Đại sứ Đinh Toàn Thắng phát biểu tại lễ vinh danh chiến sĩ cộng sản Pháp Raymonde Dien.
Đại sứ Đinh Toàn Thắng phát biểu tại lễ vinh danh chiến sĩ cộng sản Pháp Raymonde Dien.

Vinh danh Raymonde Dien, chiến sĩ đấu tranh vì hòa bình

Ngày 25/2, lễ tưởng niệm và vinh danh chiến sĩ cộng sản Pháp Raymonde Dien được tổ chức tại thành phố Saint-Pierre-des-Corps, nơi bà đã dũng cảm lao ra đường ray tàu hỏa để chặn một đoàn tàu chở vũ khí sang Ðông Dương vào ngày 23/2/1950.

Tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, đại diện của Đảng bộ thành phố Saint-Pierre-des-Corps và các khu vực lân cận cùng nhiều bạn bè Pháp yêu mến và luôn ủng hộ Việt Nam.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, bà Marie-France Beaufils, cựu Thị trưởng thành phố, đề cao tinh thần đấu tranh vì hòa bình của bà Raymonde Dien, người đã tham gia phong trào ủng hộ Việt Nam từ lúc còn rất trẻ.

Sinh ngày 13 tháng 5 năm 1929 tại Mansigné, một vùng quê ở tỉnh Sarthe thuộc vùng Pays de la Loire ở phía tây nước Pháp, Raymonde Dien được thừa hưởng truyền thống đấu tranh vì hòa bình từ gia đình có bố là một đảng viên Đảng Cộng sản Pháp. Bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Pháp từ lúc mới 18 tuổi.

Vào những năm 1950, công nhân tại nhiều cảng và ga tàu lớn của Pháp như ga Saint-Pierre-des-Corps đã tổ chức bãi công, phản đối việc chở vũ khí sang Việt Nam. Những người cộng sản Pháp, trong đó có Raymonde Dien - khi đó làm thư ký hành chính và được giao nhiệm vụ truyền tải thông tin vận động sự ủng hộ cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp, đã tích cực hưởng ứng phong trào này, xuống đường biểu tình, đòi chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.

Vào đầu giờ chiều ngày 23/2/1950, rất đông người biểu tình có mặt ở nhà ga để phản đối đoàn tàu chở xe bọc thép và vũ khí tới cảng để chuyển sang Đông Dương. Khi đoàn tàu sắp vượt qua những người biểu tình, Raymonde Dien đã lao ra đường ray, nằm chắn ngang trước mũi tàu. Đoàn tàu buộc phải dừng lại, rồi không thể đến điểm giao hàng đúng lịch trình. Sau đó, bà bị bắt giam và bị kết án một năm tù.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng trao tặng bức tem kỷ niệm 100 năm Bác Hồ đặt chân đến Pháp cho cựu Thị trưởng thành phố Saint-Pierre-des-Corps, bà Marie-France Beaufils và Bí thư Đảng ủy thành phố Saint-Pierre-des-Corps (Đảng Cộng sản Pháp), ông Gilles Moindrot.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng trao tặng bức tem kỷ niệm 100 năm Bác Hồ đặt chân đến Pháp cho cựu Thị trưởng thành phố Saint-Pierre-des-Corps, bà Marie-France Beaufils và Bí thư Đảng ủy thành phố Saint-Pierre-des-Corps (Đảng Cộng sản Pháp), ông Gilles Moindrot.

Cựu thị trưởng Marie-France Beaufils cho biết, với những người cộng sản Pháp và nhân dân Pháp yêu chuộng hòa bình, Raymonde Dien đã trở thành biểu tượng của tinh thần đấu tranh vì nền độc lập của Việt Nam. Kể từ ngày lịch sử đó, Raymonde Dien không ngừng thể hiện tinh thần kiên cường của mình trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân vì độc lập, hòa bình của Việt Nam cũng như của các dân tộc khác trên thế giới.

Bày tỏ xúc động có mặt tại nơi từng chứng kiến sự kiện chấn động trong phong trào đấu tranh vì hòa bình của Việt Nam, Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh: Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ hành động dũng cảm của nữ chiến sĩ cộng sản Pháp Raymonde Dien, một tấm gương sáng ngời về tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả.

Hành động dũng cảm của bà Raymonde Dien, một người bạn lớn của dân tộc Việt Nam, vào ngày lịch sử đó tại nhà ga Saint-Pierre-des-Corps đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào phản chiến không chỉ ở Pháp mà trên toàn thế giới vì hòa bình và độc lập dân tộc của Việt Nam.

