Việt Nam-Ấn Độ: Khai mạc diễn tập Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc 2025

Sáng 11/11, diễn tập song phương Việt Nam-Ấn Độ về Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2025 (VINBAX 2025) do Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Ấn Độ phối hợp tổ chức đã khai mạc tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội).

Các đại biểu tại diễn tập song phương Việt Nam-Ấn Độ về Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2025.
Các đại biểu tại diễn tập song phương Việt Nam-Ấn Độ về Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2025.

Dự khai mạc có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; ông Rajesh Kumar Singh, Thư ký Quốc phòng Ấn Độ; Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Trưởng ban Ban Chỉ đạo diễn tập. Cùng dự có lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng; cán bộ Đại sứ quán và Tùy viên Quốc phòng Ấn Độ tại Việt Nam.

Với chủ đề “Đội Công binh phối hợp với các thành phần liên quan trong thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc”, VINBAX 2025 nhằm mục đích nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng phối hợp hiệp đồng và tổ chức diễn tập thực địa của lực lượng Công binh, Quân y và Cứu hộ cứu nạn chuẩn bị triển khai tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; đồng thời góp phần tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

z7211696558357-c509ddd5cb3f74633ad09364b19a5628.jpg
Các đại biểu tại Lễ khai mạc diễn tập VINBAX 2025.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn nhấn mạnh: Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ truyền thống hữu nghị, tin cậy, gắn bó dài lâu, được hai lãnh tụ vĩ đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru dày công gây dựng và vun đắp. Hai nước luôn ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trong các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm và giành độc lập dân tộc.

Quan hệ hợp tác thời gian qua giữa hai nước nói chung và hợp tác quốc phòng song phương nói riêng không ngừng được củng cố, phát triển, mà biểu hiện mới nhất là Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ năm 2025, với sự đồng chủ trì của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam và ông Rajesh Kumar Singh, Thư ký Quốc phòng Ấn Độ đã thành công tốt đẹp.

z7211696513582-f35ffabe8510c5d6336521cf4e29a8d7.jpg
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu khai mạc diễn tập VINBAX 2025.

Tiếp nối thành công của VINBAX 2024 tại Ấn Độ, VINBAX 2025 là diễn tập song phương trên thực địa lần thứ tư về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc giữa quân đội hai nước, có ý nghĩa quan trọng, thiết thực, góp phần thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Diễn tập thường niên VINBAX là minh chứng sống động cho sự phát triển ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả giữa hai bên, đặc biệt khi Ấn Độ là đối tác quốc tế duy nhất cho đến nay cùng Việt Nam tổ chức diễn tập thực địa thường niên về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

z7211696549804-4c174c6820ee59a498df7b1eb0588050.jpg
Thư ký Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh phát biểu tại Lễ khai mạc.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đề nghị lực lượng diễn tập chấp hành nghiêm các quy định, đặc biệt là quy định về an ninh, an toàn, tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đóng góp tích cực vào các hoạt động trong khuôn khổ diễn tập.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn cảm ơn Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã ủng hộ, hỗ trợ tích cực cho Việt Nam trong chặng đường tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thời gian qua cũng như phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam để tổ chức VINBAX 2025.

z7211696479929-9d4180d7c0ec1004c73443aec76bf362.jpg
Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Gìn giữ hòa bình Việt Nam phát biểu.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Rajesh Kumar Singh, Thư ký Quốc phòng Ấn Độ khẳng định VINBAX 2025 là minh chứng sinh động cho sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hợp tác quốc phòng và lòng tin chiến lược giữa hai quân đội, trải qua các kỳ tổ chức, VINBAX đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong hợp tác quốc phòng song phương, thể hiện cam kết chung của Ấn Độ và Việt Nam đối với hòa bình, ổn định và hợp tác khu vực.

z7211696493191-4eda8f32bed10ba2246e7e762f81097f.jpg
z7211696588828-37560b0961e11794b78bf20ef402f299.jpg
Quang cảnh Lễ khai mạc diễn tập VINBAX 2025.

Từ những ngày đầu chỉ là diễn tập trên sa bàn, đến nay VINBAX đã phát triển thành một hoạt động chuyên môn sâu, toàn diện, phản ánh sự hiểu biết sâu sắc và tôn trọng lẫn nhau giữa hai quân đội. Thư ký Quốc phòng Ấn Độ cho rằng, diễn tập năm nay là dịp để lực lượng quân đội hai nước cùng huấn luyện, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn trong các tình huống nhân đạo và gìn giữ hòa bình. Được xây dựng theo quy trình chuẩn mực của Liên hợp quốc, diễn tập tập trung vào hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai, qua đó góp phần thể hiện tinh thần hòa bình, nhân ái vì con người - những giá trị chung của Ấn Độ và Việt Nam trên chặng đường gìn giữ hòa bình.

