Việt Nam tiếp tục hợp tác tại các diễn đàn đa phương

Tại các cuộc gặp lãnh đạo các nước trong thời gian tham dự Diễn đàn Bộ trưởng giữa Liên minh châu Âu (EU) và Khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương về tăng cường quan hệ đối tác và thúc đẩy đối thoại tổ chức tại Thụy Điển ngày 13/5, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam sẵn sàng duy trì hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau với các nước tại các diễn đàn đa phương.
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng gặp và làm việc với Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Thụy Điển Jan Knutsson.
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng gặp và làm việc với Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Thụy Điển Jan Knutsson.

Trong thời gian tham dự Diễn đàn Bộ trưởng giữa Liên minh châu Âu (EU) và Khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương về tăng cường quan hệ đối tác và thúc đẩy đối thoại tổ chức tại Thụy Điển ngày 13/5, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã có các cuộc gặp với Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Thụy Điển Jan Knutsson, Tổng Thư ký Cơ quan đối ngoại EU (EEAS) Stefano Sannino, Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Bồ Đào Nha Francisco André, Thứ trưởng Ngoại giao Mozambique Manuel José Gonçalves, Thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan Vijavat Isarabhakdi.

Tại cuộc gặp với Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Thụy Điển Jan Knutsson, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng hoan nghênh Thụy Điển, trên cương vị Chủ tịch luân phiên EU, cùng Ủy ban châu Âu tổ chức Diễn đàn Bộ trưởng giữa EU và Khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương; cho rằng các chủ đề thảo luận rất thực chất, qua đó góp phần xác định những ý tưởng và phương hướng hợp tác giữa hai khu vực.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Thụy Điển, cảm ơn sự ủng hộ quý báu của Chính phủ và nhân dân Thụy Điển đã dành cho Việt Nam trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Đánh giá cao Thụy Điển là một trong những nước châu Âu đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh hai bên cần tận dụng hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận đã có nhằm nâng cao trao đổi thương mại song phương; khuyến khích các doanh nghiệp Thụy Điển tăng cường đầu tư và hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu như nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo…

Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Thụy Điển Knutsson đánh giá cao việc Việt Nam đã tham dự Diễn đàn lần này cũng như vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong các cơ chế khu vực và quốc tế như Liên Hiệp quốc, ASEAN; khẳng định Thụy Điển quan tâm và mong muốn làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế-thương mại với Việt Nam tương xứng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Hai bên nhất trí cho rằng, Bộ Ngoại giao hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực Thụy Điển có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh, nông nghiệp công nghệ cao…

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cảm ơn Thụy Điển đã tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống ổn định và hội nhập sở tại, đóng góp cho cả hai nước và là cầu nối hữu nghị giữa hai dân tộc.

Tại cuộc gặp Thứ trưởng Ngoại giao Mozambique Manuel José Gonçalves, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Mozambique ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao để tăng cường hiểu biết và tin cậy chính trị; phối hợp tổ chức thành công cơ chế họp Ủy ban hợp tác giữa Việt Nam-Mozambique; đề nghị Chính phủ Mozambique tạo thuận lợi cho các mặt hàng xuất khẩu Việt Nam có thế mạnh như như dệt may, lương thực, thiết bị y tế,…

Thứ trưởng Ngoại giao Mozambique bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương Việt Nam-Mozambique thời gian qua, thể hiện qua chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Mozambique vào tháng 6/2022, nhất trí hai bên cần thúc đẩy trụ cột hợp tác thương mại-đầu tư.

Thứ trưởng Ngoại giao Mozambique đánh giá cao các hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tại Mozambique, trong đó tiêu biểu là Liên doanh Movitel; khẳng định Mozambique coi Việt Nam là một đối tác tin cậy và mong muốn Việt Nam cùng hợp tác, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục-đào tạo, ứng phó biến đổi khí hậu, công nghệ thông tin…

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và Tổng Thư ký Cơ quan đối ngoại của EU (EEAS) Stefano Sannino.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và Tổng Thư ký Cơ quan đối ngoại của EU (EEAS) Stefano Sannino.

Tại cuộc gặp Tổng Thư ký Cơ quan đối ngoại EU Stefano Sannino, hai bên khẳng định quyết tâm cùng làm sâu sắc quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam-EU trong tất cả các lĩnh vực: chính trị ngoại giao, kinh tế-thương mại – đầu tư, an ninh và ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng thông báo với ông Stefano Sannino những nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết khắc phục thẻ vàng IUU, đề nghị EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản của Việt Nam; đồng thời bày tỏ mong muốn các nước thành viên EU sớm thông qua Hiệp định EVIPA nhằm tạo cơ hội mở rộng hợp tác đầu tư giữa hai bên.

Tổng Thư ký Cơ quan đối ngoại EU chia sẻ các đề nghị của Việt Nam, hoan nghênh những nỗ lực của Việt Nam thực hiện các cam kết IUU; đánh giá việc thông qua Tuyên bố chính trị về chuyển đổi năng lượng bền vững (JETP) thể hiện cam kết mạnh mẽ của EU trong việc hỗ trợ Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu; bày tỏ tin tưởng rằng hợp tác thương mại-đầu tư giữa hai bên có nhiều dư địa để khai thác sau khi Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) có hiệu lực.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng gặp Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Bồ Đào Nha Francisco André.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng gặp Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Bồ Đào Nha Francisco André.

Tại cuộc gặp với Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Bồ Đào Nha Francisco André, hai bên bày tỏ hài lòng trước quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp thời gian qua và thống nhất cần triển khai những biện pháp cụ thể nhằm khai thác tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên, trong đó có vai trò quan trọng của Bộ Ngoại giao hai nước.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho rằng để thúc đẩy hợp tác kinh tế, cần tận dụng hiệu quả những cơ hội mà Hiệp định EVFTA mang lại và khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài trong đó có Bồ Đào Nha đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.

Quốc Vụ khanh Francisco André vui mừng thông báo Quốc hội Bồ Đào Nha đã phê chuẩn Hiệp định EVIPA vào tháng 4/2023, nhất trí trao đổi với các cơ quan Việt Nam khả năng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nhiều tiềm năng như kinh tế biển, quy hoạch không gian biển, logistic, đóng tàu, năng lượng tái tạo…

Tại cuộc gặp Thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan Isarabhakdi, hai bên đánh giá cao hợp tác hiệu quả giữa hai Bộ Ngoại giao; nhất trí phối hợp thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương giữa hai nước.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao Thái Lan tổ chức thành công APEC 2022 cũng như tham gia tích cực trong ASEAN.

Thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan cảm ơn Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trong APEC, ASEAN và các cơ chế tiểu vùng Mekong…

Nhân dịp tham dự Diễn đàn, đoàn Việt Nam có các tiếp xúc với Bộ trưởng Ngoại giao Rumani Bogdan Aurescu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Italia Maria Tripodi, Quốc Vụ Khanh Bộ Ngoại giao Anh Tariq Ahmad.

Cũng tại các cuộc gặp trên, Việt Nam và các nước nhất trí tiếp tục duy trì hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại các cơ quan của Liên hợp quốc; trao đổi về tình hình thế giới và khu vực cùng quan tâm; chia sẻ quan điểm về việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh an toàn, tự do hàng hải và hàng không trong khu vực, trong đó có Biển Đông.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.