Việt Nam-Kuwait đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và an ninh lương thực

Đại sứ Việt Nam tại Kuwait đề nghị Cơ quan Công quyền về Nông nghiệp và Thủy sản (PAAF) Kuwait sớm xem xét và tiến tới ký kết một thỏa thuận chính thức giữa các cơ quan hữu quan của Việt Nam và Kuwait nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đại sứ Nguyễn Đức Thắng và ông Salem Alhai – Tổng Vụ trưởng Cơ quan Công quyền về Nông nghiệp và Thủy sản Kuwait (PAAF). (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait)
Đại sứ Nguyễn Đức Thắng và ông Salem Alhai – Tổng Vụ trưởng Cơ quan Công quyền về Nông nghiệp và Thủy sản Kuwait (PAAF). (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait)

Ngày 12/8, tại trụ sở Cơ quan phụ trách Nông nghiệp và Thủy sản Kuwait, Đại sứ Việt Nam tại Kuwait Nguyễn Đức Thắng đã có buổi làm việc với ông Salem Alhai - Tổng Vụ trưởng Cơ quan Công quyền về Nông nghiệp và Thủy sản Kuwait (PAAF).

Cùng dự về phía Đại sứ quán có Trưởng cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Kuwait và về phía Kuwait có các cán bộ chuyên môn của Cơ quan Công quyền về Nông nghiệp và Thủy sản Kuwait.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Nguyễn Đức Thắng khẳng định Việt Nam hiện là một trong những nhà xuất khẩu nông, thủy sản tầm cỡ và uy tín hàng đầu trên thế giới với các sản phẩm đều nằm trong top đầu cả về chất lượng và khối lượng xuất khẩu như cà-phê, gạo, hạt điều, hạt tiêu, thủy sản, trái cây… Đây đều là những mặt hàng xuất khẩu tiềm năng, thế mạnh lớn của Việt Nam, đã có mặt tại nhiều quốc gia, thị trường khó tính như Liên minh châu Âu (EU), Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc.

ku1-559.jpg
Đại sứ Nguyễn Đức Thắng và ông Salem Alhai – Tổng Vụ trưởng Cơ quan Công quyền về Nông nghiệp và Thủy sản Kuwait (PAAF) trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác nông nghiệp Việt Nam-Kuwait đạt nhiều kết quả tích cực, thực chất. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait)

Xuất phát từ thực tiễn Kuwait là một đất nước điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, phần lớn lương thực thực phẩm phụ thuộc vào nhập khẩu, Đại sứ Nguyễn Đức khẳng định Việt Nam và Kuwait còn nhiều tiềm năng, dư địa hợp tác trong các lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp. Thời gian vừa qua, nhiều loại nông sản của Việt Nam đã có mặt tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng Kuwait như gạo, tôm cá đông lạnh, các loại trái cây như dừa tươi, vải thiều, xoài, chôm chôm, thanh long, chanh không hạt… và các sản phẩm này được người tiêu dùng Kuwait rất ưa chuộng, tin tưởng lựa chọn.

Theo Đại sứ Nguyễn Đức Thắng, Việt Nam hoàn toàn có đủ khả năng cung cấp ổn định, lâu dài các sản phẩm nông sản chất lượng cao cho phía Kuwait như gạo, rau quả, trái cây, cừu sống, các sản phẩm thực phẩm đạt tiêu chuẩn Halal trong tương lai.

Để tăng cường và thắt chặt quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản nói riêng và an ninh lương thực nói chung, Đại sứ Nguyễn Đức Thắng đề nghị Cơ quan Công quyền về Nông nghiệp và Thủy sản Kuwait sớm xem xét thảo luận và tiến tới ký kết một thỏa thuận chính thức giữa các cơ quan hữu quan hai nước.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Đức Thắng đề nghị phía Kuwait xem xét, tháo gỡ lệnh cấm nhập khẩu tôm từ Việt Nam vào Kuwait kể từ năm 2018 đến nay.

Nhất trí với các nhận định, chia sẻ của Đại sứ Nguyễn Đức Thắng, ông Salem Alhai – Tổng Vụ trưởng Cơ quan Công quyền về Nông nghiệp và Thủy sản Kuwait cho biết, ông đã tới thăm Việt Nam từ 10 năm trước, đọng lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam và đánh giá cao tiềm năng phát triển kinh tế của Việt Nam, trong đó xuất khẩu nông sản, thủy sản cũng là một lĩnh vực tiêu biểu.

