳ Á vận hội dự kiến diễn ra vào tháng 9. Việc tham dự các giải giao hữu quốc tế giúp ban huấn luyện có thêm cơ hội đánh giá phong độ cầu thủ, thử nghiệm đội hình và tìm ra những nhân tố phù hợp cho kế hoạch dài hạn.

Trong đợt tập trung lần này, đội U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ không do huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Kim Sang-sik trực tiếp dẫn dắt. Do bận công việc với đội tuyển Việt Nam, ông Kim dự kiến giao quyền chỉ đạo đội U23 cho trợ lý Đinh Hồng Vinh. Đây không phải là lần đầu tiên vị huấn luyện viên này đảm nhiệm vai trò dẫn dắt đội trẻ Việt Nam tại các giải giao hữu quốc tế.

u23-1056.jpg
U23 Việt Nam vừa thi đấu ấn tượng tại VCK U23 châu Á 2026.

Trước đó, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh từng dẫn dắt U23 Việt Nam tại hai giải đấu giao hữu trong năm 2025. Tháng 3/2025, đội U23 Việt Nam hòa cả ba đối thủ mạnh gồm U23 Trung Quốc, U23 Uzbekistan và U23 Hàn Quốc. Đến tháng 11/2025, đội giành chiến thắng 1-0 trước U23 Trung Quốc, nhưng để thua U23 Uzbekistan và U23 Hàn Quốc với cùng tỷ số 0-1.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 ở Arab Saudi, U23 Việt Nam tái ngộ hai đối thủ, lần lượt thua U23 Trung Quốc 0-3 ở bán kết, rồi hòa U23 Hàn Quốc 2-2 trong 120 phút trước khi thắng luân lưu 7-6 ở trận tranh giải ba

Những kết quả này cho thấy U23 Việt Nam có thể cạnh tranh với các đối thủ mạnh trong khu vực và châu lục, đồng thời mang lại thêm kinh nghiệm thi đấu cho các cầu thủ trẻ. Việc tái đấu U23 Trung Quốc tại giải CFA Team China 2026 vì thế được xem là cơ hội để đội bóng trẻ Việt Nam tiếp tục kiểm chứng năng lực trước một đối thủ quen thuộc.

Bên cạnh đó, U23 Thái Lan và U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cũng được đánh giá là những đối thủ đáng chú ý. Bóng đá Thái Lan luôn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Việt Nam ở cấp độ trẻ trong khu vực Đông Nam Á, trong khi Triều Tiên nổi tiếng với lối chơi giàu thể lực và kỷ luật chiến thuật.

Với sự góp mặt của bốn đội bóng có phong cách thi đấu khác nhau, giải CFA Team China 2026 hứa hẹn mang lại nhiều trận đấu có chất lượng chuyên môn cao. Đối với U23 Việt Nam, đây không chỉ là cơ hội cọ xát quốc tế mà còn là bước thử quan trọng trong quá trình chuẩn bị lực lượng cho các mục tiêu lớn của bóng đá Việt Nam trong năm 2026.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.