Việt Nam và Canada ký kết hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Chiều 26/3, thông tin từ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, từ ngày 22-28/3/2025, Đoàn công tác của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng), do Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng làm Trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại Canada nhằm tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng và Thiếu tướng Carol Potvin ký kết Danh mục hợp tác 2025-2026 trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. (Ảnh: Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam)
Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng và Thiếu tướng Carol Potvin ký kết Danh mục hợp tác 2025-2026 trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. (Ảnh: Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam)

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Canada, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam/Bộ Quốc phòng và Thiếu tướng Carol Potvin, Phó Cục trưởng Cục Chính sách Quốc phòng Lục địa/Bộ Quốc phòng Canada đã ký kết Danh mục hợp tác 2025-2026 trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Việc ký kết văn bản hợp tác hằng năm nhằm cụ thể hóa Bản ghi nhớ về hợp tác gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc mà hai bên đã ký kết vào năm 2023; đồng thời thể hiện quyết tâm thúc đẩy quan hệ đối ngoại quốc phòng Việt Nam-Canada đã được thống nhất tại Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Canada tổ chức tại Việt Nam vào tháng 2/2025 vừa qua.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam trao đổi với đại diện cơ quan chức năng phía Canada trong chuyến thăm. (Ảnh: Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam)
Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam trao đổi với đại diện cơ quan chức năng phía Canada trong chuyến thăm. (Ảnh: Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam)

Danh mục hợp tác 2025-2026 tập trung vào ba nội dung hợp tác quan trọng gồm: trao đổi đoàn các cấp; hợp tác về huấn luyện, đào tạo; viện trợ trang, thiết bị của Canada nhằm giúp nâng cao năng lực công tác huấn luyện của Việt Nam cũng như khả năng chuyên môn của quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thời gian qua, hai bên đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả, với việc tổ chức nhiều đoàn công tác nhằm tăng cường hiểu biết và phối hợp trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Tháng 5/2023, bà Jacqueline O’Neill, Đại sứ Phụ nữ, Hòa bình, An ninh của Canada đã có chuyến thăm và làm việc tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, nhằm thúc đẩy hợp tác trong việc tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Tháng 7/2024, Đoàn công tác của Cục Đào tạo và hợp tác quân sự/Bộ Quốc phòng Canada đã làm việc với Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam để trao đổi về kế hoạch hợp tác 3 năm, nhằm cụ thể hóa nội dung Bản ghi nhớ trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc mà hai bên đã ký kết.

Đoàn công tác của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, do Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng Canada. (Ảnh: Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam)

Đoàn công tác của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, do Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng Canada. (Ảnh: Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam)

Về công tác huấn luyện, đào tạo, thời gian qua, Canada đã hỗ trợ đào tạo các sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam thông qua các khóa bồi dưỡng ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp), các khóa tập huấn về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc gồm: công tác phối hợp quân-dân sự, quan sát viên quân sự, Luật quốc tế về xung đột vũ trang, tăng cường sự tham gia của phụ nữ và bình đẳng giới trong quân đội.

Tháng 7/2024, hai bên đã đồng tổ chức thành công Khóa huấn luyện sơ cứu thương chiến trường tại Việt Nam. Trong năm 2024, Việt Nam đã cử hai lượt cán bộ tham gia bồi dưỡng tiếng Pháp tại Canada và cử 15 lượt cán bộ sĩ quan tham gia các khóa tập huấn chuyên môn gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trên cương vị giảng viên, học viên.

Trong thời gian tới, hai bên cam kết tiếp tục thúc đẩy và mở rộng hơn nữa các nội dung hợp tác đã triển khai hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, bao gồm: hỗ trợ phát triển các khóa huấn luyện gìn giữ hòa bình được Liên hợp quốc công nhận; mở rộng các chương trình đào tạo sĩ quan gìn giữ hòa bình, huấn luyện ngoại ngữ và giảng viên tại Canada; đẩy mạnh hợp tác về bình đẳng giới và phụ nữ trong gìn giữ hòa bình; tổ chức các hội thảo quốc tế về tăng cường vai trò của phụ nữ trong lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Đoàn công tác của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng Canada. (Ảnh: Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam)

Đoàn công tác của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng Canada. (Ảnh: Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam)

Việc ký kết Danh mục hợp tác 2025-2026 một lần nữa khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam và Canada trong việc đóng góp cho hòa bình, ổn định khu vực và quốc tế, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.