Việt Nam tin tưởng vào giá trị của đối thoại và vai trò của luật pháp quốc tế

Trong khuôn khổ Diễn đàn Pháp lý quốc tế Saint Petersburg lần thứ XIV đang diễn ra tại Saint Petersburg (Nga), ngày 24/6, diễn ra Phiên toàn thể, thu hút đông đảo các đại biểu tham dự. Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng là một trong năm diễn giả.

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng tại Phiên toàn thể. (Ảnh: THANH THỂ)
Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng tại Phiên toàn thể. (Ảnh: THANH THỂ)

Trước đó, trong lời chào mừng gửi các đại biểu, khách mời và Ban tổ chức Diễn đàn, Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá cao vai trò của diễn đàn như một trong những nền tảng uy tín hàng đầu để thảo luận các vấn đề pháp lý quan trọng của thời đại.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều thách thức mới, việc củng cố thượng tôn pháp luật trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế đến các vấn đề quốc tế, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Theo Tổng thống V.Putin, chỉ trên nền tảng vững chắc của các nguyên tắc và chuẩn mực pháp lý được quốc tế thừa nhận mới có thể đưa ra những giải pháp hiệu quả cho các thách thức của thế kỷ XXI, bảo đảm ổn định, phát triển và thúc đẩy hợp tác bình đẳng, cùng có lợi giữa các quốc gia.

Tổng thống V.Putin cũng bày tỏ tin tưởng các sáng kiến được đề xuất tại diễn đàn sẽ góp phần hoàn thiện hoạt động lập pháp, thực thi pháp luật và tăng cường đối thoại trong cộng đồng pháp lý quốc tế.

ndo_br_dsc07427-3-7319.jpg
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Liên bang Nga Dmitry Medvedev phát biểu. (Ảnh: THANH THỂ)

Tại Phiên toàn thể, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev nhấn mạnh, thế giới đang phải đối mặt những thách thức nghiêm trọng trong lĩnh vực luật pháp quốc tế. Ông lưu ý rằng những quá trình này đã trở thành một thử thách không chỉ đối với hệ thống pháp luật mà còn đối với chính các luật sư.

Là một trong năm diễn giả tại Phiên toàn thể, trả lời câu hỏi của người điều phối về việc Việt Nam nhìn nhận luật quốc tế như thế nào trong quá khứ và hiện tại, Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh, nhìn lại lịch sử Việt Nam, luật pháp quốc tế là một công cụ được sử dụng tối đa để phát triển đất nước, là phương tiện để phát triển, hợp tác hòa bình và hội nhập sâu rộng vào các lĩnh vực của đời sống quốc tế.

Theo Bộ trưởng, các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế như bình đẳng chủ quyền, nguyên tắc dân tộc tự quyết, nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Việt Nam.

Chính vì vậy, Việt Nam luôn coi trọng luật pháp quốc tế như một công cụ pháp lý quan trọng để bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc, đồng thời là khuôn khổ để xây dựng quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi giữa các quốc gia.

ndo_br_dsc07511-8276.jpg
Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trả lời tại Phiên toàn thể. (Ảnh: THANH THỂ)

Bước vào thời kỳ Đổi mới và hội nhập quốc tế, luật pháp quốc tế tiếp tục có vai trò rất quan trọng đối với Việt Nam, nhưng ở một chiều cạnh rộng hơn.

Theo Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng, luật pháp quốc tế không chỉ là công cụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, mà còn trở thành động lực thúc đẩy cải cách pháp luật, cải cách tư pháp, hoàn thiện thể chế phát triển và mở rộng không gian hợp tác quốc tế.

Hiện nay, Việt Nam không chỉ thực hiện các cam kết quốc tế, mà còn ngày càng chủ động hơn trong việc tham gia xây dựng và phát triển luật pháp quốc tế.

Việc Việt Nam được lựa chọn là nơi tổ chức Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, còn gọi là Công ước Hà Nội, là một minh chứng cho vai trò, trách nhiệm và đóng góp ngày càng tích cực của Việt Nam đối với các vấn đề pháp lý toàn cầu.

ndo_br_dsc07379-9903.jpg
Các diễn giả tại Phiên toàn thể. (Ảnh: THANH THỂ)

Nhìn lại hành trình đó, có thể thấy Việt Nam nhìn nhận luật pháp quốc tế không chỉ là khuôn khổ ràng buộc nghĩa vụ, mà còn là nguồn lực quan trọng để bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc, thúc đẩy cải cách pháp luật, nâng cao năng lực quản trị, mở rộng không gian phát triển và tăng cường hội nhập quốc tế.

