Việt Nam được đánh giá cao trong nỗ lực chuẩn bị cho Lễ ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng

Tại Tọa đàm “Hướng tới Hà Nội: Lễ ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng” với các nước khu vực châu Âu, do Việt Nam phối hợp Văn phòng Liên hợp quốc về phòng chống ma túy và tội phạm (UNODC) đồng tổ chức, đại diện nhiều nước khu vực châu Âu và một số nhóm khu vực khác đánh giá cao việc Việt Nam đã và đang tích cực chuẩn bị cho Lễ ký Công ước về chống tội phạm mạng, cam kết ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tổ chức thành công Lễ ký tại Hà Nội trong năm 2025.

Ngày 26/3/2025, tại Trụ sở Liên hợp quốc tại Viên, Cộng hòa Áo, đã diễn ra cuộc tọa đàm giới thiệu tới các nước khu vực châu Âu về Lễ ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng sẽ được tổ chức tại Hà Nội trong năm 2025.

Cuộc tọa đàm được tổ chức dành riêng cho các đại biểu khu vực châu Âu song vẫn thu hút sự quan tâm và tham dự đông đảo của đại biểu từ các quốc gia khu vực địa lý khác và một số tổ chức quốc tế tại Viên.

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng chủ trì tọa đàm.

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng chủ trì tọa đàm.

Tại tọa đàm, Đoàn liên ngành của Việt Nam gồm Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế tại Viên, Cộng hòa Áo cùng đại diện các Bộ Công an và Ngoại giao đã cập nhật về tình hình chuẩn bị tổ chức Lễ ký Công ước tại Hà Nội trong năm 2025.

Theo đó, Việt Nam đang hợp tác chặt chẽ với UNODC và các đối tác quốc tế để đảm bảo Lễ ký Công ước tại Hà Nội được tổ chức trang trọng, toàn diện và có tính lan tỏa. Việt Nam mong muốn sự kiện này không chỉ đơn thuần là một thủ tục pháp lý mà còn là nền tảng thúc đẩy đối thoại, chia sẻ các thực tiễn tốt nhất và tăng cường quan hệ đối tác giữa các chính phủ, tổ chức quốc tế và khu vực tư nhân.

Việt Nam cam kết bảo đảm sự kiện này sẽ trở thành diễn đàn có ý nghĩa để thúc đẩy việc thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và củng cố hợp tác toàn cầu trong phòng chống tội phạm mạng.

Việt Nam cam kết bảo đảm sự kiện này sẽ trở thành diễn đàn có ý nghĩa để thúc đẩy việc thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và củng cố hợp tác toàn cầu trong phòng chống tội phạm mạng.

Trong nhiều thập kỷ qua, châu Âu luôn đi đầu trong các nỗ lực xây dựng khuôn khổ pháp lý để chống tội phạm mạng. Công ước Budapest được Hội đồng châu Âu thông qua vào năm 2001 đã đặt nền tảng cho tư duy toàn cầu về vấn đề này. Đây là văn kiện pháp lý quốc tế đầu tiên hình sự hóa các hành vi phạm tội trên mạng và tăng cường hợp tác quốc tế.

Mặc dù châu Âu có năng lực pháp lý và kỹ thuật mạnh mẽ song tính chất ngày một tinh vi của tội phạm mạng đang ngày càng ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng quan trọng, hệ thống chính phủ và cuộc sống của người dân trên khắp châu Âu và toàn thế giới, đặt ra nhu cầu cấp bách về các khuôn khổ toàn diện, phổ quát và bổ sung cho các khuôn khổ hiện hành.

Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng mới được thông qua đã đáp ứng nhu cầu đó khi cung cấp một nền tảng toàn diện cho sự hợp tác, hài hòa hóa thủ tục và chia sẻ bằng chứng điện tử, tất cả đều nằm dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc. Việt Nam tin tưởng Công ước mới không cạnh tranh mà bổ sung cho các văn bản hiện có, bao gồm Công ước Budapest. Công ước mới này mở rộng phạm vi hợp tác quốc tế và phản ánh mối quan tâm chung trong việc đảm bảo không gian mạng an toàn, bảo mật và tuân thủ luật lệ.