Raymonde Dien mãi mãi là người bạn, người đồng chí kính yêu, dũng cảm của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Nhà nước và của nhân dân Việt Nam, người đã góp phần củng cố mối quan hệ truyền thống và sự gắn bó chặt chẽ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Pháp cũng như giữa nhân dân hai nước.

Nhà ga Saint-Pierre-des-Corps, nơi chiến sĩ cộng sản Pháp Ramyonde Dien chặn đoàn tàu chở vũ khí sang phục vụ chiến tranh ở Việt Nam và sau đó bị giam 305 ngày trong tù.

Nhà ga Saint-Pierre-des-Corps, nơi chiến sĩ cộng sản Pháp Ramyonde Dien chặn đoàn tàu chở vũ khí sang phục vụ chiến tranh ở Việt Nam và sau đó bị giam 305 ngày trong tù.

Năm 1967, chính quyền thành phố Saint-Pierre-des-Corps quyết định đặt tên phố "23/2/1950", đối diện nơi diễn ra sự kiện lịch sử năm xưa, để ghi nhớ hành động dũng cảm của bà Raymonde Dien.

Năm 1967, chính quyền thành phố Saint-Pierre-des-Corps quyết định đặt tên phố "23/2/1950", đối diện nơi diễn ra sự kiện lịch sử năm xưa, để ghi nhớ hành động dũng cảm của bà Raymonde Dien.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng khẳng định, dù đã qua nửa thế kỷ, ký ức về các cuộc vận động quần chúng ở Pháp vì hòa bình của Việt Nam vẫn còn sống động, là nguồn động viên quý báu để góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác gắn bó giữa hai nước trên mọi lĩnh vực vào dịp kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp.

Chị Catherien Dien - con gái của bà Raymonde Dien, cho biết, cho tới lúc qua đời vào ngày 19/8/2022 do tuổi cao sức yếu, bà luôn quan tâm và ủng hộ Việt Nam.

Chị Catherine bày tỏ: Tôi rất xúc động vì tới dự buổi lễ hôm nay có đại diện của Việt Nam, những đồng chí của Đảng Cộng sản Pháp và cũng như gia đình và bạn bè tôi. Tôi hy vọng rằng giới trẻ của Pháp cũng như của Việt Nam sẽ không bao giờ quên sự kiện này trong lịch sử, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết được các thế hệ đi trước hết lòng vun đắp.

Ga Saint-Pierre-des-Corps ở ngay bên cạnh thành phố Tours, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh tham dự và phát biểu tại Đại hội Tours tháng 12/1920.

Ga Saint-Pierre-des-Corps ở ngay bên cạnh thành phố Tours, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh tham dự và phát biểu tại Đại hội Tours tháng 12/1920.

Tại cuộc tọa đàm về phong trào đấu tranh vì hòa bình trong cuộc chiến tại Đông Dương, nhà sử học Alain Ruscio cũng như những người bạn Pháp gắn bó với Việt Nam cho rằng ngày 23/2/1950 đã đi vào lịch sử như biểu tượng của chủ nghĩa vô sản quốc tế cao đẹp. Tinh thần đấu tranh vì hòa bình không ngại gian nguy của bà Raymonde Dien sẽ luôn luôn truyền cảm hứng cho các thế hệ mai sau và là minh chứng cho mối quan hệ và tình hữu nghị gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Pháp.

Theo nhà sử học Alain Ruscio, người Pháp yêu chuộng hòa bình biết nhiều đến Việt Nam từ hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ chí Minh, người đã tham gia Quốc tế Cộng sản và trở thành một trong những nhà sáng lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Tours vào năm 1920. Sự gắn bó quan trọng như vậy được những người cộng sản Pháp rất coi trọng và đã làm hết khả năng để làm lan tỏa phong trào đoàn kết, ủng hộ cuộc đấu tranh giành lại độc lập và hòa bình của Việt Nam.

Nhiều bạn bè Pháp tham dự cuộc tọa đàm về phong trào đấu tranh vì hòa bình của Việt Nam trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp.

Nhiều bạn bè Pháp tham dự cuộc tọa đàm về phong trào đấu tranh vì hòa bình của Việt Nam trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp.

Có thể bạn quan tâm

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ảnh minh họa.

Tiêu chuẩn mới về định mức sử dụng xe ô-tô công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 379/2026/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô gồm: Xe ô-tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô-tô phục vụ công tác chung; xe ô-tô chuyên dùng; xe ô-tô phục vụ lễ tân nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/11/2026.