Vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt nơi biên giới

Có hơn 50km đường biên giới, 4 xã, 17 bản giáp với huyện Xiengkhor và Sopbao, tỉnh Huaphanh (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào), những năm qua, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La luôn coi trọng công tác đối ngoại, triển khai nhiều hoạt động hợp tác với các huyện của nước bạn Lào, xây dựng tuyến biên giới ổn định và phát triển.
Đoàn đại biểu cấp cao Sơn La hỗ trợ 200 triệu đồng cho Văn phòng tỉnh Xieng Khouang.
Đoàn đại biểu cấp cao Sơn La hỗ trợ 200 triệu đồng cho Văn phòng tỉnh Xieng Khouang.

Sau khi được giải phóng vào ngày 20/11/1952, đến nay trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Châu là một trong những nơi ghi dấu trang sử hào hùng, minh chứng cho tình hữu nghị đoàn kết, keo sơn của nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Cách đây 74 năm, dưới sự giúp đỡ của gia đình cụ Tráng Lao Khô và nhân dân bản Phiêng Sa (nay là bản Lao Khô 1, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu), cố Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Ban Xung phong Lào - Bắc đã xây dựng căn cứ địa của cách mạng Lào và thành lập Quân bản Itsala, tiền thân của quân đội nhân dân Lào ngày nay. Theo đó, đã tạo tiền đề cơ bản với nền móng vững chắc cho sự phát triển phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Lào thắng lợi.

Bản Lao Khô 1 sau đó đã trở thành địa chỉ đỏ ghi dấu tình đoàn kết giữa hai Đảng, Nhà nước, hai dân tộc Việt Nam-Lào. Đồng thời, đây cũng là nơi ghi dấu những câu chuyện và tình cảm về những người đồng chí, anh em Lào vẫn mãi thắm đượm trong mỗi người dân Yên Châu hôm nay.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sơn La-Xieng Khouang ký biên bản thỏa thuận hợp tác.
Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sơn La-Xieng Khouang ký biên bản thỏa thuận hợp tác.

Đồng chí Tòng Thế Anh, Bí thư Huyện ủy Yên Châu, thông tin: Huyện Yên Châu là một vùng đất giàu truyền thống cách mạng, trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đã phát huy tinh thần đoàn kết, anh dũng chiến đấu viết nên những bản hùng ca chiến thắng, góp phần to lớn trong công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Trong đó, Đảng bộ đã phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, đẩy mạnh tuyên truyền tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc giữ gìn, vun đắp mối quan hệ; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là Hiệp định biên giới quốc gia Việt Nam-Lào. Chỉ đạo các lực lượng chức năng, xã giáp biên giới phối hợp chính quyền, các lực lượng của nước bạn Lào thông tin kịp thời về tình hình quản lý đường biên, mốc giới; duy trì chế độ giao ban định kỳ để trao đổi tình hình, từ đó có biện pháp phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự khu vực biên giới. Duy trì hiệu quả hoạt động kết nghĩa của 7 cặp bản hai bên biên giới của huyện Yên Châu với huyện Xiengkhor.

Người dân bản Lao Khô 1 hướng dẫn người dân cụm bản Phiêng Sa, huyện Xiengkhor kỹ thuật trồng chanh leo.

Người dân bản Lao Khô 1 hướng dẫn người dân cụm bản Phiêng Sa, huyện Xiengkhor kỹ thuật trồng chanh leo.

Trong suốt 70 năm qua, huyện Yên Châu luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân của hai nước sang buôn bán, trao đổi hàng hóa, hội chợ, hợp tác đầu tư sản xuất, kinh doanh. Trong đó định kỳ phối hợp tổ chức chợ phiên Lao Khô, tạo điều kiện cho nhân dân hai bên biên giới qua lại thăm thân vào những ngày lễ, Tết, giao thương. Đồng thời, duy trì trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ các loại giống cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Từ năm 2017 đến nay, huyện Yên Châu đã hỗ trợ hơn 130 triệu đồng mua sắm trang, thiết bị và gần 200 triệu đồng phòng, trừ dịch bệnh cây trồng cho nhân dân huyện Xiengkhor.

Đồng chí Lù Văn Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu cho biết: Trong 5 năm qua, huyện Yên Châu đã hỗ trợ gần 4 tỷ đồng xây dựng nhà làm việc của các phòng, ban, trạm y tế của huyện Xiengkhor, góp phần giúp đỡ nhân dân ở các bản giáp biên của huyện Xiengkhor khám, chữa bệnh. Hằng năm, nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nước bạn Lào, huyện Yên Châu đã tổ chức các đoàn sang thăm, hoặc gửi thư chúc mừng chính quyền và nhân dân huyện Xiengkhor.

Lãnh đạo huyện Yên Châu và huyện Xiengkhor trao đổi kinh nghiệm trồng cây ăn quả.

Lãnh đạo huyện Yên Châu và huyện Xiengkhor trao đổi kinh nghiệm trồng cây ăn quả.

Đặc biệt, trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, Yên Châu đã phối hợp huyện Xiengkhor kiểm soát chặt chẽ người ra, vào khu vực biên giới. Đồng thời, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống dịch với huyện Xiengkhor và trao tặng gần 1.600 hộp khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, quần áo bảo hộ, cùng các nhu yếu phẩm, trị giá hơn 100 triệu đồng để phòng, chống dịch. Qua đó, tình hình an ninh khu vực biên giới luôn được giữ vững và ổn định, đường biên, mốc giới được bảo vệ.

Chia sẻ thêm về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung, giữa hai huyện Yên Châu và Xiengkhor nói riêng, trong chuyến thăm các mô hình nông nghiệp tiêu biểu của huyện Yên Châu, đồng chí Vongxay XasinHthong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xiengkhor, nhấn mạnh: Mối quan hệ giữa hai huyện Yên Châu và Xiengkhor nhiều năm qua luôn được vun đắp bằng những việc làm cụ thể, ý nghĩa trên nhiều lĩnh vực. Nhờ có sự hỗ trợ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu, đặc biệt là đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, xây dựng các mô hình nông nghiệp đã góp phần cải thiện đời sống nhân dân các bản giáp biên của huyện Xiengkhor. Những tình cảm đầy nghĩa tình đó càng thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó, đoàn kết giữa chính quyền và nhân dân hai huyện Yên Châu - Xiengkhor.

Vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt nơi biên giới ảnh 4

Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam-Lào tại bản Lao Khô 1.

70 năm xây dựng và phát triển, song hành với việc Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu vững vàng tiến bước, giành thắng lợi mới trong những chặng đường tiếp theo trên các lĩnh vực, bằng những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, huyện Yên Châu đã và đang tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại, góp phần vun đắp thêm mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào nói chung, giữa hai tỉnh Sơn La với các tỉnh bắc Lào và huyện Yên Châu và huyện Xiengkhor nói riêng ngày càng bền chặt, keo sơn.

Có thể bạn quan tâm

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.