Ngày thi đấu thứ tư tại SEA Games 32-2023

Việt Nam giữ vững vị trí thứ hai, kỳ tích phi thường của Nguyễn Thị Oanh

Ðoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục có thêm chín Huy chương vàng (HCV) trong ngày thi đấu thứ tư (9/5) tại SEA Games 32-2023, giữ vững vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Riêng đội tuyển Thể dục dụng cụ nam nước ta đóng góp ba HCV. Ðặc biệt xuất sắc là vận động viên (VÐV) Nguyễn Thị Oanh đã giành hai HCV điền kinh trong thời gian giữa hai nội dung thi ngắn kỷ lục. Trong khi đó, Ðoàn Thái Lan vượt lên dẫn đầu toàn đoàn, trong khi Campuchia tụt xuống vị trí thứ ba.
Nguyễn Thị Oanh (561) giành Huy chương vàng 1.500m nữ. (Ảnh DŨNG PHƯƠNG)
Nguyễn Thị Oanh (561) giành Huy chương vàng 1.500m nữ. (Ảnh DŨNG PHƯƠNG)

Đội tuyển Thể dục dụng cụ nam Việt Nam hôm qua thi đấu rất xuất sắc. VÐV Ðặng Ngọc Xuân Thiện đoạt HCV đầu tiên ở nội dung cá nhân nam ngựa tay quay với 13,45 điểm. Nguyễn Văn Khánh Phong đoạt HCV thứ hai khi thi đấu ở nội dung vòng treo. Với 14,2 điểm, Khánh Phong vượt qua "thần đồng" người Philippines Carlos Yulo (14 điểm). Ðinh Phương Thành sau đó thi đấu nổi bật, giành HCV nội dung xà đơn với điểm số 13,5, xếp trên VÐV Abiyurafi của Indonesia được 13 điểm. Tuy nhiên, Ðinh Phương Thành chỉ đoạt HCB nội dung xà kép khi đạt 14,4 điểm, "thần đồng" của Philippines Carlos Yulo giành HCV với 14,85 điểm.

Ở môn điền kinh, Ban huấn luyện đội tuyển quốc gia không khỏi lo lắng cho Nguyễn Thị Oanh khi Ban tổ chức liên tục thay đổi lịch thi đấu, bố trí lịch thi chạy 1.500m nữ chỉ 30 phút trước khi thi 3.000m vượt chướng ngại vật nữ.

Trước đó, theo lịch thi đấu ban đầu, cự ly 1.500m nữ sẽ thi đấu vào ngày 11/5. Mặc dù có những thay đổi đột ngột đó, nhưng khi bước vào thi đấu chung kết nội dung 1.500m nữ, dù có chiều cao thuộc loại thấp nhất so với tám đối thủ, Oanh dùng chiến thuật tốc độ để áp đảo.

Chỉ sau 300m, tuyển thủ số một ở cự ly trung bình của Việt Nam đã bứt tốc, dần bỏ xa các đối thủ và xuất sắc cán đích, đoạt HCV với thành tích 4 phút 16 giây 85, thậm chí nữ VÐV của Việt Nam còn vượt qua VÐV về nhì với khoảng cách hơn 50m. Tranh thủ nghỉ ngơi để tiếp tục thi đấu cự ly 3.000m vượt chướng ngại vật sau đó, bằng bản lĩnh, sức bền tốc độ, Nguyễn Thị Oanh đã duy trì thường xuyên vị trí thứ hai trong số bốn VÐV tranh tài, bám sát vận động viên dẫn đầu. Sau đó nữ tuyển thủ Việt Nam bắt đầu vượt lên và với những bước chân mạnh mẽ, dần bỏ xa đối thủ để bảo vệ thành công HCV trong buổi chiều thi đấu đầy ấn tượng.

Cũng ở sân điền kinh, thi chung kết nội dung 400m nữ, Nguyễn Thị Huyền để thua VÐV của Malaysia và không bảo vệ được tấm HCV trên sân nhà năm ngoái.

Ðinh Phương Thành (đứng giữa) giành HCV xà đơn. (Ảnh PHƯƠNG ANH)

Ðinh Phương Thành (đứng giữa) giành HCV xà đơn. (Ảnh PHƯƠNG ANH)

Chiều 9/5, Ban tổ chức SEA Games 32 trao HCV cho hai kỳ thủ Việt Nam là Tôn Nữ Hồng Ân và Phạm Thanh Phương Thảo dù vô địch sớm nội dung đồng đội nữ hai người cờ tiêu chuẩn 60 phút môn cờ ốc (ouk chaktrang). Ngày 2/5, hai kỳ thủ này thậm chí vô địch sớm một vòng đấu khi đánh bại đối thủ Philippines ở vòng 6/7.

Trong ngày thi đấu cuối hôm qua của môn cờ ốc, Ðoàn Thị Hồng Nhung cũng đoạt HCV nội dung cờ tiêu chuẩn 60 phút đơn nữ và cũng vượt qua đối thủ đến từ Philippines trong trận chung kết. Nhiều khả năng ở SEA Games 33 sắp tới tại Thái Lan, cờ ốc tiếp tục được tổ chức với tên gọi cờ makruk truyền thống của Thái Lan.

Môn vovinam có thêm một HCV ở nội dung đồng đội đa luyện vũ khí nam, gồm: Lê Ðức Duy, Mai Ðình Chiến, Nguyễn Hoàng Tấn, Lê Phi Bảo.

Ðội tuyển Thể thao điện tử Việt Nam gồm các VÐV: Huỳnh Quốc Khánh, Lương Ðức Tuấn, Lê Văn Sơn, Ðàm Việt Hưng, Bùi Ðình Văn, Mai Thanh Phong đã giành HCV ở nội dung đột kích đồng đội.

Chiều cùng ngày, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thi đấu trận cuối cùng ở vòng bảng gặp đối thủ Philippines. Do đã giành vé vào bán kết từ vòng đấu trước, trận đấu này HLV Mai Ðức Chung xếp nhiều cầu thủ dự bị thi đấu nhằm dưỡng sức cho đội hình chính. Kết quả Việt Nam thua chung cuộc 1-2 tuy nhiên chúng ta vẫn giữ vững ngôi đầu bảng.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.