Tín hiệu tích cực của thể thao Việt Nam

Sau hai kỳ Olympic liên tiếp không có huy chương, thể thao Việt Nam đã bộc lộ rõ những điểm yếu, hạn chế dẫn đến giảm sút thành tích thi đấu đỉnh cao. Cục Thể dục-Thể thao cùng cơ quan quản lý ở các địa phương và nhiều liên đoàn bộ môn đã bắt tay khởi động những chương trình đầu tư cho thể thao nhằm khắc phục tình trạng trên, giành lại vị thế ở đấu trường châu lục và Thế vận hội.
Thể thao Việt Nam đã có hai kỳ Olympic liên tiếp không giành huy chương. Trong ảnh: Vận động viên bơi Huy Hoàng từng được kỳ vọng, nhưng thành tích thi đấu giảm sút tại Olympic 2024. (Ảnh GETTY)
Thể thao Việt Nam đã có hai kỳ Olympic liên tiếp không giành huy chương. Trong ảnh: Vận động viên bơi Huy Hoàng từng được kỳ vọng, nhưng thành tích thi đấu giảm sút tại Olympic 2024. (Ảnh GETTY)

Tại Olympic Paris 2024, xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã thi đấu đạt thành tích hạng 4, áp sát với thành tích đoạt huy chương. Từ khả năng, tiềm năng của vận động viên (VĐV) này cũng như đội tuyển bắn súng Việt Nam, Cục Thể dục-Thể thao và Liên đoàn bắn súng Việt Nam đã triển khai kế hoạch để Thu Vinh và các đồng đội vươn tầm. Hiện nay, nữ chuyên gia Byambajavyn đã bắt đầu huấn luyện đội tuyển súng ngắn nữ tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Sự góp mặt của nữ huấn luyện viên kỳ cựu người Mông Cổ được kỳ vọng sẽ giúp tổ súng ngắn nữ nói chung và xạ thủ Trịnh Thu Vinh nâng cao thành tích thi đấu. Bên cạnh sự góp mặt của chuyên gia Byambajavyn, bộ môn bắn súng Việt Nam có thể sẽ mời thêm một số chuyên gia giỏi nữa trong thời gian tới.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng Việt Nam Đỗ Văn Bình, trong Chiến lược phát triển thể dục-thể thao đến năm 2030, tầm nhìn 2045, bắn súng là môn thể thao trọng điểm có thể tranh chấp huy chương Olympic và sẽ được quan tâm đầu tư tốt hơn. Trong nỗ lực tìm kiếm chuyên gia cho các xạ thủ bắn súng, rất có thể, ông Park Chung Gun, người vừa được trao danh hiệu Chuyên gia nước ngoài xuất sắc nhất năm 2024 tại Gala Cúp Chiến thắng, sẽ tiếp tục gắn bó với nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh. Tại buổi lễ nêu trên, ông Park Chung Gun cho biết sẵn sàng làm hết sức mình để tiếp tục giúp đỡ Trịnh Thu Vinh và các đồng đội tỏa sáng.

Cùng với bắn súng, đội tuyển bắn cung Việt Nam tiếp tục gắn bó với chuyên gia kỳ cựu người Hàn Quốc Park Chae-soon. Trong làng bắn cung quốc tế, ông Park Chae-soon là huấn luyện viên có uy tín cao, từng dẫn dắt đội tuyển bắn cung Hàn Quốc giành nhiều Huy chương vàng Olympic. Trước đó, ông chính là người đã giúp 2 cung thủ nước ta giành suất dự Olympic Paris 2024. Hiện nay, Hàn Quốc là cường quốc đứng đầu về bắn cung tại các kỳ Thế vận hội và ông Park Chae-soon là một trong những huấn luyện viên đã góp công lớn vào thành tích này. Với bề dày kinh nghiệm và thành tích đào tạo nêu trên, sự tham gia của ông Park chắc chắn sẽ mang lại những thay đổi mạnh mẽ cho bắn cung Việt Nam; đồng thời, từ mối quan hệ của ông, các tuyển thủ Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội hơn để thi đấu cọ xát với các tuyển thủ Hàn Quốc nhằm cải thiện kỹ thuật, thể lực, bản lĩnh thi đấu…

Sau 25 năm, kể từ tấm Huy chương bạc Olympic Sydney 2000 tại Australia, bộ môn taekwondo Việt Nam đã và đang thay đổi mạnh mẽ và nhận được sự quan tâm đầu tư lớn hơn nhằm hướng tới mục tiêu vươn tầm Thế vận hội. Cụ thể, chương trình taekwondo hướng tới Olympic đang được Cục Thể dục-Thể thao, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện. Khởi đầu là việc thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ký hợp đồng chính thức với chuyên gia Erfan Heydarl, một tuyển thủ taekwondo quốc gia của Iran từng giành nhiều huy chương từ năm 2017-2023 và đã có kinh nghiệm làm huấn luyện viên khi đảm nhiệm dẫn dắt đội tuyển taekwondo của Bahrain. Trước khi ký hợp đồng chính thức, chuyên gia Erfan Heydarl từng tham gia huấn luyện cho một số đội tuyển taekwondo của Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố phía nam, mang lại nhiều thay đổi tích cực. Bên cạnh việc thuê chuyên gia giỏi, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện tập luyện, bồi dưỡng cho các VĐV taekwondo. Bên cạnh đó, lãnh đạo ngành thể thao và Liên đoàn Taekwondo Việt Nam cũng tổ chức các giải đấu, giúp các tuyển thủ có thể tăng cường cọ xát, tích lũy kinh nghiệm. Riêng năm 2025, Việt Nam đăng cai tổ chức 2 giải đấu quan trọng là Giải taekwondo quốc tế Việt Nam mở rộng - CJ 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh và Giải vô địch taekwondo Đông Nam Á 2025 tại Khánh Hòa, một giải đấu quan trọng trước SEA Games 33.

Bước sang năm 2025, bộ môn điền kinh đã và đang được giao nhiều trọng trách, trong đó nhóm nữ VĐV chạy tiếp sức 4x400m bao gồm: Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh tiếp tục được kỳ vọng sẽ bảo vệ Huy chương vàng đã giành được tại Giải vô địch châu Á 2024, thành tích giúp họ được vinh danh ở hạng mục Đồng đội của năm tại Cúp Chiến thắng 2024.

Muốn "hái quả ngọt" ở đấu trường Thế vận hội như mục tiêu đề ra cần có sự đầu tư lớn, bởi nếu VĐV vẫn phải tập huấn ở các cơ sở kỹ thuật xuống cấp, lạc hậu và luôn trong tình trạng thiếu thốn, mục tiêu trên là rất khó thực hiện được. Để đoạt huy chương Olympic đòi hỏi thể thao Việt Nam cần vượt qua không ít khó khăn, trở ngại mà không có giải pháp nào khác ngoài phải tìm cách huy động được các nguồn lực tài chính, mời được đội ngũ chuyên gia quốc tế giỏi về làm việc hay đầu tư nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cần thiết, cải thiện chế độ dinh dưỡng, tiền công, tiền thưởng cho VĐV.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.