Vĩnh Phúc thành lập chi bộ thứ 10 trong doanh nghiệp FDI

Sáng 28/9, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ ra mắt Chi bộ cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Vina Korea, sự kiện đánh dấu cột mốc mới trong công tác phát triển Đảng của tỉnh Vĩnh Phúc: Doanh nghiệp FDI thứ 10 thành lập chi bộ cơ sở.
Lãnh đạo Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trao quyết định thành lập Chi bộ cơ sở.
Lãnh đạo Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trao quyết định thành lập Chi bộ cơ sở.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Vina Korea là doanh nghiệp Hàn Quốc chuyên sản xuất các sản phẩm may mặc tại Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.

Tiền thân của Chi bộ Công ty là 4 đảng viên nòng cốt năm 2020, sau đó phát triển lên 15 đảng viên năm 2021, thành lập chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh. Sau khi được bổ sung 8 đảng viên đang sinh hoạt tại địa phương, Chi bộ có tổng số 23 đảng viên và được nâng cấp thành Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.

Đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Phúc làm việc với Ban lãnh đạo Công ty.

Đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Phúc làm việc với Ban lãnh đạo Công ty.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chúc mừng Chi bộ cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Vina Korea, cảm ơn ban lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn Vina Korea đã quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để tổ chức đảng, tổ chức công đoàn hoạt động hiệu quả.

Đồng chí đề nghị Chi bộ Công ty cần kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh và các vấn đề khác để chủ động trao đổi với lãnh đạo doanh nghiệp. Chi bộ cần tập hợp, lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt các quy định pháp luật, nội quy công ty, tích cực lao động sản xuất, hoàn thành nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên hằng năm.

Ông Lim Chae Yong, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Vina Korea cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho Chi bộ và tổ chức Công đoàn công ty hoạt động.

Sau lễ công bố thành lập Chi bộ cơ sở, các đồng chí lãnh đạo và toàn thể đảng viên chứng kiến lễ ký Quy chế phối hợp giữa Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn với Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Vina Korea.

Ký Quy chế phối hợp giữa Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn với Tổng giám đốc Công ty.

Ký Quy chế phối hợp giữa Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn với Tổng giám đốc Công ty.

Trước đó, Đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Phúc do đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dẫn đầu, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan như Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công an tỉnh đã có buổi trao đổi về tình hình sản xuất kinh doanh với Ban lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn Vina Korea.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.