Vun đắp, giữ gìn tình hữu nghị Việt Nam-Malaysia

Mối lương duyên giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Malaysia, hai quốc gia cùng nằm tại khu vực Đông Nam Á, đã hình thành từ nhiều thế kỷ trước. Mối quan hệ hợp tác, hữu nghị tốt đẹp này vượt qua nhiều giai đoạn thăng trầm của khu vực, trở thành niềm tự hào chung, tạo nền tảng thành công trên con đường phát triển của hai nước.

Hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam-Malaysia diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh CỤC XÚC TIẾN DU LỊCH MALAYSIA)
Hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam-Malaysia diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh CỤC XÚC TIẾN DU LỊCH MALAYSIA)

Sự gần gũi về địa lý, những nét tương đồng trong văn hóa, lịch sử đưa Việt Nam và Malaysia xích lại gần nhau. Từ nhiều thế kỷ trước, người dân hai nước đã tiến hành hoạt động giao thương. Hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973, mở ra một chương quan trọng trong lịch sử quan hệ song phương. Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato' Tan Yang Thai nêu rõ, năm 2024, chuyến thăm Malaysia của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đạt được kết quả quan trọng, đó là hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra kỷ nguyên hợp tác mới đầy triển vọng. Đây là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị, sự tin cậy lẫn nhau và hợp tác bền chặt giữa hai nước.

Trong hơn 50 năm qua, Việt Nam và Malaysia đã gặt hái nhiều thành tựu hợp tác trên các lĩnh vực, với điểm sáng trong lĩnh vực kinh tế. Hai nước hiện là những đối tác hàng đầu của nhau trongASEAN. Kim ngạch trao đổi thương mại song phương tăng đều qua các năm, đạt hơn 14 tỷ USD vào năm 2024, tăng khoảng 12% so mức năm 2023. Bên cạnh đó, Malaysia là nhà đầu tư quan trọng tại Việt Nam với các dự án trải rộng trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, tài chính, công nghiệp chế biến, chế tạo, giao thông vận tải…

Các doanh nghiệp Malaysia coi Việt Nam là môi trường đầu tư đầy tiềm năng. Những điểm đến được các nhà đầu tư Malaysia đặc biệt quan tâm là Hải Phòng, với hệ thống cảng biển và khu công nghiệp phát triển nhanh, cùng Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato' Tan Yang Thai

Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato' Tan Yang Thai nhấn mạnh, các doanh nghiệp Malaysia coi Việt Nam là môi trường đầu tư đầy tiềm năng. Những điểm đến được các nhà đầu tư Malaysia đặc biệt quan tâm là Hải Phòng, với hệ thống cảng biển và khu công nghiệp phát triển nhanh, cùng Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiềm năng thúc đẩy hợp tác song phương còn rất rộng mở khi hai nền kinh tế có tính bổ sung cho nhau, đều đang ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo và số hóa. Việt Nam có lợi thế trong các lĩnh vực nông sản, thủy sản, dệt may, công nghệ thông tin và nông nghiệp. Trong khi đó, Malaysia sở hữu nền tảng vững vàng trong các lĩnh vực điện, điện tử, năng lượng, tài chính, công nghiệp Halal.

Đồng thời, hai nước cùng là thành viên của ASEAN và nhiều thỏa thuận thương mại tự do quan trọng như Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Đây là những cơ sở vững chắc để Việt Nam và Malaysia tiếp tục khai thác dư địa hợp tác, đưa quan hệ song phương ngày càng phát triển mạnh mẽ, gặt hái thêm nhiều thành quả rực rỡ.

Bên cạnh kinh tế, quan hệ hợp tác giữa hai nước cũng gặt hái những kết quả tích cực trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân... Kể từ khi Việt Nam và Malaysia miễn thị thực cho công dân hai nước mang hộ chiếu phổ thông từ tháng 9/2001, đồng thời cải thiện kết nối hàng không, lượng du khách Malaysia đến Việt Nam tăng nhanh.

Theo Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam, năm 2024, Malaysia chào đón hơn 300.000 du khách Việt Nam. Bên cạnh đó, Malaysia là một trong những thị trường vận tải hàng không quan trọng của Việt Nam. Hai bên đang trao đổi về khả năng ký mới Hiệp định hàng không để thay thế cho bản Hiệp định năm 1978, được sửa đổi gần nhất vào tháng 2/2008.

Trên phương diện đa phương, Việt Nam, một thành viên tích cực, chủ động của ASEAN, cũng luôn ủng hộ vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2025 của Malaysia. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nhấn mạnh, để năm Chủ tịch ASEAN 2025 của Malaysia thành công, sự tham gia và ủng hộ tích cực từ các nước thành viên, nhất là những đối tác lâu năm như Việt Nam, là không thể thiếu.

Trong một thế giới với nhiều biến động như hiện nay, ASEAN đang nỗ lực trở thành “ngọn hải đăng” cho ổn định và hy vọng. Sự gắn bó, tin cậy, tình hữu nghị tốt đẹp cùng các kết quả hợp tác thực chất giữa Việt Nam và Malaysia chính là yếu tố quan trọng giúp tạo dựng nên môi trường chung hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng của ASEAN.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.