Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Séc

Trên chặng đường 75 năm qua, Việt Nam và Cộng hòa Séc đã sát cánh bên nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn trong lịch sử mỗi nước, đưa mối quan hệ hữu nghị truyền thống song phương ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Lễ khai mạc triển lãm về di sản văn hóa Việt Nam diễn ra tại Séc. (Ảnh Đại sứ quán Việt Nam tại Séc)
Lễ khai mạc triển lãm về di sản văn hóa Việt Nam diễn ra tại Séc. (Ảnh Đại sứ quán Việt Nam tại Séc)

Người dân hai nước luôn trân trọng mối ân tình sâu nặng này và nguyện góp sức giữ gìn, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Séc, tạo nền tảng vững chắc để hai nước mở ra những chân trời hợp tác mới.

Mối quan hệ giữa Việt Nam và Séc, hai quốc gia cách xa nhau về mặt địa lý, được gieo mầm từ rất sớm. Trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập đầy gian khổ của nhân dân Việt Nam, những người bạn Tiệp Khắc (trước đây) hết lòng ủng hộ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần, qua đó đóng góp vào chiến thắng của dân tộc Việt Nam. Tình cảm chân thành, được tôi luyện qua khói lửa chiến tranh trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Năm 2025 ghi dấu mốc son đặc biệt với việc Việt Nam và Séc chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược. Đây là minh chứng cho sức sống bền bỉ của tình hữu nghị, hợp tác song phương và mở ra triển vọng phát triển quan hệ toàn diện, sâu sắc, hiệu quả hơn nữa trong nhiều lĩnh vực.

Hợp tác kinh tế được xác định là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước. Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng và thị trường tiềm năng của Séc tại Đông Nam Á. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp Séc quan tâm mở rộng đầu tư và kinh doanh ở Việt Nam, tiêu biểu là dự án nhà máy sản xuất ô-tô của Tập đoàn Skoda - nhà sản xuất ô-tô hàng đầu của Séc tại Quảng Ninh.

Về phía mình, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với các nước bạn bè truyền thống tại khu vực Trung Đông Âu, trong đó Séc là một đối tác ưu tiên hàng đầu. Hai bên đang nỗ lực tận dụng tối đa Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) và các cơ chế hợp tác khác nhằm sớm nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 5 tỷ USD trong thời gian tới, tương xứng với tầm mức quan hệ Đối tác chiến lược.

Dư địa thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Séc còn rộng mở. Séc là quốc gia có nền kinh tế phát triển mạnh và ổn định ở Đông Âu. Với những cơ sở công nghiệp từ thế kỷ 19, nền công nghiệp Séc có điều kiện thuận lợi phát triển, nổi bật là các ngành sản xuất ô-tô, luyện kim, khai mỏ, chế tạo máy, thiết bị điện tử.

Trong khi đó, từ một quốc gia nghèo, bị tàn phá bởi chiến tranh, Việt Nam vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Việt Nam cũng là cửa ngõ quan trọng giúp Séc tiếp cận thị trường năng động và rộng lớn của ASEAN. Trên nền tảng vững chắc là sự tin cậy chính trị cao, nền kinh tế và thị trường mang tính bổ trợ lẫn nhau, Việt Nam và Séc hoàn toàn có cơ sở mở ra những cơ hội mới cho hợp tác song phương.

Đại sứ Việt Nam tại Séc Dương Hoài Nam khẳng định, bên cạnh các lĩnh vực truyền thống, hai bên còn nhiều tiềm năng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, khai khoáng…

Cùng với mối liên kết về kinh tế ngày càng sâu sắc, quan hệ Việt Nam-Séc gặt hái nhiều thành tựu tốt đẹp trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, giao lưu nhân dân. Cộng đồng người Việt Nam tại Séc, với khoảng 100.000 người, là những “sứ giả văn hóa” góp phần thắt chặt tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Trái tim của những người con đất Việt đang sinh sống tại Séc luôn hướng về Tổ quốc, sẵn sàng chia sẻ khó khăn với đồng bào quê nhà. Mới đây, kiều bào đã nhiệt tình hưởng ứng phong trào quyên góp hỗ trợ đồng bào miền trung Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái.

Chặng đường 75 năm đồng hành khiến tình cảm chân thành, sâu sắc giữa những người bạn truyền thống Việt Nam và Séc ngày càng vững bền. Trong bối cảnh thế giới chứng kiến nhiều biến động phức tạp, việc Việt Nam và Séc tiếp tục tăng cường quan hệ dựa trên nền tảng tình hữu nghị là bước đi phù hợp xu thế, giúp hai nước thêm vững bước phát triển trong giai đoạn mới, trước những nhiệm vụ và thách thức mới.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Vũ Trung Mỹ tiễn đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam lên đường về nước. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Venezuela luôn khắc ghi tình cảm đoàn kết trong sáng, vô tư của Việt Nam

Cùng với việc cử đoàn tham gia cứu hộ, cứu nạn, việc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD để giúp Chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả trận động đất là minh chứng sống động về tình đoàn kết quốc tế và tình cảm hữu nghị giữa hai dân tộc.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kết luận cuộc họp. (Ảnh: VGP)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 9/7, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính và một số bộ, ngành, hiệp hội về rà soát, xử lý vướng mắc trong pháp luật đấu thầu, đề xuất sửa đổi Luật Đấu thầu.

Chuỗi hoạt động diễn ra từ 9-11/7.

Khai mạc chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

Chuỗi hoạt động là dịp để lực lượng Công an nhân dân lắng nghe nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn và gắn bó chặt chẽ hơn với nhân dân; để những câu chuyện về người chiến sĩ An ninh nhân dân không chỉ được kể bằng ký ức hay trang sử, mà còn được cảm nhận bằng những trải nghiệm chân thực, gần gũi và sinh động.

[Video] Thời sự 24h ngày 9/7/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất tích hợp thực chất 4 chương trình mục tiêu quốc gia

[Video] Thời sự 24h ngày 9/7/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất tích hợp thực chất 4 chương trình mục tiêu quốc gia

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia chủ trì Phiên họp Ban chỉ đạo lần thứ nhất; Hơn 50 cuộc gọi, tin nhắn cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất. 

Các đại biểu tại hội thảo.

Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên Cảnh sát biển trong tình hình mới

Thực hiện tiến trình của Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2022-2030”, sáng 9/7, Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên Cảnh sát biển trong tình hình mới”.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone tại cột mốc 460.

[Ảnh] Chuỗi hoạt động Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Lào

Sáng 9/7, Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã lên đường sang Lào tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3.