Thể dục dụng cụ tăng tốc chuẩn bị cho ASIAD 20

anh-man-hinh-2026-03-25-luc-061854.png
Vận động viên Nguyễn Văn Khánh Phong trong một buổi tập luyện cùng đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia Hà Nội.

Sau những kết quả tích cực tại đấu trường khu vực, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam bước sang năm 2026 với mục tiêu giành suất chính thức dự ASIAD 20 vào tháng 9. Hành trình lần này nhiều thách thức khi các vận động viên phải vượt qua vòng loại châu Á với dấu mốc quan trọng là Giải vô địch châu Á 2026. Quyết tâm nâng tầm, đổi màu huy chương tại sân chơi lớn nhất châu lục đang tiếp thêm động lực để toàn đội tăng tốc chuẩn bị.

Năm 2026 đánh dấu giai đoạn chuẩn bị quan trọng của đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam hướng tới ASIAD 20. Khác với kỳ đại hội trước, các vận động viên phải vượt qua vòng loại châu lục mới giành quyền góp mặt tại Á vận hội. Theo kế hoạch của Liên đoàn Thể dục châu Á, Giải vô địch châu Á 2026 tổ chức vào tháng 6 tới tại Trung Quốc sẽ đóng vai trò vòng loại quyết định. Nếu đội tuyển lọt nhóm 10 đội có thành tích tốt nhất, Việt Nam sẽ có 5 suất cá nhân mỗi nội dung tham dự ASIAD.

Vượt "cửa ải" vòng loại châu Á

Quy định mới khiến hành trình hướng tới Á vận hội trở nên khắt khe hơn, buộc đội tuyển phải chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng lẫn chiến thuật. Nhằm nhanh chóng lấy lại cảm giác thi đấu, các vận động viên đã trở lại tập luyện với cường độ cao ngay từ ngày mồng 3 Tết.

Huấn luyện viên Trương Minh Sang cho biết, Ban huấn luyện đã chủ động xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm và vòng loại ASIAD 20 nhiều khả năng sẽ được tính thông qua Giải vô địch châu Á sắp tới. Dù chưa có văn bản chính thức, đội tuyển vẫn chuẩn bị sớm và xây dựng 2 phương án để sẵn sàng cho mọi tình huống.

Giải vô địch châu Á vì thế mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ngoài mục tiêu thành tích, đây còn là bước kiểm tra toàn diện năng lực của đội tuyển trước khi bước vào đấu trường lớn. Huấn luyện viên Trương Minh Sang cho biết: “Chúng tôi đặt mục tiêu phấn đấu lọt tốp 10 toàn năng cá nhân và tốp 10 đồng đội châu Á. Đây là điều kiện quan trọng để giành quyền vượt qua vòng loại”.

Đội tuyển hiện duy trì tập luyện tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia Hà Nội và Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian tới, Ban huấn luyện sẽ tổ chức các đợt kiểm tra chuyên môn, lựa chọn lực lượng tốt nhất hướng tới giải vô địch châu Á.

Cùng với việc nâng cao trình độ kỹ thuật, đội tuyển cũng chú trọng các thế mạnh như ngựa vòng và vòng treo-những nội dung từng mang lại thành tích nổi bật cho thể dục dụng cụ Việt Nam. Mục tiêu là giành quyền vào chung kết và tranh chấp huy chương khi bước vào các giải đấu lớn.

Hướng tới thành tích cao tại ASIAD 20

Trong hành trình hướng tới ASIAD 20, nhiều vận động viên giàu kinh nghiệm tiếp tục giữ vai trò trụ cột của đội tuyển. Nổi bật là Nguyễn Văn Khánh Phong (sinh năm 2002), vận động viên từng giành Huy chương bạc (HCB) nội dung vòng treo tại ASIAD 19 năm 2023. Thành tích đó giúp Khánh Phong trở thành niềm hy vọng lớn của đội tuyển tại đấu trường châu lục. Sau quãng thời gian điều trị chấn thương vai, anh đã trở lại tập luyện với cường độ cao để chuẩn bị cho vòng loại sắp tới.

Khánh Phong chia sẻ: “Tôi đã hồi phục khá nhiều sau chấn thương, nhưng khi nâng độ khó bài tập vẫn còn ảnh hưởng nhất định. Dù vậy tôi đang cố gắng thích nghi để bảo đảm phong độ tốt nhất, mục tiêu trước mắt là hướng đến tấm Huy chương bạc như kỳ ASIAD trước, nếu có cơ hội tôi mong muốn cải thiện thành tích của mình”.

Tương tự, vận động viên kỳ cựu Đinh Phương Thành vẫn giữ vai trò quan trọng trong đội hình. Sau nhiều năm thi đấu đỉnh cao với 14 Huy chương vàng (HCV) SEA Games và 1 tấm Huy chương đồng (HCĐ) ASIAD, anh được xem là điểm tựa kinh nghiệm cho các vận động viên trẻ. Phương Thành chia sẻ: “Sau 14 Huy chương vàng SEA Games và một tấm Huy chương đồng ASIAD, tôi hiểu rằng mỗi giải đấu lớn đều là một thử thách hoàn toàn khác.