Chia sẻ ý kiến về câu hỏi Luật quốc tế sẽ như thế nào trong tương lai, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cho rằng, trong tương lai, luật pháp quốc tế sẽ tiếp tục giữ vai trò nền tảng của trật tự quốc tế hiện đại. Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng một quốc gia hòa bình, độc lập, hùng cường, thịnh vượng, nhân văn và hạnh phúc.

ndo_br_dsc07422-1471.jpg
Đoàn Việt Nam tham dự Phiên toàn thể. (Ảnh: THANH THỂ)

Bộ trưởng nhấn mạnh, Việt Nam tin tưởng vào giá trị của đối thoại, vai trò của luật pháp quốc tế và hợp tác cùng có lợi. Luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc vẫn sẽ là nền tảng của trật tự quốc tế hiện đại, cần đề cao trách nhiệm của mỗi quốc gia trong việc bảo đảm sự tương thích giữa pháp luật quốc gia với các điều ước quốc tế mà mình đã tham gia.

Bên cạnh đó, theo Bộ trưởng, luật quốc tế trong tương lai phải đủ năng lực điều chỉnh các vấn đề mới của thời đại. Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, không gian mạng, công nghệ lượng tử, hệ thống tự động và hạ tầng số đang định hình lại sự phát triển và an ninh quốc tế.

Vì vậy, theo Bộ trưởng, cộng đồng quốc tế cũng cần xây dựng các chuẩn mực trách nhiệm đối với công nghệ mới. Các chuẩn mực pháp lý mới cần bảo đảm con người luôn giữ vai trò trung tâm, công nghệ phục vụ hòa bình, phát triển và phẩm giá con người.

Bộ trưởng nêu rõ, Việt Nam sẵn sàng cùng các đối tác thúc đẩy hợp tác trong xây dựng pháp luật, đào tạo nguồn nhân lực pháp luật, giải quyết tranh chấp, tương trợ tư pháp, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và thực thi các điều ước quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Ra mắt cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Ngày 12/10, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị thành phố Đà Nẵng dự hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri thành phố Đà Nẵng trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Sáng 12/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XVI thành phố Đà Nẵng dự hội nghị.

Toàn cảnh cuộc tiếp. (Ảnh: HỮU HƯNG - VI SA)

Khẳng định tầm quan trọng của giao lưu nhân dân đối với sự phát triển quan hệ Việt-Trung

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn các nhân sĩ hữu nghị tiếp tục là những người gìn giữ tình hữu nghị, kết nối tình cảm giữa nhân dân hai nước và mở đường cho các hình thức hợp tác mới; góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam-Trung Quốc không ngừng phát triển ổn định, bền vững, lâu dài và hiệu quả trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 2. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2

Sáng 12/10, tại tỉnh Phú Thọ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946-19/10/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm tặng cuốn sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới’’ cho Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mexico là nghị sĩ Pedro Vázquez González. (Ảnh: TTXVN)

Lan tỏa khát vọng Việt Nam hùng cường

Khởi nguồn từ cuộc gặp gỡ hữu nghị giữa Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico (PT) Alberto Anaya Gutierrez trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 8 vừa qua.

Một buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ Khối Cận lâm sàng và Văn phòng thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Từ năm 2019, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Ngày 19/8/2026, Ban Bí thư tiếp tục ban hành Chỉ thị số 12-CT/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân.

Bài 2: Những ngôi mộ không tên

Tiếng vọng Hòn Hèo: Những ngôi mộ không tên

Tiếng nổ rạng sáng 1/3/1968 khép lại hải trình của Tàu C235. Nhưng trên vùng núi đá Hòn Hèo, một cuộc chiến khác lại bắt đầu: cuộc chiến sinh tồn giữa thương tích, đói khát của những thủy thủ còn sống và cuộc tìm kiếm âm thầm, nghẹn ngào của những người ở bến đi chôn cất đồng đội giữa mưa đạn càn quét.

Một góc thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: THANH HƯƠNG)

Bồi đắp niềm tin từ lắng nghe và đối thoại với Nhân dân

Mô hình “Trà tối cùng người dân” ở xã Quang Trung, thành phố Bắc Ninh đã mở ra không gian đối thoại mới để cấp ủy, chính quyền kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; tạo kênh tuyên truyền chủ trương, chính sách gần gũi, dễ tiếp cận, đồng thời xác định những việc cần làm ngay từ cơ sở.

[Video] Thời sự 24h ngày 11/10/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

[Video] Thời sự 24h ngày 11/10/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc; Triều cường tại Đồng Nai vượt đỉnh lịch sử, nhiều khu dân cư ngập sâu; Người dân được từ chối thủ tục hành chính trái quy định; Camera AI ghi nhận hơn 18.000 trường hợp vi phạm giao thông trong tháng 9 tại Hà Nội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Truyền thông Campuchia phản ánh đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Các cơ quan báo chí, truyền thông Campuchia đăng tải nhiều tin, bài về chuyến thăm, tập trung phản ánh kết quả hội đàm, các văn kiện hợp tác được ký kết và định hướng thúc đẩy quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc, chiều tối 11/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nghe giới thiệu về mô hình lập pháp tiêu biểu ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm mô hình lập pháp tiêu biểu ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc

Chiều 11/10, ngay sau khi đến Thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm và khảo sát điểm liên lạc lập pháp Nam Ma Phòng ở quận Triều Dương; tham dự tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với Nhân đại 3 cấp thành phố Bắc Kinh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

Khoảng 11 giờ 25 phút trưa 11/10 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.