Vùng 3 Hải quân xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu

Ngày 18/11, tại Đà Nẵng, đoàn kiểm tra của Quân chủng Hải quân do Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng Hải quân làm Trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu tại Vùng 3 Hải quân.
Hội nghị kết luận chương trình kiểm tra tại Vùng 3 Hải quân.
Hội nghị kết luận chương trình kiểm tra tại Vùng 3 Hải quân.

Tham gia đoàn có thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần - Kỹ thuật và các cơ quan chức năng của Quân chủng Hải quân.

Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu theo 4 tiêu chuẩn; trong đó tập trung vào nội dung nhận thức các mặt công tác của cán bộ, chiến sĩ; duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xử lý các tình huống; kết quả xây dựng tàu chính quy, mẫu mực, kho trạm chính quy an toàn; quy hoạch, xây dựng doanh trại; xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật,…

Theo báo cáo, năm 2024 Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nội dung, tiêu chí xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu theo Chỉ thị 79/CT-BQP ngày 22/7/2022 của Bộ Quốc phòng.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm kiểm tra quy hoạch xây dựng cơ quan đơn vị tại Lữ đoàn 680.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm kiểm tra quy hoạch xây dựng cơ quan đơn vị tại Lữ đoàn 680.

Trong đó có nhiều nội dung, nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, như chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Tư lệnh Hải quân; duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình trên không, trên biển, tuần tiễu, trinh sát, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo, bảo vệ ngư trường, tìm kiếm cứu nạn.

Các cơ quan, đơn vị hoàn thành kế hoạch, thời gian, nội dung huấn luyện trong năm cho các đối tượng, bảo đảm về thời gian và quân số; tổ chức và tham gia các cuộc diễn tập, bắn đạn thật các loại súng, pháo trên bờ, trên biển đạt kết quả cao; công tác xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật ở cơ quan, đơn vị đã từng bước được khắc phục triệt để, trong năm không để xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu tại các tàu của Lữ đoàn 172.

Kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu tại các tàu của Lữ đoàn 172.

Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị và đạt được nhiều hiệu quả thiết thực; công tác tổ chức xây dựng đảng duy trì có nền nếp; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng thực hiện đúng quy định; công tác hậu cần, kỹ thuật luôn được bảo đảm kịp thời, đồng bộ cho các nhiệm vụ. Toàn Vùng ổn định về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Phát biểu kết luận chương trình kiểm tra, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2024 của Vùng 3.

Kiểm tra chế độ trực sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn 161.

Kiểm tra chế độ trực sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn 161.

Đồng chí Tư lệnh Hải quân yêu cầu: Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai khắc phục dứt điểm các khâu yếu, mặt yếu đoàn kiểm tra Quân chủng đã chỉ ra. Các cơ quan, đơn vị trong Vùng quán triệt, triển khai nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp uỷ đảng các cấp;

Tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Vùng nhiệm kỳ 2025-2030; lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, chú trọng nội dung huấn luyện hiệp đồng; hoàn thành các nhiệm vụ còn lại và kế hoạch huấn luyện năm 2025; duy trì nghiêm chế độ, lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng biển được phân công, nắm chắc tình hình, tham mưu xử trí kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm: Vùng 3 Hải quân cần tiếp tục nắm chắc tình hình, tham mưu xử trí kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm: Vùng 3 Hải quân cần tiếp tục nắm chắc tình hình, tham mưu xử trí kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ.

Cấp uỷ, chỉ huy các cấp tăng cường biện pháp giáo dục, quản lý bộ đội, chú trọng phương pháp nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp, kỹ năng quản lý bộ đội cho cán bộ trẻ ở đơn vị cơ sở; giải quyết tốt các mối quan hệ của quân nhân;

Bảo đảm đầy đủ, kịp thời đồng bộ công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ; nâng cao năng lực các cơ sở bảo đảm kỹ thuật và trình độ, chất lượng sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật, đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, khai thác và làm chủ trang bị mới; xây dựng mối đoàn kết thống nhất hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.