Viktor Lê có thể đảm nhận vị trí tiền vệ trung tâm của đội tuyển Việt Nam

Viktor Lê đang nổi lên là ứng viên hàng đầu được huấn luyện viên Kim Sang Sik quy hoạch cho vị trí tiền vệ trung tâm tại đội tuyển Việt Nam, trong bối cảnh Doãn Ngọc Tân chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu dài hạn.
Viktor Lê (áo đỏ, bên phải) là mẫu tiền vệ trung tâm mà đội tuyển Việt Nam đang cần. (Ảnh: SƠN TÙNG)
Viktor Lê (áo đỏ, bên phải) là mẫu tiền vệ trung tâm mà đội tuyển Việt Nam đang cần. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Tháng 12/2024, Viktor Lê chính thức có quốc tịch Việt Nam sau ba năm chờ đợi. Chỉ bốn tháng sau, tiền vệ mang hai dòng máu Việt-Nga lần đầu được triệu tập lên đội tuyển U22 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33. Không mất nhiều thời gian thích nghi, Viktor Lê ngay lập tức chứng minh được năng lực.

Ấn tượng ngay trong lần đầu

Mặc dù gặp khó khăn bởi rào cản về mặt ngôn ngữ, nhưng kinh nghiệm từng có ba mùa giải chinh chiến tại đấu trường V.League giúp Viktor Lê khỏa lấp được những hạn chế về kỹ năng mềm. Anh tỏ ra kinh nghiệm hơn, lọc lõi hơn và phong cách chơi bóng có phần già dặn hơn so với các đồng đội.

Đó chính là yếu tố tiên quyết giúp Viktor Lê được ban huấn luyện U22 Việt Nam đặt niềm tin tuyệt đối ở vị trí tiền vệ trung tâm, dù trước đó anh chưa từng làm việc cùng huấn luyện viên trưởng Đinh Hồng Vinh và các đồng đội tuyển U22.

Viktor Lê hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Viktor Lê hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Giải giao hữu CFA Team China 2025 trong dịp FIFA Days tháng 3 vừa qua là màn chào sân của Viktor Lê trong màu áo U22 Việt Nam. Tiền vệ 22 tuổi ra sân đủ cả ba trận và chơi trọn vẹn 270 phút. Anh cũng là cầu thủ duy nhất cùng thủ thành Cao Văn Bình sở hữu thời lượng thi đấu kịch khung.

Không chỉ giúp những tình huống lên bóng của U22 Việt Nam trở nên mạch lạc, Viktor Lê thậm chí còn đóng góp trực tiếp vào 2 bàn thắng của đội bóng trẻ nước ta vào lưới U22 Hàn Quốc và U22 Trung Quốc.

Sở hữu tư duy chơi bóng hiện đại cùng kỹ năng cá nhân vượt trội, Viktor Lê ngay lập tức thể hiện tầm ảnh hưởng lên hàng tiền vệ U22 Việt Nam. Cầu thủ lò CSKA Moscow đóng vai trò “Nhạc trưởng” điều tiết trận đấu, thu hồi-phân phối bóng và đảm nhận mọi công việc từ đơn giản cho đến khó nhất ở khu vực giữa sân. Thành tích bất bại cả ba trận của U22 Việt Nam tại CFA Team China 2025 có công không nhỏ của tiền vệ nhập tịch gốc Việt 22 tuổi.

Viktor Lê sở hữu thể hình tốt với chiều cao chạm mốc 1m80, đây chính là nền tảng giúp cầu thủ 22 tuổi có thể trở thành một tiền vệ toàn năng trong tương lai. Tấn công tốt và có thể tham gia phòng ngự chắc chắn, tiền vệ thuộc biên chế câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được xem là mẫu cầu thủ có thể ứng biến tốt trong mọi sơ đồ chiến thuật từ kiểm soát bóng đến phòng ngự phản công.

Tuy còn trẻ, song Viktor Lê đã có ba mùa giải chinh chiến tại V.League. Ở mùa này, tiền vệ sinh năm 2003 ra sân tổng cộng 15/17 trận cho câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Anh đá chính 7/15 trận và sở hữu thời lượng thi đấu đến 711 phút, tức trung bình khoảng 50 phút/trận. Đây là con số đáng mơ ước với mọi cầu thủ ở tuổi 22.

Phong độ của Viktor Lê đang lên cao với sự hưng phấn sau những màn trình diễn ấn tượng cùng U22 Việt Nam tại dịp FIFA Days tháng ba. Đây có thể là thời điểm vàng để Viktor Lê có bước chuyển mình lớn trong sự nghiệp. Không chỉ dừng lại ở cấp độ U22/U23 Việt Nam, giới chuyên môn đang rất mong muốn huấn luyện viên Kim Sang Sik trao cơ hội cho Viktor Lê tại đội tuyển quốc gia Việt Nam trong thời gian tới.

Tuy còn trẻ, nhưng Viktor Lê đã có kinh nghiệm ba năm thi đấu tại giải V.League 1. (Ảnh: HLHT)

Tuy còn trẻ, nhưng Viktor Lê đã có kinh nghiệm ba năm thi đấu tại giải V.League 1. (Ảnh: HLHT)

Đủ sức thay Doãn Ngọc Tân?

Doãn Ngọc Tân đã không may gặp chấn thương gãy xương mác và dự kiến sẽ nghỉ thi đấu dài hạn. Ngay lập tức, một loạt những ứng viên được giới thiệu cho huấn luyện viên Kim Sang Sik. Viktor Lê chính là gương mặt được giới chuyên môn và người hâm mộ kỳ vọng đủ sức thay thế Doãn Ngọc Tân.

Nếu đặt lên bàn cân, Viktor Lê trẻ hơn, sở hữu thể hình ấn tượng và khả năng đánh chặn tốt hơn. Nhưng tiền vệ này lại lép vế so với đàn anh về kinh nghiệm thi đấu cũng như độ tinh quái. Dẫu vậy, một vài trận đấu tại cấp độ đội tuyển quốc gia hoàn toàn có thể củng cố bản lĩnh của Viktor Lê.

Tại câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Viktor Lê thường xuyên thi đấu ở vị trí tiền vệ trụ nơi được coi là mắt xích quan trọng ở khu vực tuyến giữa, đôi khi được đẩy lên cao hơn theo sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thành Công, tương đối giống với vai trò của Doãn Ngọc Tân tại câu lạc bộ Đông Á Thanh Hoá. Tại đội tuyển Việt Nam lúc này, huấn luyện viên Kim Sang Sik đang cần một chiến binh như Đỗ Hùng Dũng ở thời kỳ đỉnh cao.

Mang phong cách bóng đá châu Âu, Viktor Lê là sự bổ sung cần thiết cho đội tuyển U22 và đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại. (Ảnh: ĐỨC CƯỜNG)

Mang phong cách bóng đá châu Âu, Viktor Lê là sự bổ sung cần thiết cho đội tuyển U22 và đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại. (Ảnh: ĐỨC CƯỜNG)

Tiền vệ Doãn Ngọc Tân đã làm rất tốt ở ASEAN Cup 2024. Nhưng, để đầu tư cho tương lai, có lẽ nhà cầm quân người Hàn Quốc buộc phải nghĩ đến những gương mặt trẻ trung hơn như Võ Hoàng Minh Khoa, Nguyễn Đức Chiến hay Viktor Lê.

Theo huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh, ông thực sự ấn tượng với những gì Viktor Lê làm được ở giải giao hữu CFA Team China 2025. Tại đội tuyển Việt Nam, ông Vinh cũng là trợ lý chuyên môn người Việt Nam duy nhất của thầy Kim Sang Sik. Có lẽ, thuyền trưởng của U22 Việt Nam sẽ có những sự tư vấn thiết thực cho ông thầy Hàn Quốc về vị trí của Viktor Lê.

"Viktor Lê sở hữu những tố chất chuyên môn nhất định, đặc biệt là khả năng xử lý bóng và tư duy chiến thuật. Cậu ấy có thái độ tập luyện nghiêm túc, luôn cố gắng hoàn thành tốt yêu cầu của ban huấn luyện và rất chăm chỉ, tập trung, có ý thức tự cải thiện những điểm yếu của mình. Nếu tiếp tục duy trì tinh thần học hỏi và nỗ lực trong tập luyện, Viktor Lê đầy tiềm năng, hoàn toàn có thể phát triển hơn nữa và sẽ có cơ hội thể hiện nếu biết tận dụng thời gian rèn luyện cùng đội tuyển” - đó là những gì mà huấn luyện viên Hồng Vinh nhận xét về học trò của mình.

Viktor Lê đã có một kỳ giải thi đấu thành công cho U22 Việt Nam tại Giải giao hữu CFA Team China 2025 trong dịp FIFA Days tháng 3 vừa qua. (Ảnh: ĐỨC CƯỜNG)

Viktor Lê đã có một kỳ giải thi đấu thành công cho U22 Việt Nam tại Giải giao hữu CFA Team China 2025 trong dịp FIFA Days tháng 3 vừa qua. (Ảnh: ĐỨC CƯỜNG)

Mang phong cách của một cầu thủ chuyên nghiệp của bóng đá châu Âu, Viktor Lê sẽ góp phần nâng cấp hàng tiền vệ U22 Việt Nam và đội tuyển quốc gia trong tương lai. Trong bối cảnh Đỗ Hùng Dũng đã bước qua thời kỳ đỉnh cao phong độ, Doãn Ngọc Tân bị chấn thương và đã ngoài 30, Viktor Lê có thể sẽ được huấn luyện viên Kim Sang Sik quy hoạch để đá cùng với Nguyễn Quang Hải hay Nguyễn Hoàng Đức tại đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới đây.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện viên Kim Sang Sik trong buổi họp báo tại SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia, ghi nhận thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 năm 2025.

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.