Đoàn Việt Nam cảm ơn tất cả các nước đã ủng hộ lựa chọn Hà Nội làm địa điểm mở ký Công ước tại phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc tháng 12/2024, đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UNODC, Văn phòng pháp lý Liên hợp quốc (OLA) và các nước thành viên trong việc thúc đẩy Công ước Hà Nội sớm có hiệu lực và được thực thi hiệu quả trong thời gian tới.

Đoàn Việt Nam và đại diện UNODC, Phái đoàn Liên minh châu Âu.

Đoàn Việt Nam và đại diện UNODC, Phái đoàn Liên minh châu Âu.

Đại diện của UNODC và Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Liên hợp quốc tại Viên bày tỏ đồng tình với phát biểu của Đoàn Việt Nam và khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hợp tác với Việt Nam.

Đại diện nhiều nước khu vực châu Âu và một số nhóm khu vực khác đánh giá cao việc Việt Nam đã và đang tích cực chuẩn bị cho Lễ ký Công ước, khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy hoàn tất các thủ tục nội bộ để kịp tham gia Lễ ký Công ước tại Hà Nội và sớm phê chuẩn Công ước, đồng thời cam kết ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tổ chức thành công Lễ ký tại Hà Nội trong năm 2025.

Bên cạnh đó, cuộc tọa đàm tăng cường nhận thức về tính chất phức tạp của tội phạm mạng và đề cao nỗ lực của UNODC phối hợp cùng các tổ chức quốc tế khác như Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (INTERPOL) để hỗ trợ các quốc gia thành viên Liên hợp quốc trong nỗ lực phòng chống tội phạm mạng, bao gồm thông qua đối tác và hợp tác quốc tế.

Quang cảnh sự kiện.

Quang cảnh sự kiện.

Công ước Liên hợp quốc về tội phạm mạng được Đại hội đồng Liên hợp quốc chính thức thông qua ngày 24/12/2024.

Công ước gồm 9 Chương, 71 điều khoản, trong đó có nhiều nội dung quan trọng như: xác định các hành vi được coi là tội phạm mạng, từ truy cập bất hợp pháp, can thiệp hệ thống đến lạm dụng trẻ em trực tuyến, rửa tiền có được từ các hoạt động phạm tội; xác định thẩm quyền và các biện pháp điều tra, cho phép các nước có thể thu thập chứng cứ và truy tố hiệu quả các vụ án liên quan đến tội phạm mạng; các biện pháp thủ tục và thực thi pháp luật; hợp tác quốc tế trong điều tra, truy tố các đối tượng phạm tội mạng; các biện pháp phòng ngừa, trong đó nhấn mạnh việc xây dựng năng lực và nâng cao nhận thức về an ninh mạng; hỗ trợ kỹ thuật và trao đổi thông tin…

Việc thông qua Công ước là kết quả nỗ lực chung của tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc, trong đó Việt Nam đã tham gia tích cực trong tiến trình này. Lần đầu tiên, một điều ước quốc tế đa phương mang tầm vóc toàn cầu trong một lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu như an ninh mạng và quản trị số sẽ được ký kết tại Việt Nam.

Theo thông lệ quốc tế, văn kiện này sẽ được gọi tắt là Công ước Hà Nội, thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế về sự tham gia và đóng góp tích cực và trách nhiệm của Việt Nam trong việc xây dựng Công ước nói riêng và ứng phó các thách thức toàn cầu của Liên hợp quốc nói chung.

Có thể bạn quan tâm

Dung nham phun trào từ miệng núi lửa tại Bán đảo Kamchatka của Nga ngày 16/3/2021. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Nga: Núi lửa Shiveluch phun trào

Chi nhánh Kamchatka thuộc Cơ quan Địa vật lý Thống nhất (UGS) của Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết, tối 13/3 theo giờ địa phương, núi lửa Shiveluch, một trong những ngọn núi lửa lớn nhất trên bán đảo Kamchatka (Nga), đã phun trào một cột tro bụi mạnh lên bầu trời.