SEA Games là đấu trường khu vực, còn ASIAD là sân chơi châu lục với sự cạnh tranh khốc liệt. Tôi đang tập trung hoàn thiện kỹ thuật ở những nội dung thế mạnh. Mục tiêu lớn nhất của tôi là vượt qua vòng loại châu Á và có một kỳ ASIAD thành công cùng đội tuyển. Hiện tại tôi tập trung nâng cao chất lượng bài thi, đồng thời nghiên cứu tăng độ khó ở xà đơn và xà kép để có thể cạnh tranh với các vận động viên hàng đầu châu Á”.

Nhìn lại những năm gần đây, thể dục dụng cụ Việt Nam đã duy trì thành tích ổn định tại đấu trường khu vực. Tuy nhiên, sân chơi châu lục luôn đặt ra yêu cầu cao hơn nhiều với sự góp mặt của những cường quốc thể dục dụng cụ như Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Chủ tịch Liên đoàn Thể dục Việt Nam Trần Chiến Thắng nhận định, đội tuyển đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng. Sau SEA Games 33, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam có quá trình chuẩn bị tương đối kỹ và đặt mục tiêu cụ thể để có thể vượt qua chính mình tại ASIAD 20. Môi trường cạnh tranh tại châu Á rất khốc liệt, nhất là các quốc gia Đông Bắc Á luôn duy trì trình độ chuyên môn cao. Vì vậy, mục tiêu giành huy chương tại ASIAD đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chiến lược phù hợp”.

Thực tế cho thấy tấm Huy chương bạc của Khánh Phong tại ASIAD 19 đã mở ra hy vọng mới cho thể dục dụng cụ Việt Nam, chứng minh vận động viên Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với nhiều đối thủ mạnh trong khu vực nếu được chuẩn bị tốt.

Ban huấn luyện vì thế đang tập trung chỉnh sửa từng chi tiết trong bài thi, nâng độ khó kỹ thuật và hoàn thiện phong độ thi đấu cho các vận động viên. Công tác hồi phục chấn thương, kiểm soát tải tập được theo dõi chặt chẽ nhằm bảo đảm quá trình tập luyện diễn ra ổn định.

Trong bối cảnh vòng loại châu Á đang đến gần, mỗi buổi tập của đội tuyển đều mang ý nghĩa quan trọng. Các vận động viên không chỉ rèn luyện kỹ thuật mà còn chuẩn bị tâm lý cho những thử thách lớn phía trước.

Hành trình giành vé tham dự ASIAD 20 chắc chắn không dễ dàng. Tuy nhiên, với lực lượng vận động viên giàu kinh nghiệm cùng sự chuẩn bị bài bản của Ban huấn luyện, thể dục dụng cụ Việt Nam hướng tới mục tiêu vượt qua vòng loại châu Á, tiến vào Á vận hội với quyết tâm nâng tầm thành tích. Khát vọng đổi màu huy chương tại ASIAD 20 vì thế không chỉ là mục tiêu chuyên môn, mà còn là động lực để các vận động viên nỗ lực từng ngày trên sàn tập, viết tiếp những dấu ấn mới cho thể thao Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Jannik Sinner (sinh năm 2001) là tay vợt tennis hàng đầu thế giới với lối chơi chắc chắn và bản lĩnh. (Ảnh: NurPhoto)

Vượt Federer, Sinner vươn lên Top 3 tỷ lệ thắng Masters 1000

Ngày 25/3, tay vợt người Italia Jannik Sinner tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ khi vượt qua Roger Federer để vươn lên vị trí thứ ba về tỷ lệ thắng trong sự nghiệp tại hệ thống giải ATP Masters 1000, chỉ đứng sau hai huyền thoại Rafael Nadal và Novak Djokovic.

Huấn luyện viên cùng đại diện cầu thủ hai đội tại buổi họp báo.

HLV Kim Sang Sik đặt mục tiêu chiến thắng trước Bangladesh

Chiều 25/3, tại cuộc họp báo trước thềm trận giao hữu quốc tế dịp FIFA Days tháng 3 với đội tuyển Bangladesh, huấn luyện viên Kim Sang Sik khẳng định mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là giành chiến thắng, đồng thời cho biết đội đang có thêm nhiều phương án tấn công nhờ sự bổ sung lực lượng và quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng.

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

U23 Việt Nam chia điểm với U23 Triều Tiên trong trận ra quân

Chiều 25/3, U23 Việt Nam bước vào trận mở màn Giải bóng đá quốc tế CFA Team China - Tây An 2026, hòa U23 Triều Tiên với tỷ số 1-1. Dù sớm vươn lên dẫn trước, thầy trò quyền huấn luyện viên trưởng Đinh Hồng Vinh không thể bảo toàn lợi thế trước đối thủ có nền tảng thể lực và lối chơi giàu sức mạnh.

