Việt Nam được xếp vào nhóm "rủi ro thấp" trong Quy định chống phá rừng của EU

Ủy ban châu Âu (EC) vừa công bố hệ thống phân loại quốc gia theo mức độ rủi ro trong khuôn khổ Quy định chống phá rừng (EUDR) của Liên minh châu Âu (EU), trong đó Việt Nam được xếp vào nhóm “rủi ro thấp".

Lực lượng quản lý rừng vất vả di chuyển qua các bụi cây, dây leo để tuần tra, bảo vệ rừng tại khu vực núi Cấm, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. (Ảnh: TTXVN)
Lực lượng quản lý rừng vất vả di chuyển qua các bụi cây, dây leo để tuần tra, bảo vệ rừng tại khu vực núi Cấm, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. (Ảnh: TTXVN)

Điều này đồng nghĩa với việc hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam sang EU sẽ được áp dụng các yêu cầu thẩm định kỹ lưỡng đơn giản hơn, giúp giảm gánh nặng tuân thủ cho doanh nghiệp.

Quy định EUDR, dự kiến có hiệu lực vào cuối năm 2025, là một phần trong nỗ lực của EU nhằm ngăn chặn tình trạng phá rừng toàn cầu thông qua việc kiểm soát chặt chẽ các chuỗi cung ứng sản phẩm nông-lâm nghiệp.

Quy định chống phá rừng (EUDR) áp dụng đối với các mặt hàng như gỗ, ca-cao, cà-phê, đậu nành, dầu cọ, cao su và thịt bò, cùng một số sản phẩm phái sinh như da, chocolate và đồ nội thất.

Trong văn bản pháp lý công bố ngày 22/5, Ủy ban châu Âu cho biết chỉ có 4 quốc gia bị xếp vào nhóm “rủi ro cao” gồm Belarus, Myanmar, Triều Tiên và Nga.

Các quốc gia như Brazil và Indonesia, nơi từng ghi nhận tỷ lệ phá rừng cao, được phân loại vào nhóm “rủi ro tiêu chuẩn," với mức độ kiểm soát trung bình.

Bên cạnh việc công bố hệ thống phân loại quốc gia, Ủy ban châu Âu EC cũng thông báo một loạt điều chỉnh nhằm giảm bớt gánh nặng hành chính và chi phí tuân thủ cho các doanh nghiệp trong và ngoài khối Liên minh châu Âu.

Một điểm đáng chú ý là các doanh nghiệp lớn sẽ được phép tái sử dụng các bản kê khai thẩm định kỹ lưỡng trước đó khi tái nhập khẩu hàng hóa đã được đưa vào thị trường châu Âu.

Ủy ban châu Âu (EC) nhấn mạnh mục tiêu của việc đơn giản hóa này là “bảo đảm nhập liệu dễ dàng và hiệu quả cho tất cả người dùng". Ngoài ra, các hướng dẫn kỹ thuật và tài liệu hỏi đáp thường gặp (FAQ) đã được phát hành từ ngày 15/4 để hỗ trợ các bên liên quan trong quá trình chuẩn bị tuân thủ.

Ông Trần Văn Công, Tham tán Nông nghiệp Việt Nam tại Bỉ và EU cho rằng việc Việt Nam được xếp vào nhóm “rủi ro thấp” là kết quả tích cực của những nỗ lực hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua, đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại (VPA/FLEGT), cũng như các hoạt động phối hợp về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Theo đánh giá của Ủy ban châu Âu, các quốc gia thuộc nhóm “rủi ro thấp” sẽ được áp dụng quy trình kiểm soát đơn giản hơn, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại và xuất khẩu.

Trong khuôn khổ Khung hợp tác và cam kết chiến lược (SFCE), EC đang đẩy mạnh đối thoại với các quốc gia thứ ba, doanh nghiệp và tổ chức xã hội dân sự nhằm hỗ trợ triển khai Quy định chống phá rừng (EUDR) hiệu quả.

Trong năm 2024, EC đã tổ chức hơn 300 cuộc họp, 50 hội thảo trực tuyến và sản xuất các tài liệu đào tạo được dịch ra 50 ngôn ngữ, nhằm hỗ trợ các nước đối tác, trong đó có Việt Nam.

Bên cạnh đó, EC đã tăng ngân sách cho sáng kiến “Team Europe” lên 86 triệu euro để hỗ trợ các quốc gia đang phát triển chuyển đổi sang chuỗi cung ứng hợp pháp, bền vững và không gây phá rừng.

EC khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp và chính phủ các nước trong quá trình triển khai thực tế Quy định chống phá rừng (EUDR), bảo đảm thực thi hiệu quả mà không gây cản trở đến thương mại hợp pháp và phát triển kinh tế.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.