Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng thứ hai của Uruguay tại khu vực Đông Nam Á

Theo Đại sứ Uruguay tại Việt Nam, hiện nay Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng thứ hai của Uruguay tại khu vực Đông Nam Á. Năm 2024, trao đổi thương mại giữa hai nước đạt 159 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Uruguay đạt 52 triệu USD, tăng 39% so với năm 2023.

Ông Raul Pollak Giamprieto, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Đông Uruguay tại Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: ĐSQ Uruguay tại Việt Nam)
Ông Raul Pollak Giamprieto, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Đông Uruguay tại Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: ĐSQ Uruguay tại Việt Nam)

Tối 25/8 tại Hà Nội, Đại sứ quán Uruguay tại Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 200 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Đông Uruguay (25/8/1825 -25/8/2025).

Tới dự có ông Đặng Hoàng Giang, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam, cùng các vị Đại sứ, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Raul Pollak Giamprieto, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Đông Uruguay tại Việt Nam, nhấn mạnh đến tiềm năng đầy hứa hẹn về hợp tác phát triển kinh tế Việt Nam-Uruguay: “Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu của Uruguay sang Việt Nam đã đạt 41 triệu USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024, trong khi nhập khẩu từ Việt Nam đạt 57 triệu USD.

Chính phủ mới của Uruguay, nhậm chức từ tháng 3 vừa qua, đã đặc biệt chú trọng tới Đông Nam Á, với mục tiêu mở rộng thị trường, thúc đẩy du lịch, tăng cường hợp tác, và thu hút đầu tư – tận dụng ưu thế của hệ thống dân chủ kiểu mẫu, sự ổn định chính trị và tài chính, cùng vị trí chiến lược giúp Uruguay trở thành cửa ngõ tiềm năng vào thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) – khối thị trường 350 triệu dân với GDP trên 3 nghìn tỷ USD”.

Song song với những mặt hàng xuất khẩu truyền thống, các doanh nghiệp Uruguay đang tìm kiếm cơ hội ở những sản phẩm phi truyền thống và có thị trường ngách như trà yerba mate và rượu vang cao cấp. Lô hàng xuất khẩu ban đầu của các mặt hàng này đã được triển khai vào năm 2024, nhằm mục tiêu củng cố và mở rộng dần vào các năm tới.

Đầu tháng 7, Tổng thống Orsi và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh BRICS tại Rio de Janeiro, và nhất trí tổ chức Tham vấn Chính trị cũng như họp Ủy ban Hỗn hợp về Thương mại và Đầu tư trong năm 2025 để vạch ra chương trình làm việc về chính trị, kinh tế và hợp tác trong những năm tới.

Cả hai nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy đàm phán để ký kết Hiệp định Thương mại Tự do giữa MERCOSUR và Việt Nam – một mục tiêu đã được cả hai phía mong chờ từ lâu.

Tuần trước Thứ trưởng Ngoại giao Uruguay, bà Valeria Csukasi, đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Phiên họp lần thứ 5 Tham vấn chính trị và gặp gỡ nhiều nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam nhằm tìm kiếm thêm không gian hợp tác trong thương mại và đầu tư.

Bà cũng đã cùng với các cơ quan chuyên ngành của Việt Nam thảo luận về việc khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa MERCOSUR và Việt Nam – một hiệp định hứa hẹn sẽ mở rộng đáng kể trao đổi thương mại song phương, thúc đẩy việc làm và nâng cao đời sống nhân dân hai nước.

a3.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: ĐSQ Uruguay tại Việt Nam)

Tin tưởng vào tương lai tốt đẹp của quan hệ hợp tác song phương, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang khẳng định: “Sau 32 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1993), quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Uruguay thời gian qua tiếp tục ghi nhận bước phát triển thực chất và toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Việc trao đổi đoàn thường xuyên ở các cấp, duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại, sự không ngừng củng cố về khuôn khổ pháp lý đã tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tạo điều kiện cho tăng cường hợp tác giữa chính phủ, doanh nghiệp và người dân hai nước. Trao đổi thương mại năm 2024 tăng 30% so với năm 2023.

