Giao lưu tại Pháp mừng tình hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

Ngày 25/6, tại Paris (Pháp), trong cuộc giao lưu giữa hai Sứ quán, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và Đại sứ Lào tại Pháp Kham-Inh Khitchadeth nêu bật ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng đặc biệt của mối quan hệ giữa hai nước nhân dịp kỷ niệm ngày thiết lập ngoại giao và ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.

Lãnh đạo và cán bộ của hai Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam-Lào tại Pháp khẳng định quyết tâm đóng góp tích cực hơn nữa để gìn giữ, vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước. 
Lãnh đạo và cán bộ của hai Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam-Lào tại Pháp khẳng định quyết tâm đóng góp tích cực hơn nữa để gìn giữ, vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước. 

Hướng tới dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022), 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022), hai Đại sứ quán Việt Nam và Lào tại Pháp phối hợp tổ chức buổi giao lưu tại trụ sở của Đại sứ quán Lào.

Tham dự có Đại sứ Lào tại Pháp Kham-Inh Khitchadeth, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, Đại sứ-Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO cùng lãnh đạo, cán bộ của hai đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam và Lào tại Pháp.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Đại sứ Lào tại Pháp Kham-Inh Khitchadeth nhấn mạnh, buổi giao lưu có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam. Đây là dịp để ôn lại lịch sử gắn bó truyền thống lâu đời của tình hữu nghĩ vĩ đại, đoàn kết và hợp tác đặc biệt giữa hai nước. Nhiều thế hệ Lào-Việt Nam đã chung lưng đấu cật, giúp đỡ lẫn nhau, vào sinh ra tử, sẵn sàng hy sinh vì nhau, vun đắp cho sự gắn bó thủy chung như hiện nay.

Giao lưu tại Pháp mừng tình hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào -0
Đại sứ Lào tại Pháp Kham-Inh Khitchadeth nêu bật truyền thống lâu đời của quan hệ Việt Nam-Lào và mong thế hệ trẻ của hai nước hiểu sâu sắc hơn, có ý thức trách nhiệm bảo vệ và phát huy mối quan hệ vô giá này.

Theo Đại sứ Kham-Inh Khitchadeth, các giai đoạn lịch sử vừa qua đã chứng kiến tình cảm vô tư trong sáng, cam kết cùng kề vai sát cánh trong sự nghiệp bảo vệ độc lập, hòa bình, phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước. Đây là cơ sở vững chắc để hai nước tăng cường hơn nữa và mở rộng quan hệ toàn diện và là nguồn động viên cho các thế hệ trẻ phát huy, khắc sâu tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Đại sứ Kham-Inh Khitchadeth nhấn mạnh, buổi giao lưu tại Pháp là một hoạt động thiết thực góp phần lan tỏa Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2022. Đây cũng là dịp để nêu cao trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp nối, phát triển truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc, đóng góp tích cực để quan hệ giữa hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích cho nhân dân mỗi nước.

Đề cập đến các hoạt động tại Pháp kỷ niệm ngày thiết lập ngoại giao và ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh, đây là những dấu mốc đặc biệt quan trọng minh chứng cho tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, truyền thống giữa hai nước.

Giao lưu tại Pháp mừng tình hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào -0
Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ Việt Nam-Lào sẽ ngày càng bền chặt.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng khẳng định, sự phối hợp giữa hai sứ quan tổ chức buổi giao lưu là một hoạt động góp phần làm tỏa sáng tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, truyền thống giữa hai nước. Mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, gắn bó thủy chung giữa nhân dân hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Suphanouvong đặt nền móng, tiếp tục được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành tài sản quý giá của hai dân tộc.

Trong 45 năm qua, Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào đã trở thành nền tảng chính trị và pháp lý quan trọng để không ngừng củng cố và phát triển quan hệ song phương, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước. Mỗi người Việt Nam và Lào ở trong và ngoài nước đều rất tự hào khi thấy mối quan hệ Việt Nam-Lào phát triển ngày càng bền vững. 

Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh, như lẽ tự nhiên, quan hệ giữa hai Đại sứ quán, các cơ quan đại diện và cộng đồng Việt Nam-Lào tại Pháp luôn có sự gắn bó, thân thiết. Cuộc giao lưu tại Paris là dịp rất được mong đợi để góp phần gìn giữ và phát huy tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác đặc biệt giữa hai nước. 

