Việt Nam bổ nhiệm Lãnh sự danh dự tại Marseille

NDĐT - Mới đây, tại tòa nhà Trụ sở Phòng Thương mại và Công nghiệp Marseille, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Thiệp đã chủ trì lễ công bố quyết định của Chính phủ Việt Nam về việc bổ nhiệm ông Nguyen Cong Tuoi Maurice Germain, công dân Pháp, làm Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Marseille, với khu vực lãnh sự là toàn bộ tỉnh Bouches-du-Rhône.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Thiệp (thứ hai, từ trái), Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Marseille, Nguyen Cong Tuoi Maurice Germain (thứ hai, từ phải) và lãnh đạo địa phương.
Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Thiệp (thứ hai, từ trái), Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Marseille, Nguyen Cong Tuoi Maurice Germain (thứ hai, từ phải) và lãnh đạo địa phương.

Tham dự buổi lễ còn có ông Jean Roatta, Phó Thị trưởng phụ trách Hợp tác quốc tế thành phố Marseille; ông Jean Luc Chauvin, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Aix Marseille Provence; các vị Lãnh sự và Lãnh sự danh dự của nhiều nước châu Á tại Marseille cùng đông đảo bà con người Việt, đại diện cho các hội đoàn người Việt tại Marseille.

Theo Quy chế hoạt động của Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Marseille, ông Nguyen Cong Tuoi Maurice Germain có nhiệm vụ thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại hai nước; bảo hộ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, pháp nhân Việt Nam ở Marseille. Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Marseille thực hiện thẩm quyền của mình trong phạm vi toàn bộ tỉnh Bouches-du-Rhône. Ông Nguyen Cong Tuoi Maurice Germain trở thành vị Lãnh sự thứ 71 ở Marseille.

Việc Việt Nam cử Lãnh sự danh dự tại Marseille thể hiện vị trí quan trọng của Marseille tại Pháp và đối với Việt Nam. Marseille là thành phố lớn thứ hai và là cảng biển lớn nhất nước Pháp cũng như ở Địa Trung Hải. Đối với Việt Nam, Marseille là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến vào năm 1911 bắt đầu đi tìm con đường giành độc lập dân tộc. Trong suốt một thế kỷ, Marseille là nơi đặt chân đầu tiên đến nước Pháp của hơn 200.000 người Việt, nhất là trong giai đoạn hai cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai.

Cho đến nay Marseille là thành phố tập trung đông cộng đồng người Việt tại Pháp, chỉ sau Paris. Hơn nữa, với những thế mạnh kinh tế của mình, Marseille có nhiều tiềm năng hợp tác với các thành phố lớn của Việt Nam.

Trong thẩm quyền hiện nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp quản lý bốn Lãnh sự danh dự tại các địa bàn Nouvelle Calédonie, Monaco, Andorra và thành phố Marseille.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.