Việt Nam-Áo tăng cường hợp tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa

Ngày 17/6, tại Bang Thượng Áo, Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng cùng Phó Chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam-Áo Nguyễn Đỗ Tùng Cương đến thăm và làm việc với Tập đoàn Rosenbauer, sản xuất thiết bị và phương tiện phòng cháy, chữa cháy lớn nhất thế giới.

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng cùng phu nhân trao tặng vật phẩm giới thiệu về văn hoá Việt Nam cho ông Robert Ottel-Chủ tịch Tập đoàn Rosenbauer.
Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng cùng phu nhân trao tặng vật phẩm giới thiệu về văn hoá Việt Nam cho ông Robert Ottel-Chủ tịch Tập đoàn Rosenbauer.

Tiếp đoàn về phía Tập đoàn Rosenbauer có ông Robert Ottel, Chủ tịch Tập đoàn và ông Herbert Poellinger, Phó Chủ tịch phụ trách khu vực châu Á -Thái Bình Dương. Tập đoàn Rosenbauer là doanh nghiệp lớn nhất thế giới hiện nay trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất phương tiện, thiết bị và giải pháp công nghệ phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và ứng phó khẩn cấp.

2.jpg
Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng và ông Nguyễn Đỗ Tùng Cương, Phó Chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt-Áo trao đổi với lãnh đạo Tập đoàn Rosenbauer về các lĩnh vực hợp tác song phương.

Lãnh đạo Tập đoàn Rosenbauer cho biết với lịch sử 160 năm phát triển, Rosenbauer hiện có mặt tại hơn 100 quốc gia và là đối tác uy tín của nhiều lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp trên toàn thế giới. Rosenbauer bắt đầu hợp tác với Việt Nam từ 1988 thông qua các chương trình cung cấp phương tiện, thiết bị chuyên dụng, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ nâng cao năng lực cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

3.jpg
Đoàn công tác cùng lãnh đạo Tập đoàn Rosenbauer.

Các chương trình hợp tác đã góp phần hỗ trợ Việt Nam từng bước hiện đại hóa trang thiết bị, nâng cao năng lực ứng phó với cháy nổ, thiên tai và các tình huống khẩn cấp, đồng thời trở thành một trong những điểm sáng trong hợp tác Việt Nam-Áo trong lĩnh vực an toàn cộng đồng và ứng phó với các thách thức phi truyền thống.

5.jpg
Các đại biểu tham dự buổi làm việc chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở Tập đoàn Rosenbauer.

Trên cơ sở những kết quả hợp tác đã đạt được, lãnh đạo Tập đoàn Rosenbauer cùng đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Áo và Hội Hữu nghị Việt Nam-Áo đã trao đổi về các định hướng hợp tác trong thời gian tới nhằm góp phần nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và ứng phó với thiên tai, thảm họa tại Việt Nam. Phía Áo bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng các chương trình hợp tác hiện có, đồng thời quan tâm thúc đẩy việc nghiên cứu và triển khai dự án ODA tiếp theo trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, qua đó đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm an toàn cộng đồng và ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

6.png
Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở Tập đoàn Rosenbauer.

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng đánh giá cao những đóng góp tích cực của Tập đoàn Rosenbauer đối với các chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Áo trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thời gian qua.

Đại sứ quán Việt Nam tại Áo và Hội Hữu nghị Việt Nam-Áo khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác Áo, phát huy vai trò cầu nối của đối ngoại nhân dân, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Áo ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Israel ấn định thời điểm tổ chức bầu cử

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, cuộc bầu cử sắp tới sẽ là lần đầu tiên trong 40 năm Israel tổ chức bỏ phiếu đúng thời hạn theo luật định, đồng thời chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu có thể trở thành chính phủ đầu tiên trong 50 năm hoàn thành toàn bộ nhiệm kỳ.

Phòng Thí nghiệm vi sinh hiện đại của Trường đại học Skikda, Algeria. (Ảnh: TTXVN)

Trụ cột an ninh y tế khu vực

Algeria đang tăng cường vai trò trong lĩnh vực y tế tại châu Phi với mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo và hậu cần y tế của khu vực Bắc Phi, đồng thời mở rộng hợp tác với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhằm hỗ trợ các quốc gia trên lục địa. 

Nông dân thu hoạch vụ mùa ở Tanzania. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Giải pháp tận gốc cho vấn đề mất an ninh lương thực

Các chính sách thương mại phù hợp cùng sự phối hợp quốc tế chặt chẽ sẽ đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao khả năng chống chịu của thị trường lương thực toàn cầu trước các “cú sốc” ngày càng thường xuyên và nghiêm trọng. 

Các tấm pin mặt trời của nhà máy điện mặt trời Francisco Pizarro ở Caceres, Tây Ban Nha, năm 2023. (Ảnh: Xinhua/Meng Dingbo)

Châu Âu tăng tốc chuyển đổi xanh

Châu Âu đang trở thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu khi nhiệt độ tại khu vực này tăng nhanh, kéo theo thiệt hại kinh tế nặng nề. Đây là động lực thôi thúc các quốc gia Lục địa già đẩy nhanh chuyển đổi xanh và hướng tới củng cố khả năng tự chủ năng lượng.

Hành khách tại sân bay quốc tế OR Tambo, Johannesburg, Nam Phi. (Ảnh tư liệu: THX/TTXVN)

Nam Phi siết chặt kiểm soát người nhập cư và hồi hương

Nam Phi vừa hoàn tất xử lý hồ sơ trục xuất và hồi hương đối với hơn 53.000 công dân nước ngoài trong bối cảnh quốc gia này đang đẩy mạnh chiến dịch giải quyết tình trạng di cư bất hợp pháp. Động thái này nằm trong nỗ lực của Ủy ban Liên bộ (IMC) về Di cư nhằm thắt chặt an ninh biên giới và thực thi nghiêm luật nhập cư.

Thời tiết nắng nóng bao trùm thủ đô Paris, Pháp. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Nắng nóng cực đoan tiếp tục bao trùm Tây Âu

Đợt nắng nóng thứ ba kể từ đầu mùa Hè tiếp tục bao trùm nhiều nước Tây Âu, buộc chính quyền Pháp đóng cửa sớm nhiều điểm du lịch nổi tiếng, trong khi Italia, Tây Ban Nha và một số quốc gia Địa Trung Hải cũng đối mặt với nhiệt độ cao kéo dài, nguy cơ cháy rừng và hạn hán.

Lập trường nhất quán của Việt Nam về Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982

Lập trường nhất quán của Việt Nam về Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982

Ngày 12/7, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam nhân dịp 10 năm Tòa Trọng tài thành lập theo Phụ lục VII Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 ra phán quyết trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:

Quang cảnh eo biển Hormuz ngày 20/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kêu gọi bảo đảm lưu thông qua Eo biển Hormuz

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) ra nghị quyết kêu gọi các nước bác bỏ kế hoạch của Iran áp đặt chủ quyền đối với Eo biển Hormuz và đơn phương thành lập một cơ quan nhằm kiểm soát hoạt động hàng hải qua tuyến đường thủy này.