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp, Đại sứ Lào tại Pháp Kham-Inh Khitchadeth khẳng định: “Tôi và Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng sẽ cùng nhau nỗ lực để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai đại sứ quán ngày càng tốt đẹp, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào. Tôi tin rằng, với mỗi người Lào và Việt Nam dù ở đâu cùng đều mong muốn quan hệ giữa hai nước ngày càng bền chặt. Nhân dịp này, tôi xin gửi những lời chúc sức khỏe và thịnh vượng tới nhân dân hai nước. Hai Đại sứ quán Lào và Việt Nam tại Pháp sẽ cùng nỗ lực đóng góp cho việc củng cố tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, vì lợi ích chung của hai dân tộcˮ. 

Còn Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh: “Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán Lào tại Pháp có truyền thống gắn bó chặt chẽ từ lâu. Đây không chỉ là một truyền thống mà còn là một nhiệm vụ để giúp cho hai cơ quan thực hiện tốt công tác tại địa bàn, cũng như góp phần vào việc thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai quốc gia, hai dân tộc. Tôi hy vọng rằng những sự kiện như thế này sẽ giúp cho sự hợp tác, tình đoàn kết giữa Việt Nam và Lào được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữaˮ.

Giao lưu tại Pháp mừng tình hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào -0
Giao lưu bóng bàn.

Hai đại sứ đều bày tỏ tin tưởng rằng, thế hệ trẻ của hai nước sẽ hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai nước, từ đó ý thức rõ được trách nhiệm và thêm quyết tâm trong việc bảo vệ và gìn giữ mối quan hệ vô giá này.

Giao lưu tại Pháp mừng tình hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào -0
Trẻ em thi kéo với sự cổ vũ sôi nổi của các gia đình thuộc hai Đại sứ quán và các cơ quan đại diện.

Tại buổi giao lưu, cán bộ, nhân viên của hai đại sứ quán cùng các cơ quan đại diện tại Pháp đã tham gia các trò chơi để thể hiện tinh thần hữu nghị, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Các tiết mục văn nghệ diễn ra trong không khí ấm áp tình đoàn kết, với những bài hát, điệu múa ca ngợi tình hữu nghị Việt-Lào, giới thiệu quê hương, đất nước Lào và Việt Nam và để khẳng định niềm tin vững chắc rằng mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt-Lào sẽ không ngừng đơm hoa kết trái vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kết luận cuộc họp. (Ảnh: VGP)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 9/7, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính và một số bộ, ngành, hiệp hội về rà soát, xử lý vướng mắc trong pháp luật đấu thầu, đề xuất sửa đổi Luật Đấu thầu.

Chuỗi hoạt động diễn ra từ 9-11/7.

Khai mạc chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

Chuỗi hoạt động là dịp để lực lượng Công an nhân dân lắng nghe nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn và gắn bó chặt chẽ hơn với nhân dân; để những câu chuyện về người chiến sĩ An ninh nhân dân không chỉ được kể bằng ký ức hay trang sử, mà còn được cảm nhận bằng những trải nghiệm chân thực, gần gũi và sinh động.

[Video] Thời sự 24h ngày 9/7/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất tích hợp thực chất 4 chương trình mục tiêu quốc gia

[Video] Thời sự 24h ngày 9/7/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất tích hợp thực chất 4 chương trình mục tiêu quốc gia

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia chủ trì Phiên họp Ban chỉ đạo lần thứ nhất; Hơn 50 cuộc gọi, tin nhắn cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất. 

Các đại biểu tại hội thảo.

Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên Cảnh sát biển trong tình hình mới

Thực hiện tiến trình của Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2022-2030”, sáng 9/7, Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên Cảnh sát biển trong tình hình mới”.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone tại cột mốc 460.

[Ảnh] Chuỗi hoạt động Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Lào

Sáng 9/7, Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã lên đường sang Lào tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3.

Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) đang trong giai đoạn hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027. (Ảnh: TTXVN)

Trường nội trú liên cấp biên giới góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác lâu dài giữa Việt Nam với các nước láng giềng

Tại họp báo thường kỳ, chiều 9/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định, các trường nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương, các tỉnh biên giới giữa Việt Nam với các nước láng giềng.