Các đại biểu tham gia Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân-Vì an ninh Tổ quốc”.

Khát vọng vươn cao của thể thao Quảng Ninh

80 năm qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn dân tập thể dục, thể thao Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vị thế trong khu vực và quốc tế. Hòa chung dòng chảy đó, Quảng Ninh đang vươn mình mạnh mẽ với tầm nhìn mới đưa thể thao trở thành động lực cho sự phát triển bền vững nơi địa đầu đông bắc Tổ quốc.

Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh (ngoài cùng bên phải) dự họp báo. (Ảnh: VFF)

HLV Đinh Hồng Vinh: “U23 Việt Nam hướng tới xây dựng lực lượng cho tương lai”

Sáng 24/3, tại cuộc họp báo trước thềm Giải bóng đá quốc tế CFA Team China - Tây An 2026, quyền huấn luyện viên trưởng Đinh Hồng Vinh khẳng định đội tuyển U23 Việt Nam không đặt nặng thành tích trước mắt, mà tập trung xây dựng lực lượng, hoàn thiện lối chơi, hướng tới các mục tiêu lâu dài của bóng đá nước nhà.

Trận đấu giữa đội bóng nam Biên Phòng-MB và LPBank Ninh Bình.

Bế mạc Giải bóng chuyền cúp Hoa Lư-Bình Điền năm 2026

Sau 6 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, tối 23/3, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh phối hợp Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tổ chức bế mạc và trao thưởng các đội có thứ hạng cao tại Giải bóng chuyền cúp Hoa Lư-Bình Điền lần thứ 20, năm 2026.

Carlos Alcaraz bất ngờ để thua tay vợt hạng 36 thế giới. (Ảnh: Miami Open)

Carlos Alcaraz dừng bước sớm tại Miami Open

Tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz đã bất ngờ dừng bước tại vòng 3 Giải quần vợt Miami Open 2026 sau thất bại trước tài năng trẻ người Mỹ Sebastian Korda với tỷ số 3-6, 7-5, 4-6, qua đó khép lại hành trình tại chặng sân cứng cuối cùng trước khi chuyển sang mùa giải sân đất nện.

Mô hình đào tạo kết hợp trực tiếp và trực tuyến thu hút hơn 200 học viên trên cả nước.

Kết hợp trực tiếp và trực tuyến trong đào tạo huấn luyện viên thể hình cấp II

Ngày 22/3, tại Hà Nội, Liên đoàn Cử tạ-Thể hình Việt Nam phối hợp Đại học Giao thông Vận tải, EVO Việt Nam và một số đơn vị tổ chức bế giảng khóa đào tạo “Người hướng dẫn tập luyện môn thể hình và fitness - trình độ Huấn luyện viên cấp II”, ghi dấu mô hình đào tạo kết hợp trực tiếp và trực tuyến thu hút hơn 200 học viên.

Ban huấn luyện cùng các thành viên đội tuyển U23 Việt Nam trước giờ khởi hành. (Ảnh: VFF)

U23 Việt Nam lên đường tham dự Giải CFA Team China 2026

Chiều 22/3, đội tuyển U23 Việt Nam lên đường tham dự Giải bóng đá quốc tế CFA Team China - Tây An 2026 với lực lượng 34 thành viên, trong đó có 25 cầu thủ, dưới sự dẫn dắt của quyền huấn luyện viên trưởng Đinh Hồng Vinh.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao giải nhất, nhì, ba cho các đoàn thể thao đạt thành tích xuất sắc.

Thanh Hóa: Chạy Olympic và thi Việt dã truyền thống

Sáng 22/3, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Công an tỉnh... phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc", Tháng thể thao cho mọi người và tổ chức Giải Việt dã lần thứ 30 - Cúp Xi-măng Long Sơn.

[Ảnh] Người dân Thủ đô hào hứng tham gia Ngày chạy Olympic 2026

[Ảnh] Người dân Thủ đô hào hứng tham gia Ngày chạy Olympic 2026

Sáng 22/3, gần 17.000 người tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) đã cùng sải những bước chạy trong Ngày chạy Olympic: Vì sức khỏe toàn dân-Vì an ninh Tổ quốc năm 2026. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc, góp phần khơi dậy, lan tỏa phong trào thể dục, thể thao trong toàn xã hội

Các vận động viên xuất phát.

Vĩnh Long: Hàng nghìn người tham gia Ngày chạy Olympic trên con đường gốm và hoa dài nhất Việt Nam

Sáng 22/3, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức "Ngày chạy Olympic: Vì sức khỏe toàn dân-Vì an ninh Tổ quốc" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2026. Đến dự có đồng chí Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Đông đảo cán bộ, người dân chuẩn bị ở vạch xuất phát giải chạy.

Lan tỏa tinh thần rèn luyện, chung sức xây dựng quê hương Gia Lai phát triển bền vững

Sáng 22/3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc năm 2026 đã được tổ chức long trọng, tạo nên điểm nhấn quan trọng trong chặng đường phát triển thể lực, trí lực của nhân dân Gia Lai, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước.