Việt Nam và Morocco củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực

Sáng 25/7 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Morocco, tại Văn phòng Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Vương quốc Morocco Aziz Akhannouch.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Morocco Aziz Akhannouch. (Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Morocco Aziz Akhannouch. (Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN)

Vui mừng được đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Thủ tướng Morocco Aziz Akhannouch đánh giá cao vai trò, vị thế, sự phát triển đột phá và thành công của Việt Nam trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội và trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Quốc vương Mohammed VI tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Đồng thời, Thủ tướng Morocco Aziz Akhannouch cũng đánh giá cao thành phần đa dạng của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ý nghĩa chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong bối cảnh hai nước đang hướng tới dịp kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Thủ tướng Morocco đề nghị hai nước củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đến thăm Vương quốc Morocco, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Thủ tướng, các lãnh đạo cấp cao và nhân dân Morocco dành cho đoàn.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Quốc vương Mohammed VI, Thủ tướng Aziz Akhannouch và các lãnh đạo cấp cao Morocco.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ mục đích của chuyến thăm nhằm tiếp nối đà phát triển tốt đẹp của hợp tác ngoại giao nghị viện giữa hai nước sau chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Morocco tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh nghị viện Pháp ngữ tại Cần Thơ (tháng 1/2025), nhấn mạnh tin cậy chính trị giữa các cơ quan nghị viện hai nước được xây dựng trên cơ sở các hoạt động thường xuyên về chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, phối hợp trên các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh nghị viện thế giới (IPU), Liên minh nghị viện Pháp ngữ (APF).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt trong năm 2026 khi hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đánh giá hợp tác về kinh tế, thương mại giữa hai nước còn khiêm tốn so với tiềm năng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Morocco tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho các hàng hóa thế mạnh của Việt Nam như nông nghiệp, da giày, may mặc, thủy sản…, nghiên cứu khả năng điều chỉnh, bổ sung hoặc đàm phán, ký kết hiệp định thương mại mới phù hợp với bối cảnh phát triển hiện nay của hai nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Morocco phối hợp trong việc thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp thị thực cho công dân Việt Nam.

Thủ tướng Morocco Aziz Akhannouch cũng đánh giá cao các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trong đó có Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Morocco.

Thủ tướng Aziz Akhannouch cho biết Morocco đang dành nhiều nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng tại các đô thị lớn như Casablanca, Marrakech… nhằm chuẩn bị cho việc đăng cai World Cup vào năm 2030, coi đây là động lực chính cho tăng trưởng trong thời gian tới của Morocco cũng là cơ hội cho các nước, trong đó có Việt Nam, tăng cường đầu tư vào Morocco.

Đồng tình với đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Morocco cho rằng hai bên cần nỗ lực hơn nữa đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại tương xứng với quan hệ chính trị và tiềm năng của mỗi nước. Thủ tướng Aziz Akhannouch mong sớm thăm Việt Nam cùng đoàn doanh nghiệp Morocco để thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước, quảng bá và thúc đẩy du lịch của Morocco.

vna-potal-chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-hoi-kien-thu-tuong-maroc-8171508.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Morocco Aziz Akhannouch. (Ảnh: TTXVN)

Trong bầu không khí hữu nghị và cởi mở, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi, thống nhất thúc đẩy hợp tác đầu tư hai chiều, làm cửa ngõ cho nhau phát triển hợp tác với mỗi khu vực. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn và đề nghị phía Morocco tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện pháp lý thuận lợi công dân Việt Nam và người Morocco gốc Việt ổn định cuộc sống tại Morocco, hội nhập tốt với sở tại và đóng góp cho sự phát triển của mỗi nước, cũng như là cầu nối cho quan hệ Việt Nam-Morocco.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 2/9, trong không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Myanmar Nguyễn Anh Đức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cung cấp)

Đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar; đồng thời tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa hai nước trên cả khuôn khổ song phương và đa phương.

Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva của Nga.

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại Liên bang Nga trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình Đảng chuẩn bị lâu dài về đường lối, lực lượng và thực lực để chớp đúng thời cơ lịch sử. Bài học ấy hôm nay đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo thế, tạo lực, chủ động nắm bắt và tạo ra thời cơ mới để đất nước phát triển hùng cường.

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

Trong không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, có một hiện vật mà ít người chú ý tới: bộ quân phục của một quân nhân Mỹ. Vậy vì sao người Mỹ lại xuất hiện trong câu chuyện về những ngày Việt Nam giành độc lập năm 1945?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan ngày 24/8. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững” (Thông báo số 157-TB/ VPTW ngày 26/8/2026).

Đại sứ Hà Hoàng Hải phát biểu tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên tiêu biểu trong Cộng đồng người Việt tại Ba Lan

Hòa chung không khí cả nước tưng bừng chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp Hội người Việt Nam tại Ba Lan tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên người Việt tại Ba Lan tiêu biểu năm học 2025-2026.