Vinh dự và trách nhiệm của những đảng viên tuyển thủ quốc gia

Với các vận động viên thể thao Việt Nam, được đứng trong hàng ngũ của Ðảng Cộng sản Việt Nam là niềm tự hào và cũng là động lực, trách nhiệm để nỗ lực hết mình mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục-Thể thao tỉnh Sơn La đang huấn luyện, đào tạo vận động viên theo mô hình tập trung với 150 vận động viên thuộc 11 bộ môn thể thao.

Các vận động viên là tuyển thủ quốc gia đều quyết tâm và phấn đấu với nỗ lực cao nhất khi thi đấu quốc tế để quốc kỳ Việt Nam được tung bay trên đỉnh vinh quang cùng bản quốc thiều hùng tráng. Nhiều người trong số họ đã vinh dự được kết nạp Ðảng trong những giờ khắc tự hào đó.

Hằng năm, Chi bộ Trung tâm rất chú trọng công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất, đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên, vận động viên, nhất là thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương.

Chi bộ Trung tâm xây dựng kế hoạch tạo nguồn, phát triển đảng viên mới, trong đó tập trung vào đối tượng là vận động viên đạt thành tích cao và có ý chí rèn luyện, phấn đấu tốt để bồi dưỡng, xét kết nạp vào Ðảng.

Ðồng chí Mùi Anh Tuất, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục-Thể thao tỉnh Sơn La cho biết: “Các vận động viên là đảng viên tại Trung tâm luôn là những vận động viên ưu tú về mặt chuyên môn và tác phong sinh hoạt. Ðiển hình như đảng viên - vận động viên Bạc Thị Khiêm, nhà vô địch taekwondo quốc gia suốt từ năm 2015 tới nay, từng giành Huy chương vàng châu Á, Huy chương ASIAD. Ðồng chí vừa giỏi về chuyên môn, vừa luôn thể hiện ý thức tốt, nền nếp trong tập luyện, sinh hoạt”. Các đảng viên - vận động viên như Lò Thị Hoàng (bộ môn ném lao), Quàng Thị Thu Nghĩa (pencak silat)… đều là những vận động viên quốc gia nhiều năm vô địch tại các giải đấu trong nước và quốc tế, trở thành tấm gương để các vận động viên noi theo.

Tại các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia như Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Ðà Nẵng và Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ, các đảng viên là vận động viên sẽ tham gia sinh hoạt đảng định kỳ tại tổ chức đảng ở đơn vị.

Tuyển thủ điền kinh kỳ cựu Nguyễn Thị Oanh đang tập luyện tại Trung tấm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, cho biết: “Là một đảng viên, tôi luôn ý thức được trách nhiệm của mình là không ngừng nỗ lực phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong tập luyện cũng như thi đấu. Thành tích cao đạt được chính là cách thể hiện hiệu quả nhất trong việc nêu gương của một đảng viên là vận động viên”.

Ðược công nhận là đảng viên chính thức từ tháng 5/2023, Nguyễn Thị Oanh liên tục là tuyển thủ trọng điểm của đội tuyển điền kinh Việt Nam tại các kỳ SEA Games và đại hội thể thao quốc tế.

Một đảng viên - vận động viên khác của đội tuyển điền kinh Việt Nam là Quách Thị Lan đã có bốn năm tuổi đảng cũng được Ban Huấn luyện đội tuyển ghi nhận, đánh giá cao về những cố gắng không ngừng nghỉ và quyết tâm trong tập luyện, thi đấu.

Quách Thị Lan chia sẻ: “Tôi vẫn giữ nguyên cảm xúc khi được kết nạp Ðảng vào năm 2021 tại đơn vị thể thao Thanh Hóa, đó là thời khắc vô cùng xúc động và tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Ðảng. Trong quá trình tập luyện và thi đấu tại bất kỳ giải thể thao nào, tôi luôn được các thầy, cô chia sẻ kinh nghiệm và bản thân hiểu trách nhiệm tiên phong của người đảng viên, nêu cao quyết tâm và bản lĩnh vượt khó, không bao giờ bỏ cuộc trong tập luyện, cố gắng thi đấu hết mình”.

Với ý thức trách nhiệm đảng viên, Quách Thị Lan đã trở thành tấm gương cho nhiều vận động viên trẻ noi theo, chấp hành đầy đủ quy định trong tập luyện, thi đấu, thực hiện nghiêm chỉnh chương trình tập huấn, các đợt học tập chính trị và vận dụng vào cuộc sống sinh hoạt cũng như chuyên môn.

Cũng là thành viên đội tuyển điền kinh Việt Nam, đảng viên- vận động viên Nguyễn Tiến Trọng khẳng định: “Là đảng viên, đồng thời là vận động viên mang quân hàm quân nhân chuyên nghiệp thì điều đặt lên hàng đầu là tính kỷ luật, tác phong sinh hoạt nghiêm chỉnh, có tính nêu gương cho những vận động viên khác”.

Các vận động viên là tuyển thủ quốc gia đều quyết tâm và phấn đấu với nỗ lực cao nhất khi thi đấu quốc tế để quốc kỳ Việt Nam được tung bay trên đỉnh vinh quang cùng bản quốc thiều hùng tráng. Nhiều người trong số họ đã vinh dự được kết nạp Ðảng trong những giờ khắc tự hào đó.

Cựu kỷ lục gia marathon nữ của điền kinh Việt Nam Phạm Thị Bình không thể quên khoảnh khắc được Ðảng ủy Tổng cục Thể dục - Thể thao (nay là Cục Thể dục - Thể thao) tổ chức lễ kết nạp Ðảng ngay tại Indonesia khi dự SEA Games 26 năm 2011. Ðó là câu chuyện được nhiều thế hệ vận động viên trao truyền, động viên nhau để quyết tâm và cố gắng hết mình mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.