Về đề xuất ký kết một thỏa thuận hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này, ông Salem Alhai hoan nghênh và mong muốn sớm trao đổi, thảo luận với các bộ, ngành liên quan phía Việt Nam về dự thảo và tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác ở cấp Chính phủ giữa hai nước. Ông Salem bày tỏ tin tưởng nếu được ký kết, thỏa thuận sẽ mở ra khuôn khổ hợp tác, cơ hội mới cho cả hai bên.

Liên quan đến đề nghị về việc xem xét, tháo gỡ lệnh cấm nhập khẩu tôm từ Việt Nam vào Kuwait kể từ năm 2018 đến nay, ông Salem cho biết, Cơ quan Công quyền về Nông nghiệp và Thủy sản Kuwait ghi nhận đề xuất trên của phía Việt Nam và sẽ chỉ đạo cấp kỹ thuật trao đổi nội bộ với các cơ quan khác của phía Kuwait.

Về hợp tác trong lĩnh vực thủy sản, ông Salem cũng chia sẻ về một dự án nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là tôm tại một số tỉnh thành, khu vực dọc bờ biển Việt Nam để xuất khẩu trở lại Kuwait; mong muốn nhận được sự phối hợp tích cực từ phía các chuyên gia và doanh nghiệp Việt Nam đối với dự án này.

ku2.jpg
Kuwait và Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, an ninh lương thực trong thời gian tới. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait)

Đại sứ Nguyễn Đức Thắng đánh giá cao các phản hồi tích cực của ông Salem Alhai và cơ quan Công quyền về Nông nghiệp và Thủy sản Kuwait; khẳng định sẽ thông báo qua cơ chế Bộ Ngoại giao hai nước kết hợp việc trao đổi, đề nghị các cơ quan, bộ, ngành phía Việt Nam sớm gửi dự thảo thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp–an ninh lương thực tới phía Kuwait trong thời gian tới.

Đại sứ Nguyễn Đức Thắng trân trọng mời ông Salem Alhai và các cán bộ Cơ quan Công quyền về Nông nghiệp và Thủy sản Kuwait tới dự sự kiện quảng bá trái cây, thực phẩm Việt Nam tại Trung tâm Thương mại Avenues trong tháng 9 tới đây để trực tiếp thấy các sản phẩm xuất khẩu chất lượng cao của Việt Nam và qua đó, cùng với các nỗ lực của Đại sứ quán, thúc đẩy hợp tác nông nghiệp Việt Nam-Kuwait đạt nhiều kết quả tích cực, thực chất.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng an ninh Israel được triển khai tại miền bắc nước này, gần biên giới với Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel siết chặt quy định an ninh do căng thẳng với Hezbollah

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Tư lệnh Mặt trận nội địa Israel ngày 26/4 đã ra thông báo cập nhật hướng dẫn an ninh cho các cộng đồng ở khu vực phía bắc trong bối cảnh căng thẳng giữa quân đội nước này với lực lượng vũ trang Hezbollah ở miền nam Liban vẫn tiếp tục leo thang.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait cung cấp)

Hội nghị Doanh nghiệp Việt Nam-Kuwait năm 2026

Hội nghị Doanh nghiệp Việt Nam-Kuwait năm 2026 là một sự kiện ngoại giao kinh tế quan trọng, có ý nghĩa thiết thực và mang đến nhiều cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước kết nối, giao thương. 

Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp và Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Sharjah Abdalla Sultan Al Owais. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại UAE cung cấp)

Tăng cường hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và UAE

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp tiểu Vương quốc Sharjah thuộc Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại với Việt Nam; góp phần mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực và bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Sharjah nói riêng và UAE nói chung.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (phải) tiếp Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir đang ở Tehran nhằm thúc đẩy triển vọng nối lại đàm phán Mỹ - Iran, ngày 16/4/2026. Ảnh: Anadolu/TTXVN

Iran nêu điều kiện tham gia đàm phán

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran ngày 19/4 đưa tin, Tehran chưa quyết định cử đoàn đàm phán tới cuộc gặp trực tiếp với Mỹ dự kiến diễn ra tại Islamabad ngày 20/4.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên họp.

Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, bảo vệ an ninh hàng hải và thúc đẩy đối thoại nhằm giải quyết khủng hoảng tại Trung Đông

Đại diện Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định, Việt Nam ủng hộ lập trường và quan tâm chung của ASEAN đối với tình hình Trung Đông, thể hiện qua hai Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đặc biệt và Tuyên bố của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vừa qua về vấn đề này.