Việt Nam phát huy vai trò thành viên trách nhiệm của Ủy ban Di sản Thế giới

Từ ngày 6-16/7, tại Trụ sở của Tổ chức Liên hợp quốc về Giáo dục, Khoa học và Văn hóa (UNESCO) tại Thủ đô Paris (Cộng hòa Pháp) diễn ra Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới. Đoàn Việt Nam tham dự cùng hơn 1.000 đại biểu đến từ 21 quốc gia thành viên Ủy ban và hơn 100 quan sát viên.

Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban Di sản Thế giới.
Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban Di sản Thế giới.

Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Chủ tịch
Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ họp. Cùng tham dự còn có Hòa Thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Hoàng Đạo Cương; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Ninh, Quảng Trị và thành phố Huế; Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Huế; Đại sứ Việt Nam bên cạnh UNESCO, Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam; Cục trưởng Cục Di sản văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo các sở, ngành địa phương, Ban Quản lý các khu Di sản thế giới tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng; Ban Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam cùng nhóm chuyên gia của Việt Nam. Đây là Kỳ họp thứ hai Việt Nam tham gia với tư cách thành viên Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027.

Phát biểu tại Kỳ họp, Việt Nam khẳng định luôn chú trọng triển khai hiệu quả Công ước Di sản thế giới, lồng ghép tinh thần và nội dung của Công ước vào Luật di sản văn hóa năm 2024 và Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, chú trọng đặt cộng đồng, người dân vào trung tâm, đề cao công tác bảo tồn và phát huy giá trị 8 di sản thế giới tại Việt Nam, cân bằng giữa bảo tồn và phát triển kinh tế-xã hội, hợp tác hiệu quả với Trung tâm Di sản Thế giới và các cơ quan tư vấn.

Việt Nam cam kết tiếp tục đóng góp cho Quỹ Di sản Thế giới, đề xuất UNESCO và các nước thành viên tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, triển khai hiệu quả Công ước, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực, thúc đẩy tham gia và đóng góp của cộng đồng, phụ nữ và thanh niên.

thutruong4-1.jpg
Thứ trưởng Thường trực, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Nguyễn Minh Vũ trao đổi với Giáo sư Nikolay Nenov (Bulgaria), Chủ tịch Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới.

Nhân dịp này, ngày 10/7, Thứ trưởng Thường trực, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Nguyễn Minh Vũ đã có các cuộc tiếp xúc, làm việc với Giáo sư Nikolay Nenov, Chủ tịch Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới, Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO về văn hóa Ernesto Ottone Ramirez, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới Lazare Eloundou Assomo, Tổng Giám đốc Hội đồng di tích và di chỉ quốc tế (ICOMOS) cùng Trưởng đoàn 20 nước thành viên Ủy ban Di sản Thế giới để thúc đẩy các hợp tác song phương và đa phương.

Ông Ernesto Ottone Ramirez đánh giá cao kết quả chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Trụ sở UNESCO (10/2024) và chuyến thăm Việt Nam rất thành công vừa qua của Tổng Giám đốc UNESCO (6/2025), góp phần nâng tầm quan hệ đối tác Việt Nam-UNESCO, thể hiện sự tin cậy chiến lược và tầm nhìn chung hai bên.

Chủ tịch Ủy ban Di sản Thế giới và Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới chia sẻ nhận định Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng, tin cậy, đóng góp hiệu quả, thực chất cho hợp tác UNESCO; là hình mẫu hợp tác giữa một quốc gia thành viên với tổ chức; là điển hình trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch bền vững, phát triển kinh tế và sinh kế của người dân.

thutruong3-1.jpg
Thứ trưởng Thường trực, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Nguyễn Minh Vũ trao đổi với ông Ernesto Ottone Ramirez, Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO về văn hóa Ernesto Ottone Ramirez.

Lãnh đạo UNESCO và các quốc gia thành viên cho rằng Việt Nam có nhiều sáng kiến, mô hình hợp tác trong quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản thế giới cần được chia sẻ rộng rãi với các quốc gia thành viên khác.

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Nguyễn Minh Vũ mong muốn lãnh đạo và Ban thư ký UNESCO quan tâm, hỗ trợ tư vấn và ủng hộ các hồ sơ di sản mới của Việt Nam như Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Côn Sơn-Kiếp Bạc được xem xét ghi danh tại Kỳ họp lần này, Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê; Hang Con Moong; Tranh dân gian Đông Hồ; Nghệ thuật Chèo; Mo Mường; Thành phố sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh…

thutruong2-1.jpg
Đoàn Việt Nam làm việc với Hội đồng di tích và di chỉ quốc tế (ICOMOS) về hồ sơ Quần thể Danh thắng và Di tích Yên Tử -Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn–Kiếp Bạc.

Lãnh đạo UNESCO và ICOMOS cam kết hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng, thúc đẩy các hồ sơ di sản mà Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đề nghị.

* Chiều tối cùng ngày (giờ địa phương), Ủy ban Di sản Thế giới đã nhất trí thông qua Quyết định số 47 COM 7B.92 về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới Hoàng Thành Thăng Long, theo đó, ghi nhận kết quả tích cực Quốc gia thành viên đã thực hiện tốt các khuyến nghị của Kỳ họp Ủy ban năm 2024, trong đó có tầm nhìn trục chính tâm, chiến lược khảo cổ học và chiến lược diễn giải di sản Hoàng thành Thăng Long.

Đặc biệt, Ủy ban Di sản Thế giới khuyến nghị Việt Nam tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu liên ngành sau khi hạ giải các tòa nhà đã được Ủy ban thông qua, để bổ sung, làm rõ Tầm nhìn trục chính tâm Hoàng thành Thăng Long, trọng tâm là phục dựng Điện Kính Thiên và Không gian Chính Điện Kính Thiên.

Đánh giá cao sự chủ động, tích cực và tôn trọng của Việt Nam trong việc giải quyết kịp thời các khuyến nghị của Ủy ban Di sản Thế giới, đồng thời tiếp nối sự hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và UNESCO, Đoàn liên ngành Trung tâm Di sản thế giới/ ICOMOS sẽ đến Việt Nam vào cuối tháng 7/2025.

Mục đích là để đánh giá các nỗ lực triển khai của Việt Nam, tư vấn chuẩn bị hồ sơ khoa học để đệ trình Báo cáo tình trạng bảo tồn khu di sản Hoàng thành Thăng Long, đề xuất chiến lược phục dựng Điện Kính Thiên và không gian Chính Điện Kính Thiên trước ngày 1/2/2026, và Ủy ban Di sản Thế giới sẽ xem xét, thông qua tại Kỳ họp lần thứ 48 năm 2026.

Ủy ban Di sản Thế giới là một trong những cơ quan điều hành quan trọng nhất của Tổ chức UNESCO, với sự tham dự của 21 thành viên, có quyền quyết định những vấn đề then chốt liên quan tới việc công nhận các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới; xem xét, đánh giá tình trạng bảo tồn của các di sản thế giới trên toàn cầu; quyết định chính sách, ngân sách chủ trương, định hướng phát triển của Công ước Di sản Thế giới.

Kỳ họp lần này sẽ xem xét 30 đề cử mới, mở rộng 2 di sản và rà soát tình trạng bảo tồn 248 di sản thế giới đã được ghi danh.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.