Việt Nam phát huy vai trò thành viên tích cực, có trách nhiệm tại UNESCO

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc khẳng định Việt Nam luôn coi trọng hợp tác đa phương và vai trò của UNESCO; cam kết sẽ tiếp tục đóng góp chủ động, tích cực hơn nữa cho công việc chung.
Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Chủ tịch Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam phát biểu tại phiên toàn thể Kỳ họp lần thứ 42 của UNESCO. (Ảnh: Thu Hà/TTXVN)
Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Chủ tịch Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam phát biểu tại phiên toàn thể Kỳ họp lần thứ 42 của UNESCO. (Ảnh: Thu Hà/TTXVN)

Trong hai ngày 18 và 19/3, tại thủ đô Paris, đã diễn ra Phiên khai mạc toàn thể của Kỳ họp lần thứ 219 Hội đồng Chấp hành của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) với sự tham dự của 58 quốc gia thành viên và hơn 100 nước quan sát viên.

Đây là kỳ họp đầu tiên của Hội đồng Chấp hành nhiệm kỳ 2024-2025 nhằm triển khai các quyết định quan trọng, mang tính định hướng của UNESCO trong thời gian tới.

Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, ông Hà Kim Ngọc đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Kỳ họp.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Hà Kim Ngọc cho rằng thế giới đang ở thời điểm khó khăn, với nhiều thách thức đan xen, như khủng hoảng khí hậu và môi trường, sự bùng nổ của Trí tuệ nhân tạo (AI), sự gia tăng bất bình đẳng, bạo lực và xung đột vũ trang... tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội.

Trong bối cảnh đó, chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế trên cơ sở rộng mở, bình đẳng, cùng có lợi, và sứ mệnh của UNESCO thúc đẩy hoà bình thông qua đối thoại, hiểu biết lẫn nhau, tiên phong trong hợp tác toàn cầu về giáo dục-đào tạo, văn hóa, di sản, khoa học-công nghệ, thông tin-truyền thông càng quan trọng hơn bao giờ hết.

Trước những kết quả đáng ghi nhận mà UNESCO đã đạt được trong thời gian qua, Trưởng đoàn Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của Tổng giám đốc, Ban Thư ký UNESCO và các quốc gia thành viên trong thúc đẩy tiếp cận liên ngành, đa lĩnh vực, đa dạng hóa nguồn lực, mở rộng mạng lưới quan hệ đối tác toàn cầu nhằm tăng cường hơn nữa vai trò và tính hiệu quả của tổ chức.

Ông Hà Kim Ngọc đề xuất UNESCO và Hội đồng chấp hành tiếp tục triển khai các sáng kiến, chương trình, hoạt động thực hiện mục tiêu SDG-4, giáo dục chất lượng, công bằng và học tập cho tất cả mọi người, tăng cường hiệu quả Mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu, các trường học liên kết của UNESCO, Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu; gắn kết văn hóa, di sản vì phát triển bền vững; thúc đẩy khoa học mở, đạo đức trong trí tuệ nhân tạo, bảo tồn đa dạng sinh học, an ninh nguồn nước, quản trị đại dương và ứng phó biến đổi khí hậu… đóng góp cho Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai (tháng 9/2024), góp phần hỗ trợ các quốc gia thành viên thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến 2030 của Liên hợp quốc…

Ông Hà Kim Ngọc khẳng định Việt Nam luôn coi trọng hợp tác đa phương và vai trò của UNESCO; cam kết sẽ tiếp tục đóng góp chủ động, tích cực hơn nữa cho công việc chung.

Tiết mục văn nghệ mở đầu buổi Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2024. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Tiết mục văn nghệ mở đầu buổi Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2024. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã có các cuộc tiếp xúc, làm việc với Tổng giám đốc UNESCO Audrey Azoulay, Phó Tổng giám đốc UNESCO Xing Qu, Chủ tịch Hội đồng chấp hành Vera Khoury Lacoeuilhe, Chủ tịch Đại hội đồng Simona-Mirela Miculescu, Trợ lý Tổng Giám đốc về Quan hệ đối ngoại và khu vực châu Phi Anthony Ohemeng-Boamah, Trợ lý Tổng Giám đốc về Khoa học tự nhiên Lida Brito, và trưởng đoàn của một số quốc gia, để thúc đẩy các hợp tác song phương và đa phương.

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cũng đã làm việc với Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới Lazare Assomo, Giám đốc bộ phận tư vấn và giám sát thực hiện Công ước di sản thế giới của ICOMOS Regina Durighello để trao đổi về tăng cường hợp tác trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị các di sản thế giới tại Việt Nam.

Trong các cuộc làm việc, tiếp xúc, lãnh đạo UNESCO và trưởng đoàn của các quốc gia đều đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam với UNESCO và các quốc gia thành viên, cũng như đóng góp quan trọng, hiệu quả của Việt Nam trong công việc chung của tổ chức, với tư cách là thành viên của 5 cơ chế điều hành then chốt của UNESCO như Hội đồng chấp hành, Đại hội đồng, Ủy ban Di sản thế giới, Ủy ban Liên chính phủ Công ước về bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể và Công ước về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa, cũng như các công việc chung của UNESCO; nhấn mạnh Việt Nam là hình mẫu của sự hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch bền vững, phát triển kinh tế và sinh kế của người dân.

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Hà Kim Ngọc mong muốn Lãnh đạo và Ban thư ký UNESCO quan tâm, hỗ trợ tư vấn và ủng hộ các hồ sơ di sản mới của Việt Nam như Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Côn Sơn-Kiếp Bạc, Khu khảo cổ học Óc Eo-Ba Thê, Con Moong, các hồ sơ Di sản văn hóa phi vật thể như Lễ hội vía Bà Chúa xứ núi Sam, Nghệ thuật tranh dân gian Đông Hồ, hồ sơ công viên địa chất toàn cầu Lạng Sơn...

Việt Nam cũng mong muốn nhận được sự hỗ trợ trong bảo tồn và phát huy giá trị các di sản thế giới đã được UNESCO ghi danh, trong đó có Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội.

Lãnh đạo UNESCO và ICOMOS cam kết hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng, thúc đẩy các hồ sơ di sản mà Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đề nghị.

Quần thể danh thắng Tràng An. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Quần thể danh thắng Tràng An. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Nhân dịp này, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc trân trọng mời, đồng thời chuyển lời mời của các địa phương đến các lãnh đạo UNESCO tới tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể Danh thắng Tràng An được ghi danh (Ninh Bình, tháng 4/2024), Lễ hội vì hòa bình năm 2024 (Quảng Trị, tháng 7/2024), Hội nghị quốc tế lần thứ 8 Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương (Cao Bằng, tháng 9/2024)…

Các nhà lãnh đạo UNESCO đánh giá cao việc Việt Nam tổ chức các hoạt động có ý nghĩa này, cảm ơn vì lời mời, rất mong được tham dự và sẽ khẳng định sớm.

Kỳ họp lần thứ 219 của Hội đồng chấp hành của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày 28/3 với chương trình nghị sự trải rộng trên tất cả các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, khoa học, nhân sự, quản lý, quan hệ đối ngoại.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.