Vun đắp tình nghĩa Việt-Triều

Trải qua 80 năm kể từ ngày thành lập, Đảng Lao động Triều Tiên đã lãnh đạo nhân dân xây dựng và bảo vệ đất nước, đạt nhiều thành tựu rất đáng khâm phục. Tình hữu nghị Việt-Triều được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp suốt 75 năm qua, là tài sản chung quý báu của hai dân tộc.

Một góc Thủ đô Bình Nhưỡng.
Một góc Thủ đô Bình Nhưỡng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên do Chủ tịch Kim Nhật Thành sáng lập (ngày 10/10/1945), các nhà lãnh đạo Kim Jong Il và Kim Jong Un kế tục, nhân dân Triều Tiên đã đạt những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước xã hội chủ nghĩa, nhất là phát triển cơ sở hạ tầng, khai khoáng, công nghiệp nặng, y tế, giáo dục… trong thập kỷ 60 và 70 của thế kỷ 20; vượt qua trùng trùng khó khăn, đặc biệt là về năng lượng và lương thực, từ thập kỷ 90 của thế kỷ 20.

Dù đối mặt rất nhiều thách thức do cấm vận và đại dịch Covid-19, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng Lao động Triều Tiên (tháng 1/2021) vẫn nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, tập trung tái cơ cấu nền kinh tế, tiếp tục nâng cao năng lực quốc phòng, thúc đẩy phát triển khoa học-công nghệ và cải thiện toàn diện quan hệ đối ngoại.

Đại hội đề ra Kế hoạch phát triển kinh tế quốc gia 5 năm giai đoạn 2021-2025, khẳng định tinh thần “tự lực tự cường”, tập trung phát triển công nghiệp luyện kim và hóa chất, coi trọng phát triển nông nghiệp.

Thực hiện đường lối đề ra tại Đại hội VIII, Đảng đã lãnh đạo nhân dân Triều Tiên hết sức nỗ lực, từng bước vượt qua gian nan, tiếp tục đạt thành tựu về quốc phòng, công nghiệp… Đảng lãnh đạo Nhà nước tập trung phát triển kinh tế-xã hội thông qua chính sách “lấy người dân làm trung tâm”, tiếp tục ưu tiên giải quyết các vấn đề dân sinh cấp thiết như nhà ở, lương thực; tập trung triển khai Chính sách phát triển địa phương 20x10 (mỗi năm xây dựng 20 nhà máy hiện đại ở các địa phương trong vòng 10 năm, nhằm thu hẹp chênh lệch phát triển vùng miền) và thúc đẩy hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 việc xây dựng tại thủ đô Bình Nhưỡng 50.000 căn hộ cung cấp miễn phí cho người lao động.

Năm 2022, 10.000 căn nhà được xây dựng tại quận Songsin và Songhwa. Từ năm 2023 đến tháng 4/2025 đã hoàn thành xây dựng 30.000 căn nhà ở quận Hwasong. Giai đoạn cuối của dự án với 10.000 căn nhà cũng tại Hwasong đã được khởi động từ hồi tháng 2 và dự kiến hoàn thành cuối năm nay.

Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên là một trong những quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (ngày 31/1/1950). Trong 75 năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đặt nền móng luôn được hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước coi trọng, không ngừng được củng cố và phát triển. Hai bên duy trì sự ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Việt Nam được Triều Tiên ủng hộ cả về vật chất và tinh thần. Triều Tiên từng viện trợ cho Việt Nam thiết bị, máy móc, giúp đào tạo sinh viên và thực tập sinh, cử phi công sang Việt Nam...

Về phần mình, từ sau chiến tranh đến nay, nhân dân Việt Nam nhiều lần hỗ trợ nhân dân Triều Tiên hàng chục nghìn tấn gạo. Trong các lĩnh vực hợp tác, nông nghiệp là một trong những điểm sáng. Các chuyên gia nông nghiệp Việt Nam đã giúp đồng nghiệp Triều Tiên nắm bắt các kỹ thuật tiên tiến trong nghiên cứu chọn tạo giống lúa và canh tác lúa, góp phần đưa đến những mùa vàng bội thu vừa qua.

Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác Việt NamTriều Tiên những năm gần đây tiếp tục được củng cố và phát triển với dấu mốc rất quan trọng là chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của nhà lãnh đạo Kim Jong Un vào đầu tháng 3/2019. Từ đầu năm nay, hai nước tổ chức một loạt hoạt động trong khuôn khổ Năm Hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên, kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Khi đến thăm Triều Tiên năm 1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: Việt Nam và Triều Tiên tuy đường xa, nhưng lòng rất gần. Chúng ta đã gắn bó chặt chẽ với nhau bằng mối tình anh em. Phi công Triều Tiên đã đổ máu vì Việt Nam. Không chỉ gạo Việt Nam giúp người dân Triều Tiên vượt qua lúc mất mùa thiếu đói, mà chuyên gia nông nghiệp Việt Nam còn giúp nông dân Triều Tiên dần tự bảo đảm an ninh lương thực. Nghĩa tình đó hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước không bao giờ quên, sẽ luôn trân trọng nâng niu gìn giữ và tiếp tục vun đắp.

Có thể bạn quan tâm

Giữa thao trường nắng lửa Vùng 3 Hải quân, những ly nước mát, phần quà nhỏ và lời động viên chân tình từ các hội viên phụ nữ tiếp thêm sức mạnh cho chiến sĩ mới trong những ngày đầu quân ngũ.

“Bát nước thao trường” tiếp sức lính trẻ ở Vùng 3 Hải quân

Giữa thao trường bắn đạn thật của Vùng 3 Hải quân, khi những chiến sĩ mới vừa rời đường ngắm với lưng áo đẫm mồ hôi dưới cái nắng đầu hè miền trung, những ly nước mát, phần trái cây, chiếc bánh nhỏ được các hội viên phụ nữ tận tay trao đến từng người.

Cà Mau tổ chức hội nghị sơ kết sau một năm sắp xếp bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Gọn bộ máy, sát cơ sở từ chính quyền 2 cấp tại Cà Mau

Sau một năm triển khai thực hiện, mô hình mới tại Cà Mau đã từng bước đi vào ổn định, mang lại nhiều kết quả nổi bật trong tinh gọn bộ máy và cải cách hành chính, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy trao quyết định của Ban Bí thư và tặng hoa chúc mừng hai đồng chí được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điện Biên công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Sáng 7/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức công bố các quyết định của Ban Bí thư về chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2025-2030 đối với đồng chí Phùng Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Đại tá Vương Đình Hòa, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản cho nhân dân

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định, việc tổ chức triển khai sâu rộng, hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW là minh chứng vận dụng sáng tạo bài học "lấy dân làm gốc".

Các kiều bào tham gia Đoàn công tác số 10 thăm Đặc khu Trường Sa, tháng 4/2026. (Ảnh: Việt Hoàng)

Trường Sa - Hành trình đánh thức “mạch nguồn” Tổ quốc trong trái tim kiều bào

Có những hành trình không chỉ là chuyến đi thực tế, mà là hành trình để trở về. Với kiều bào Việt Nam ở khắp năm châu, hải trình đến Trường Sa không đơn thuần là một chuyến thăm, mà là hành trình tìm về cội nguồn, nơi tình yêu đất nước được đánh thức mạnh mẽ, sâu sắc và bền bỉ hơn bao giờ hết.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Đoàn kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Sáng 7/5, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị chủ trì hội nghị.