Hoạt động vận tải hàng không tại UAE đang từng bước được khôi phục ổn định. (Ảnh minh họa: Đại sứ quán Việt Nam tại UAE)

Hoạt động vận tải hàng không tại UAE đang từng bước được khôi phục ổn định

Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất dẫn thông tin từ Tổng cục Hàng không dân dụng UAE cho biết, hoạt động vận tải hàng không tại UAE đang từng bước được khôi phục ổn định, với sự điều hành hiệu quả và mức độ sẵn sàng vận hành cao của các cơ quan chức năng và hãng hàng không.

Trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Abu Dhabi, UAE.

Cộng đồng người Việt tại UAE cần bảo vệ dữ liệu cá nhân và hệ thống thông tin

Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) khuyến nghị cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại UAE chủ động nâng cao nhận thức về an ninh mạng, thực hiện các biện pháp bảo vệ cần thiết nhằm bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân và hệ thống thông tin.

Cơ sở trữ dầu Shehran của Iran tại Tehran là mục tiêu tấn công của lực lượng phối hợp Mỹ-Israel, ngày 8/3/2026. (Nguồn: Anadolu Agency/TTXVN)

Mỹ ném bom đảo Kharg của Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/3 (giờ Washington) thông báo, quân đội nước này đã ném bom dữ dội nhằm vào các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg của Iran, nơi xử lý hầu hết lượng dầu thô xuất khẩu của Tehran, đồng thời đe dọa sẽ tấn công các cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại đây.

Công nhân làm việc tại một nhà máy lọc dầu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hạ nhiệt cơn sốt dầu mỏ

Xung đột leo thang ở Trung Đông đẩy thị trường năng lượng toàn cầu vào giai đoạn bất ổn nghiêm trọng, giá dầu tăng không ngừng còn nguồn cung bị co hẹp. Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia gấp rút xả kho dự trữ chiến lược nhằm hạ nhiệt cơn sốt “vàng đen”.

Thông báo của Cơ quan Liên bang về Nhận dạng, Quốc tịch, Hải quan và An ninh Cảng của UAE. (Ảnh: Nguồn Đại sứ quán Việt Nam tại UAE)

UAE tạo điều kiện cho công dân quay trở lại đất nước

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Cơ quan Liên bang về Nhận dạng, Quốc tịch, Hải quan và An ninh Cảng của UAE đã quyết định cho phép những người cư trú hiện đang ở ngoài UAE nhưng giấy phép cư trú đã hết hạn được quay trở lại nước này, do việc đóng cửa không phận.

Đại sứ Phạm Thanh Bình (giữa) trao đổi chuyên đề tại Đại học Nhân dân Trung Quốc.

Đại sứ Phạm Thanh Bình chia sẻ với học giả và sinh viên Trung Quốc về những kết quả nổi bật của Đại hội XIV

Ngày 12/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã tham dự và trao đổi chuyên đề tại Hội thảo học thuật mang tên “Câu chuyện Đại sứ” do Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương và Học viện lãnh đạo toàn cầu, Đại học Nhân dân Trung Quốc đồng tổ chức tại Bắc Kinh.

Khu vực bỏ phiếu được trang hoàng khang trang, danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên được niêm yết đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi để người dân theo dõi trước khi thực hiện quyền bầu cử.

Kỳ vọng đối với thế hệ đại biểu trong giai đoạn mới

Nhân dịp Việt Nam chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các chuyên gia và kiều bào chia sẻ nhiều góc nhìn về vai trò của cơ quan lập pháp, sự đổi mới của bộ máy chính quyền và những kỳ vọng đối với thế hệ đại biểu trong giai đoạn phát triển mới.

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại Chương trình gặp gỡ báo chí năm 2026.

Báo chí truyền thông hai nước Việt-Trung góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị song phương

Ngày 12/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức Chương trình gặp gỡ báo chí với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, một số cơ sở nghiên cứu và hàng chục cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương của Trung Quốc, cùng các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.