Việt Nam luôn ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa giành độc lập dân tộc của nhân dân Palestine

Tiếp Giáo sư Riad Malki, Đặc phái viên của Tổng thống Palestine, đang có chuyến công tác tại Việt Nam, chiều 26/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, Việt Nam trước sau như một sẽ luôn ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa giành độc lập dân tộc của nhân dân Palestine và nhất quán ủng hộ giải pháp 2 Nhà nước, với Nhà nước Palestine độc lập, chung sống hòa bình với Nhà nước Israel, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Palestine.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Palestine.

Đặc phái viên của Tổng thống Palestine trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp; chuyển lời chúc mừng của Tổng thống Mahmoud Abbas tới Chủ tịch nước Lương Cường nhân dịp được tín nhiệm bầu giữ cương vị mới và chuyển thư của Tổng thống với thông điệp mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương với Việt Nam; bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu to lớn Việt Nam đạt được và coi Việt Nam là một hình mẫu thành công trong xây dựng và phát triển đất nước; chia sẻ các diễn biến mới nhất về tình hình tại Palestine cũng như bày tỏ sự biết ơn sâu sắc lập trường của Việt Nam luôn ủng hộ các quyền chính đáng và bất khả xâm phạm của người dân Palestine.

Đặc phái viên Riad Malki đồng thời khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy các cam kết, kết quả tại chuyến thăm để củng cố và làm sâu sắc hơn nữa tình đoàn kết, quan hệ truyền thống hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia, đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Palestine.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Palestine.

Chủ tịch nước khẳng định, chuyến thăm của Đặc phái viên có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Qua Đặc phái viên Riad Malki, Chủ tịch nước chuyển lời thăm hỏi và cảm ơn Tổng thống Mahmoud Abbas đã dành tình cảm và những lời chúc tốt đẹp đối với đất nước và nhân dân Việt Nam.

Chia sẻ sợi dây liên kết giữa Việt Nam và Palestine được hình thành từ những năm tháng cùng nhau sát cánh đấu tranh vì độc lập và giải phóng dân tộc và tiếp tục được vun đắp, nuôi dưỡng qua các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam trước sau như một sẽ luôn ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa giành độc lập dân tộc của nhân dân Palestine và nhất quán ủng hộ giải pháp 2 Nhà nước, với Nhà nước Palestine độc lập, chung sống hòa bình với Nhà nước Israel, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc.

Chủ tịch nước bày tỏ, là một đất nước đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh, chịu nhiều đau thương, mất mát, Việt Nam thấu hiểu và chia sẻ những tổn thất to lớn mà nhân dân Palestine phải trải qua trong suốt hơn 1 năm xung đột tàn khốc; khẳng định Việt Nam đã nhiều lần kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức, chấm dứt các hành động thù địch, bạo lực, tôn trọng luật nhân đạo quốc tế, bảo vệ dân thường và tạo điều kiện tối đa, tăng cường hơn nữa các hoạt động cứu trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân Palestine.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ mọi nỗ lực trung gian, hòa giải quốc tế nhằm hướng tới giải pháp hòa bình bền vững và công bằng tại Trung Đông, khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ mạnh mẽ giải pháp 2 Nhà nước, trong đó có việc thành lập Nhà nước Palestine độc lập và có chủ quyền, dựa trên đường biên giới trước năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô, phù hợp với luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc; Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Palestine và cộng đồng quốc tế, trong khả năng của mình tham gia thúc đẩy các nỗ lực viện trợ nhân đạo cũng như hoạt động trung gian, hòa giải để đạt được mục tiêu tiên quyết này.

Để tăng cường và thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, hai bên nhất trí cần tích cực trao đổi để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng, trong đó tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc; thúc đẩy triển khai các cơ chế hợp tác song phương, trước mắt là cơ chế tham vấn chính trị giữa Bộ Ngoại giao hai nước và tăng cường hoạt động giao lưu hợp tác giữa các Hội hữu nghị và đoàn kết nhân dân nhằm củng cố tinh thần đoàn kết và tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.