Việt Nam-Bulgaria tiếp tục khai mở các tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực khác nhau

Chiều 8/1, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov đang thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa quan hệ chính trị đối ngoại; mong muốn sớm đón Tổng thống Bulgaria cũng như các lãnh đạo cấp cao và các cấp của Bulgaria thăm Việt Nam. Sau chuyến thăm này, hai bên cần tiếp tục thúc đẩy giao lưu nghị sĩ hai nước thường xuyên hơn; chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong hoạt động lập pháp; thúc đẩy hoạt động giao lưu địa phương.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chào mừng Chủ tịch Quốc hội Bulgaria thăm chính thức Việt Nam đúng vào dịp đầu năm mới 2024, thể hiện sự coi trọng và tin cậy về chính trị cao trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Nhân dịp năm mới, Chủ tịch nước dành lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Chủ tịch Quốc hội Bulgaria và Đoàn; gửi lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới đến Ngài Tổng thống Rumen Radev.

Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy, quan hệ chính trị hai nước ngày càng tin cậy thông qua các hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt cấp cao. Mới đây nhất là chuyến thăm Bulgaria của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vào tháng 9/2023 và hiện nay là chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Bulgaria.

Chủ tịch nước tin tưởng, chuyến thăm sẽ tạo động lực thúc đẩy mối quan hệ truyền thống Việt Nam-Bulgaria; đồng thời là dấu mốc quan trọng khởi đầu cho nhiều sự kiện mà hai nước sẽ tổ chức để kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025), qua đó tăng cường thúc đẩy đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov tại buổi tiếp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov tại buổi tiếp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chủ tịch Quốc hội Bulgaria trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dành thời gian tiếp, vui mừng là đoàn cấp cao đến thăm Việt Nam dịp đầu năm mới; thông báo với Chủ tịch nước về cuộc hội đàm rất thành công với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và nhấn mạnh, qua các chuyến thăm cấp cao lẫn nhau, hai nước thể hiện sự coi trọng mối quan hệ song phương.

Chủ tịch Quốc hội Bulgaria cho biết, Bulgaria rất ngưỡng mộ thành tựu phát triển Việt Nam đã đạt được thời gian qua; mong muốn hợp tác với Việt Nam trong mọi lĩnh vực thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh... Trong chuyến thăm, Đoàn đã thăm làm việc tại một số địa phương, qua đó nhận thấy tiềm năng hợp tác còn rất lớn giữa địa phương hai nước, mở ra cơ hội hợp tác về kinh tế cũng như thúc đẩy giao lưu nhân dân; hoan nghênh Việt Nam cử chuyên gia giảng dạy tiếng Việt tại Bulgaria.

Đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong ASEAN, Chủ tịch Quốc hội Bulgaria mong muốn Việt Nam là cầu nối để Bulgaria thúc đẩy hợp tác với ASEAN cũng như thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Liên minh châu Âu.

Tán thành với Chủ tịch Quốc hội Bulgaria về các vấn đề nêu ra, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Bulgaria, ghi nhớ sự giúp đỡ quan trọng của Bulgaria trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày này; cảm ơn Bulgaria đã giúp Việt Nam đào tạo hàng nghìn sinh viên, chuyên gia và công nhân lành nghề trong nhiều lĩnh vực.

Quang cảnh buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Bulgaria tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Quang cảnh buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Bulgaria tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chủ tịch nước đánh giá cao và cảm ơn Quốc hội Bulgaria thời gian qua ủng hộ Việt Nam trong việc phê chuẩn các hiệp định với Liên minh châu Âu, trong đó có việc phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU ngay trước thềm chuyến thăm Bulgaria của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vào tháng 9/2023, mở ra cơ hội hợp tác về đầu tư giữa hai nước. Việt Nam đánh giá cao Bulgaria ủng hộ Việt Nam trong các cơ chế song phương và đa phương, trong đó có cơ chế hợp tác giữa ASEAN và EU, cảm ơn Bulgaria đã ủng hộ Việt Nam ứng cử làm thành viên Hội đồng nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025.

Đánh giá cao Chủ tịch Quốc hội Bulgaria đã thăm làm việc tại một số địa phương của Việt Nam, Chủ tịch nước mong muốn đón ngày càng nhiều hơn các đoàn du khách Bulgaria thăm, du lịch Việt Nam.

Chủ tịch nước đề nghị Chủ tịch Quốc hội và Quốc hội Bulgaria tiếp tục thúc đẩy tạo điều kiện lợi cho người Việt Nam sinh sống, làm việc tại Bulgaria; đề nghị Bulgaria ủng hộ và thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng (IUU) đối với hàng thủy sản Việt Nam....

Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác, chia sẻ tầm nhìn về các vấn đề khu vực và quốc tế; đề nghị Quốc hội Bulgaria ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước luật biển của Liên hợp quốc năm 1982 (UNCLOS 1982), bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không; góp tiếng nói và thúc đẩy các bên thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, thiện chí Tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông (DOC); đàm phán, xây dựng văn kiện Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Tại buổi tiếp, hai nhà lãnh đạo nhất trí chỉ đạo các cơ quan chức năng hai nước thúc đẩy các hoạt động hợp tác song phương, hướng đến tổ chức nhiều sự kiện quan trọng, thiết thực kỷ niệm 75 năm vào năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.