Việt Nam giành hai giải Nhất tại Liên hoan phim trẻ em Đông Nam Á 2025

Trong khuôn khổ Liên hoan Phim Trẻ em Đông Nam Á 2025 tổ chức tại Bangkok (Thái Lan), đoàn Việt Nam đã tạo dấu ấn mạnh mẽ khi xuất sắc giành hai giải Nhất ở hai hạng mục quan trọng dành cho các nhà sản xuất chuyên nghiệp trong khu vực.

Bộ phim tài liệu Khal’s Walk (Đôi chân của Khải) do Hồng Hạnh sản xuất và đạo diễn đã giành giải Nhất, hạng mục Professional Non-Fiction (Phim phi hư cấu - Chuyên nghiệp).
Bộ phim tài liệu Khal’s Walk (Đôi chân của Khải) do Hồng Hạnh sản xuất và đạo diễn đã giành giải Nhất, hạng mục Professional Non-Fiction (Phim phi hư cấu - Chuyên nghiệp).

Đây là kỳ Liên hoan lần thứ năm, quy tụ các tác phẩm của 10 quốc gia Đông Nam Á với 25 phim lọt vào vòng chung khảo.

Theo thông tin sáng nay từ Đài Truyền hình Việt Nam, buổi chấm giải diễn ra trong không khí làm việc nghiêm túc, công tâm với sự tham gia của 30 giám khảo quốc tế. Hội đồng được điều phối bởi bà HuynSook Chung - nhà sản xuất cấp cao người Hàn Quốc, tên tuổi quen thuộc của lĩnh vực phim dành cho thiếu nhi thế giới, từng giành nhiều giải thưởng uy tín như Prix Jeunesse, Japan Prize và Chicago International Children’s Festival. Chính sự đa dạng và uy tín của hội đồng giám khảo đã góp phần nâng cao tính cạnh tranh, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của Liên hoan trong khu vực.

Trong số 6 hạng mục dành cho các nhà sản xuất chuyên nghiệp, Việt Nam được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng.

Ở hạng mục Professional Non-Fiction (Phim phi hư cấu - Chuyên nghiệp), dành cho trẻ 8-12 tuổi, bộ phim tài liệu Khal’s Walk (Đôi chân của Khải) do Hồng Hạnh sản xuất và đạo diễn đã giành giải Nhất.

Bộ phim kể câu chuyện xúc động về Khải - cậu bé gặp khó khăn về thể chất nhưng luôn đối diện cuộc sống bằng tinh thần lạc quan và nghị lực phi thường. Những thử thách hằng ngày được thể hiện qua ánh nhìn trong trẻo và nụ cười bền bỉ của nhân vật chính. Tác phẩm không chỉ khắc họa hành trình vượt lên nghịch cảnh mà còn tôn vinh giá trị của tình bạn và sự yêu thương, qua đó truyền đi thông điệp tích cực về sức mạnh nội lực của trẻ em.

Giải Nhất thứ hai thuộc về phim hoạt hình Little Wonders: Cherishing Friend (Những điều nhỏ bé - Yêu quý bạn bè) ở hạng mục Professional Fiction (Phim hư cấu - Chuyên nghiệp), dành cho trẻ 7 tuổi trở xuống.

Tác phẩm do đạo diễn Lê Bình thực hiện, kịch bản của biên tập viên Kiều Phượng, lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về ông ngoại và con trai của chị. Với chất liệu hoạt hình cắt giấy giàu tính mỹ thuật, bộ phim kể lại hành trình Bi - một cậu bé vô tư học cách vượt qua hiểu lầm với bạn Tô Tô sau một mâu thuẫn nhỏ trên sân bóng. Những ký ức về lời dạy của ông ngoại giúp Bi nhận ra giá trị của sự thấu hiểu và tầm quan trọng của “giữ gìn hòa bình” trong tình bạn. Câu chuyện kết lại bằng một màn hòa giải ấm áp, vừa nhẹ nhàng vừa giàu tính giáo dục.

Cả hai tác phẩm đều do Phòng Giáo dục và Tương lai - Ban Chuyên đề Khoa Giáo, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất và phát sóng trên kênh VTV7. Thành tích này cho thấy nỗ lực bền bỉ của đội ngũ làm phim trong việc xây dựng những sản phẩm truyền hình chất lượng, nhân văn dành cho trẻ em; đồng thời khẳng định vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong mạng lưới sản xuất nội dung thiếu nhi khu vực Đông Nam Á.

Hai giải thưởng cao nhất tại Liên hoan năm nay không chỉ là niềm tự hào của những người làm truyền hình, mà còn cho thấy tiềm năng sáng tạo lớn của đội ngũ trẻ trong việc đưa những câu chuyện Việt Nam mang tính nhân văn ra sân khấu quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.