Việt Nam đắc cử vị trí Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Đông Nam Á

Trong khuôn khổ Hội nghị Liên đoàn Bóng rổ Đông Nam Á (SEABA) mới được tổ chức tại Bali (Indonesia), Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam (VBF) Nguyễn Bảo Hoàng đã chính thức được bầu chọn là Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Đông Nam Á, nhiệm kỳ 2023-2027.
Giám đốc điều hành FIBA Asia Hagop Khajirian (áo trắng, ở giữa), ông Nguyễn Bảo Hoàng (áo đỏ) cùng đại diện các nước tham gia Hội nghị SEABA. (Ảnh: FIBA)
Giám đốc điều hành FIBA Asia Hagop Khajirian (áo trắng, ở giữa), ông Nguyễn Bảo Hoàng (áo đỏ) cùng đại diện các nước tham gia Hội nghị SEABA. (Ảnh: FIBA)

Đây không chỉ là tin vui của làng bóng rổ Việt Nam nói riêng mà còn là tín hiệu tích cực cho nền thể thao nước nhà khi Việt Nam đang ngày một tự tin hội nhập với thể thao quốc tế ở mọi mặt.

Ngoài vị trí Chủ tịch SEABA, dưới sự chứng kiến và công nhận của các đại diện Liên đoàn bóng rổ châu Á (FIBA Asia), hội nghị gồm các đại biểu đến từ chín quốc gia Đông Nam Á đã bầu chọn thành công các vị trí thường trực then chốt khác của Liên đoàn Bóng rổ Đông Nam Á (SEABA); bao gồm Phó Chủ tịch là ông Tan Kee Hian – Tổng thư ký Liên đoàn Bóng rổ Malaysia; Tổng Thư ký là ông Koh Koon Teck – Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Singapore và Trưởng ban Kiểm soát Tài chính là ông Piyapong Piroon – Tổng thư ký Liên đoàn Bóng rổ Thái Lan.

Ông Hagop Khajirian - Giám đốc Điều hành của FIBA Asia, phát biểu tại hội nghị: “Chúng tôi tin rằng Ban thường vụ mới của SEABA được bầu chọn là những thành viên lãnh đạo ưu tú, hội tụ năng lực, tầm nhìn xa và sự tâm huyết để phát triển nền bóng rổ không chỉ ở đất nước mình mà còn cùng nhau thúc đẩy sự tiến bộ của các nước trong khối Đông Nam Á.

FIBA Asia cam kết đồng hành, hỗ trợ SEABA để bóng rổ được tiếp cận thân thiện hơn đến giới trẻ, đặc biệt phát triển bóng rổ nữ, đồng thời, khuyến khích các nước tổ chức nhiều giải đấu bóng rổ thể thức 3x3 đa dạng lứa tuổi để bóng rổ được lan tỏa rộng khắp vì đây là thể thức bóng rổ có tính đại chúng cao”.

Tân Chủ tịch SEABA trao đổi cùng các thành viên Ban thường vụ.

Tân Chủ tịch SEABA trao đổi cùng các thành viên Ban thường vụ.

Ngay sau hội nghị, ông Nguyễn Bảo Hoàng đã cùng Ban thường vụ mới của SEABA tiến hành cuộc họp đầu tiên thông qua các công tác chuẩn bị nội dung thi đấu bóng rổ tại SEA Games 32 do Campuchia đăng cai tổ chức.

Nền bóng rổ Đông Nam Á những năm gần đây đã có những bước chuyển biến tích cực. Không chỉ Việt Nam mà có nhiều quốc gia khác đã xem bóng rổ là một trong những bộ môn thể thao trọng điểm để tập trung đầu tư dài hạn về con người cũng như cơ sở vật chất.

Tuy vậy, ở một vài quốc gia, vẫn còn có sự chênh lệch đáng kể về chất lượng cầu thủ, tiềm lực tài chính, kinh nghiệm thi đấu và năng lực tổ chức giải đấu. Do đó, chúng tôi đã cùng nhau thảo luận và thống nhất những mục tiêu chiến lược trọng yếu giúp phát triển đồng đều nền bóng rổ khu vực Đông Nam Á. Từ đó, tôi tin rằng chúng ta sẽ có thể bước vào các sân chơi lớn mang tầm vóc khu vực và thế giới với thành tích đáng kể.

