Vòng 12 Giải futsal HDBank vô địch quốc gia 2024: Thái Sơn Bắc bị Sahako cản đường đua vô địch

Hai trận đấu sớm vòng 12 Giải futsal HDBank vô địch quốc gia 2024 chiều 18/7 ở Nhà thi đấu Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, đã chứng kiến những cuộc ganh đua đầy căng thẳng. Trong đó, điểm nhấn là việc câu lạc bộ Sahako khiến ứng viên vô địch Thái Sơn Bắc phải ngã ngựa đầy cay đắng.
Các cầu thủ Sài Gòn Titans Thành phố Hồ Chí Minh (áo vàng) và Hà Nội trong trận đối đầu chiều 18/7.
Các cầu thủ Sài Gòn Titans Thành phố Hồ Chí Minh (áo vàng) và Hà Nội trong trận đối đầu chiều 18/7.

Ở trận đấu tâm điểm vòng 12, câu lạc bộ đang xếp thứ 2 là Thái Sơn Bắc đọ sức với câu lạc bộ đang xếp thứ 3 và cũng đang là đương kim á quân Sahako. Dù bị đánh giá thấp hơn, lại có phong độ phập phù, nhưng khi được chơi trên sân nhà, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Anh Khoa lại trình diễn một phong cách chơi bóng khiến cổ động viên của họ hài lòng.

Nhập cuộc mạnh mẽ, các cầu thủ của Thái Sơn Bắc áp sát đối thủ và lập tức có bàn mở tỷ số từ rất sớm.

Tuy nhiên, Thái Sơn Bắc cũng chỉ duy trì ưu thế được 5 phút. Phút thứ 6, Minh Mẫn đã tận dụng thủ thành Văn Tú bắt không dính bóng và có bàn gỡ 1-1 cho Sahako.

Trận đấu căng thẳng từ lúc này, nhưng đội chủ nhà cho thấy mình là câu lạc bộ bản lĩnh hơn. Đầu hiệp 2, Huỳnh Miwoen khiến các cổ động viên vỡ òa với cú sút xa trái phá. Văn Tú đã phán đoán được nhưng vẫn phải vào lưới nhặt bóng vì quá xoáy.

Trong 2 phút 25 và 26, Sahako đã có 2 bàn thắng. Sau Huỳnh Miwoen, đến lượt Nhật Trung tỏa sáng với cú sút cận thành để nâng tỷ số lên 3-1 cho Sahako. Thái Sơn Bắc sau đó được hưởng quả phạt 10m và Văn Tuấn đã sút tung lưới Mai Xuân Hiệp để gỡ 2-3 cho đội khách.

Tuy vậy, thời gian còn lại đã không giúp Thái Sơn Bắc có thêm bàn thắng, thậm chí còn bị ghi thêm bàn để trận đấu kết thúc với tỷ số 4-2.

Với kết quả này, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Anh Khoa có thêm 3 điểm và vẫn xếp thứ 3, thu hẹp cách biệt với chính câu lạc bộ hạng 2 Thái Sơn Bắc xuống còn 5 điểm.

Việc Sahako đả bại Thái Sơn Bắc cũng khiến chức vô địch ngày càng xa vời với đội futsal Thủ đô. Thái Sơn Bắc vẫn bị câu lạc bộ đầu bảng Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh tạo cách biệt 5 điểm.

Ở vòng 12, Thái Sơn Nam (đang có 30 điểm) chỉ cần thắng câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều 19/7 là sẽ sớm vô địch giải đấu trước 2 lượt trận. Đây là kịch bản không nhiều cổ động viên muốn chứng kiến, vì ngôi Vương ngã ngũ quá sớm.

Các cầu thủ Sahako (áo xanh) đã có chiến thắng trước Thái Sơn Bắc ở vòng thi đấu 12.

Các cầu thủ Sahako (áo xanh) đã có chiến thắng trước Thái Sơn Bắc ở vòng thi đấu 12.

Ở trận đấu còn lại trong ngày 18/7, Sài Gòn Titans Thành phố Hồ Chí Minh đã có trận đấu cống hiến với Hà Nội. Đội chủ nhà chơi không hay, dù vòng trước vừa thắng Sahako. Đặc biệt, cầu thủ ghi bàn duy nhất trận trước của Sài Gòn Titans là Quang Nhật đã mắc lỗi để khiến đội nhà chịu bàn thua sớm.

Cuối hiệp 1, Hữu Bắc tiếp tục khai thác sai lầm của cựu tuyển thủ quốc gia Lê Quốc Nam để hoàn thành cú đúp cho mình trận này.

Hữu Bắc giúp Hà Nội dẫn 2-0 sau hiệp 1. Nhưng đến hiệp 2, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Trọng Thiện đã chơi rất hay để gây sức ép lên các cầu thủ trẻ Hà Nội. Tấn Lực giúp Sài Gòn Titans có bàn gỡ 1-2 ở phút 25.

Khi trận đấu còn khoảng 3 phút, Sài Gòn Titans thúc cùi chỏ với cầu thủ Hà Nội. Sau pha bóng đó, cầu thủ chủ nhà nhận thẻ đỏ rời sân. Tuy Hà Nội được hưởng quả phạt 10m và chơi hơn người, nhưng vẫn không thể ghi thêm bàn thắng.

Điều này khiến đội khách phải trả giá vào thời điểm trận đấu còn đúng 30 giây. Minh Lương đã có pha đi bóng từ giữa sân trước khi quăng mu hiểm hóc vào góc cao để gỡ 2-2 cho Sài Gòn Titans Thành phố Hồ Chí Minh.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa đầy cảm xúc. Sài Gòn Titans Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vẫn không thể cải thiện được thứ hạng sau khi níu chân nhau với tỷ số hòa trận này.

Kết quả vòng 12:

Sài Gòn Titans Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội: 2-2

Sahako-Thái Sơn Bắc: 4-2

Lịch thi đấu vòng 12 ngày 19/7:

15 giờ: Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh-Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh

17 giờ: Sanvinest Khánh Hòa-Luxury Hạ Long

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.