Tự hào trước sự phối hợp chặt chẽ tại Nam Sudan của lực lượng gìn giữ hòa bình hai nước, Thư ký Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh cho biết, trong thời gian tới, Ấn Độ mong muốn mở rộng phạm vi hợp tác của VINBAX trong các lĩnh vực mới như bảo vệ lực lượng và diễn tập gìn giữ hòa bình tích hợp, qua đó giúp lực lượng Quân đội hai nước sẵn sàng hơn trước các thách thức phức tạp trong môi trường tác chiến hiện đại. Ấn Độ sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy của Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, năng lực để góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

z7211696612931-189c0e78365cdadbe054efa44ba317cc.jpg
Các đại biểu tham quan thao trường và khu vực bố trí lực lượng tham gia diễn tập.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập cho biết, với sự tham gia của gần 300 nhân sự, VINBAX 2025 diễn ra trong thời gian 18 ngày, với ba nội dung chính:

Bồi dưỡng lý thuyết, kiến thức cơ bản về hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đóng góp của Việt Nam và Ấn Độ đối với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, kiến thức chuyên môn và nhiệm vụ của Đội Công binh, đơn vị Quân y tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Bồi dưỡng thực hành kỹ năng chuyên ngành của Công binh và Quân y trong thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc với những nội dung cụ thể: giới thiệu về vật nổ tự chế; công tác trinh sát của Phân đội Công binh; xây dựng, bảo trì đường bộ, xây dựng bãi đáp trực thăng, kho đạn, vọng gác, tường, rào bảo vệ căn cứ; phân loại bệnh nhân trong tình huống tổn thương hàng loạt, cấp cứu chấn thương nâng cao, thực hành sơ cứu thương, cấp cứu và chuyển thương, hỗ trợ nhân đạo trong vận chuyển y tế đường không, vận hành thiết bị bay không người lái…

Diễn tập tích hợp thực binh về phối hợp hiệp đồng giữa quan sát viên quân sự, Công binh, Quân y, Cứu hộ cứu nạn, vận hành thiết bị bay không người lái trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tại một phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thông qua xử lý các tình huống giả định.

z7211696528027-093c136e1deedc992fcd86938cc6493e.jpg
z7211696573823-10248e5650b8683b99e34e89d170ad84.jpg
z7211696578172-b5ee4d942ae6ba758228f2d14d5a2e68.jpg
Lực lượng tham gia diễn tập của quân đội hai nước.
z7211696522238-3fadd9140b4af17b4a06993459bd2a94.jpg
Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Trong khuôn khổ sự kiện còn có các hoạt động lễ tân, giao lưu thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, tham quan văn hóa để góp phần tăng cường sự hiểu biết và mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, gắn bó giữa các thành viên tham gia VINBAX 2025.

Có thể bạn quan tâm

Sửa Luật Đấu thầu: Tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu

Sửa Luật Đấu thầu: Tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu

Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) hoàn thiện cơ chế giám sát hoạt động đấu thầu theo hướng tăng cường giám sát thường xuyên dựa trên dữ liệu, thống kê nhằm kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm; bổ sung cơ chế giám sát theo vụ việc, bảo đảm giám sát có trọng tâm, trọng điểm, theo kết quả đầu ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa. (Ảnh: TTXVN)

Thông cáo Báo chí về chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm

Ngày 22/10/2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, hội đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Triển khai ngay các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027-2030. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng chỉ đạo tập trung triển khai ngay các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027-2030

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 10790/VPCP-CN ngày 22/10/2026 gửi Bộ trưởng Công thương; Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai ngay các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027-2030.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại tổ. (Ảnh: DUY LINH)

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông các dự án bất động sản đình trệ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), tập trung tháo gỡ khối lượng lớn dự án đình trệ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

[Video] Thời sự 24h ngày 22/10/2026: Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Quốc hội thảo luận về 3 dự án luật quan trọng liên quan đến đất đai và nhà ở

[Video] Thời sự 24h ngày 22/10/2026: Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Quốc hội thảo luận về 3 dự án luật quan trọng liên quan đến đất đai và nhà ở

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chính phủ đề xuất điều chỉnh bảng giá đất 3 năm một lần; Siết chặt quy định bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm thanh toán; Thường trực Ban Bí thư chủ trì sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW; TP Hồ Chí Minh xem xét hỗ trợ hơn 616 tỷ đồng cho gần 12.000 người nghỉ việc.