Vào ngày 7/7/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Uruguay Yamandú Orsi nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS+ tại Rio de Janeiro Brasil.

Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt về kinh tế-thương mại và đầu tư.

Ngày 19/8 vừa qua, tôi và bà Thứ trưởng Ngoại giao Uruguay cũng đã triển khai phiên thứ 5 về Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao để cụ thể hóa các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, hướng tới mở rộng hợp tác trên lĩnh vực tiềm năng cũng như ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, bao gồm Liên hợp quốc, thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam, ASEAN với các tổ chức khu vực Mỹ Latinh.

Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với nền tảng quan hệ vững chắc hình thành trong lịch sử, sự chia sẻ những lợi ích rộng lớn trong quan hệ song phương, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam-Uruguay sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới”.

Không chỉ hợp tác phát triển kinh tế, hai nước còn có nhiều tiềm năng hợp tác phát triển giáo dục và du lịch. Uruguay là một trong 20 quốc gia có tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ chính thức. Với hơn 500 triệu người sử dụng, tiếng Tây Ban Nha hiện là ngôn ngữ được nói nhiều thứ hai trên thế giới.

Trên nền tảng đó, năm 2024 Uruguay đã khởi động chương trình thực tập, hợp tác cùng Khoa Tiếng Tây Ban Nha của Trường Đại học Hà Nội, tạo điều kiện để sinh viên có cơ hội tìm hiểu trực tiếp về đất nước, con người Uruguay đồng thời nâng cao kỹ năng đọc, viết và hiểu tiếng Tây Ban Nha.

a2.jpg
Đại sứ Raul Pollak Giamprieto đón chào Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang tới dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: ĐSQ Uruguay tại Việt Nam)

Đề cập đến hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục và du lịch, Đại sứ Uruguay tại Việt Nam cho biết: “Năm nay, chúng tôi đang xúc tiến kế hoạch đưa một giảng viên tiếng Tây Ban Nha sang giảng dạy tại Đại học Hà Nội trong một học kỳ – một dự án thí điểm mà chúng tôi hy vọng sẽ được triển khai vào năm tới và duy trì thường niên. Ngoài ra, với sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục và Văn hóa Uruguay, chúng tôi cũng đang xem xét việc dịch một tác phẩm văn học kinh điển của Uruguay sang tiếng Việt – tác phẩm đầu tiên của một nhà văn Uruguay được chuyển ngữ sang tiếng Việt.

Chúng tôi cũng cam kết thúc đẩy phát triển du lịch giữa hai nước. Vì vậy, chúng tôi đang phối hợp để đơn giản hóa thủ tục thị thực cho công dân Việt Nam – một vấn đề đã được thảo luận trong cuộc họp cấp Thứ trưởng vào tuần trước. Chúng tôi tin tưởng rằng các biện pháp này sẽ khuyến khích ngày càng nhiều du khách Việt Nam đến với Uruguay, cũng như ngày càng nhiều người Uruguay tìm đến Việt Nam”.

Uruguay và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 11/8/1993. Đến ngày 12/2/2012, Đại sứ đầu tiên của Uruguay đã trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Kể từ đó, quan hệ giữa hai quốc gia – dù tiến triển chậm rãi nhưng luôn bền vững, vượt qua khoảng cách địa lý cũng như những khác biệt văn hóa.

Năm 2023, sau khi đại dịch Covid-19 kết thúc, hai nước đã kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đã dẫn đầu một đoàn đại biểu cấp cao thăm chính thức Uruguay và có các cuộc gặp với những nhà lãnh đạo cao nhất của đất nước này trong đó có Tổng thống lúc bấy giờ là ông Luis Lacalle Pou, và ông Yamandú Orsi, khi đó là Thống Đốc tỉnh Canelones, nay là Tổng thống Uruguay.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.