Việt Nam và Lào phối hợp chặt chẽ, triển khai nghiêm túc các thỏa thuận cấp cao

Trong khuôn khổ chương trình tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) lần thứ nhất, thăm và làm việc tại Lào, chiều ngày 4/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Lào  Sonexay Siphandone.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Sonexay Siphandone nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV), thăm và làm việc tại Lào; nhấn mạnh chuyến công tác góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng thắt chặt, mang đến tình cảm, sự cổ vũ mạnh mẽ nhân kỷ niệm 48 năm Quốc khánh Lào và 103 ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ Lào đăng cai Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ nhất.

Thủ tướng Lào trân trọng chuyển lời thăm hỏi đến Lãnh đạo chủ chốt Việt Nam. Thủ tướng Lào cảm ơn sự giúp đỡ và hỗ trợ của Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng, giành độc lập của Lào trước đây và trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay.

Chúc mừng Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội, Thủ tướng Lào chia sẻ những nỗ lực của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Lào trong việc khắc phục khó khăn, phục hồi kinh tế, bước đầu có những thành tựu về phục hồi kinh tế, kiểm soát lạm phát và tỷ giá hối đoái.

Thủ tướng Lào cho biết đang triển khai hai chương trình quốc gia về giải quyết các vấn đề khó khăn về kinh tế tài chính và chương trình đấu tranh phòng, chống ma túy.

Thủ tướng Lào hoan nghênh việc Vietjet Air đã mở đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh đi Vientiane với tần suất 4 chuyến/tuần kể từ đầu năm 2024.

Thủ tướng Sonexay Siphandone vui vẻ cho biết đã nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Việt Nam và cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng trở lại thăm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; thay mặt Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam gửi lời chúc mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào lần thứ 48 năm (2/12/1975 - 2/12/2023); trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới đồng chí Sonexay Siphandone và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước sự hồi phục của kinh tế Lào, lạm phát bước đầu được kiểm soát, thu ngân sách được cải thiện.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam trước sau như một, luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ truyền thống đặc biệt “có một không hai” với Lào, luôn sát cánh và ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc bảo vệ, xây dựng, đổi mới và phát triển của Lào,

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nhấn mạnh, Quốc hội hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ, tiếp tục tạo hành lang pháp lý thuận lợi để hai Chính phủ tăng cường hợp tác, phối hợp giám sát thúc đẩy triển khai hiệu quả các Thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ đã thống nhất tại Kỳ họp 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào và các thỏa thuận hợp tác khác giữa hai bên.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh phía Việt Nam mong muốn sớm đón Thủ tướng Lào thăm Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp 46 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào.

Tại cuộc hội kiến, hai nhà Lãnh đạo bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những kết quả đạt được trong quan hệ Việt Nam-Lào thời gian gần đây.

Quang cảnh buổi hội kiến. (Ảnh: TTXVN)

Quang cảnh buổi hội kiến. (Ảnh: TTXVN)

Hai bên thống nhất thời gian tới cần phối hợp chặt chẽ, triển khai nghiêm túc các thoả thuận cấp cao, chuẩn bị tốt các cuộc gặp của Lãnh đạo cấp cao và Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào; nhấn mạnh hai bên cần đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư, tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế, cả kết nối hạ tầng cứng về hạ tầng cơ sở và kết nối mềm về thể chế, kinh tế số, tài chính, ngân hàng.

Hai bên nhất trí tiếp tục quan tâm, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp và các dự án hợp tác quan trọng giữa hai nước; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam thúc đẩy đầu tư sang Lào, tạo đột phá đưa quan hệ hợp tác kinh tế tương xứng với mối quan hệ vĩ đại Việt Nam-Lào.

Bên cạnh đó, hai nước có thể hợp tác trên ba lĩnh vực trọng điểm, bao gồm nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn, năng lượng tái tạo như năng lượng gió, năng lượng mặt trời và khai thác khoáng sản.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ tối đa để Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA năm 2024, qua đó giúp tăng cường vị thế của Lào ở khu vực và thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.