Ông Nguyễn Bảo Hoàng - Tân Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Đông Nam Á (SEABA)

Tháng 9/2019, ông Nguyễn Bảo Hoàng được bầu chọn làm thành viên của Hội Đồng FIBA 3x3 của Liên đoàn Bóng rổ Thế Giới (FIBA). Tại SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam năm 2022, bóng rổ 3x3 của Việt Nam bắt đầu khởi sắc trở lại với hai tấm Huy chương Bạc lịch sử của Đội tuyển bóng rổ quốc gia nam và nữ.

Từ đó Việt Nam cũng mạnh dạn quay trở lại tham gia đấu trường 3x3 khu vực châu Á với sự góp mặt của các đội tuyển tại FIBA 3x3 Asia Cup, FIBA 3x3 U23 National League. Tuy chưa đạt nhiều thành tích ở đấu trường châu lục nhưng cộng đồng những người yêu trái bóng cam đã có thể nhìn thấy sự chuyển biến đầy tích cực khi Việt Nam chính thức thăng hạng từ vị trí 136 lên vị trí 53. Riêng bóng rổ nữ 3x3 đã vượt lên vị trí 48 trong bảng xếp hàng FIBA 3x3 toàn thế giới.

Tại Việt Nam, bóng rổ ngày càng trở nên phổ biến, thu hút được sự quan tâm và ủng hộ của giới trẻ cũng như các bậc phụ huynh. Ngoài việc chính thức đưa bộ môn bóng rổ vào giảng dạy tại các trường học; các sân chơi và câu lạc bộ tư nhân cũng được thành lập khắp các tỉnh thành nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và rèn luyện, nâng cao chuyên môn. Các giải đấu hấp dẫn và các chế độ ưu ái nhân tài thể thao của Việt Nam cũng đã thu hút các lứa vận động viên tài năng khắp nơi trở về cống hiến và thi đấu cho nước nhà.

Với tâm huyết và tầm nhìn của ông Nguyễn Bảo Hoàng trong vai trò Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam, và tới đây là Tân Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Đông Nam Á, giới trẻ tại Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội để tiếp cận bóng rổ - môn thể thao mang tính hội nhập quốc tế.

Các chương trình hành động của ông đều đặt sứ mệnh nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, phát triển tầm vóc, chiều cao và kỹ năng cho thế hệ trẻ; từ đó thông qua sự tiến bộ và thành tích của bóng rổ tại Việt Nam và khu vực, chúng ta có thể nâng cao vị thế, hình ảnh và tinh thần của một Việt Nam phát triển, đổi mới và vươn tầm.

Về tân Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Đông Nam Á (SEABA)

Ông Nguyễn Bảo Hoàng là người tiên phong thành lập đội bóng rổ chuyên nghiệp Saigon Heat vào năm 2011 và Giải Bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) vào năm 2016. Ngoài các hoạt động thể thao tại Việt Nam, ông cũng là đồng sở hữu của đội bóng đá Los Angeles Football Club (LAFC) - Đương kim vô địch giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) vào năm 2022.

Về Liên đoàn Bóng rổ châu Á (FIBA ASIA)

Liên đoàn Bóng rổ châu Á được chia làm sáu khu vực (Sub-zone), dưới sự quản lý của các Liên đoàn trực thuộc. Mỗi khu vực sẽ có một ban chấp hành gồm các thành viên được đề cử đại diện cho các quốc gia trong khu vực (Coordination Council Member).

Các thành viên này sẽ thống nhất bầu lên Chủ tịch Liên đoàn (President), Tổng thư ký (Secretary of Coordination Council) và các vị trí khác trong ban thường vụ. Toàn bộ quá trình bầu cử diễn ra minh bạch dưới sự điều hành và chứng kiến của Giám đốc điều hành Liên đoàn Bóng rổ châu Á (Executive Director FIBA ASIA). Danh sách sáu Liên đoàn trực thuộc FIBA ASIA bao gồm:

  • Liên đoàn Bóng rổ Trung Á (CABA)
  • Liên đoàn Bóng rổ Đông Á (EABA)
  • Liên đoàn Bóng rổ Gulf (GBA)
  • Liên đoàn Bóng rổ Nam Á (SABA)
  • Liên đoàn Bóng rổ Đông Nam Á (SEABA)
  • Liên đoàn Bóng rổ Tây Á (WABA)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.