[Video] Những hồ sơ còn dang dở của người đã ngã xuống

Hơn 70 năm sau ngày hy sinh, hai chiến sĩ du kích địa phương vẫn chưa được công nhận là liệt sĩ theo quy định. Phóng sự ghi lại hành trình bền bỉ của các gia đình đi tìm sự ghi nhận cho người thân đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Hơn 70 năm sau khi hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, hai chiến sĩ du kích địa phương là ông Lê Văn Quynh và ông Hoàng Viết Tư vẫn chưa được công nhận là liệt sĩ theo quy định, dù phần mộ đều được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Thanh Oai và gia đình đã nhiều năm kiên trì thu thập hồ sơ, tìm nhân chứng, gửi đơn đến các cơ quan chức năng. Hành trình bền bỉ của thân nhân trong việc tìm lại sự ghi nhận cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, đồng thời cho thấy ý nghĩa của việc rà soát, giải quyết các hồ sơ người có công còn tồn đọng, góp phần thực hiện trọn vẹn đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", để không một sự hy sinh nào bị lãng quên.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Chung tay đẩy lùi tảo hôn ở vùng cao

[Video] Chung tay đẩy lùi tảo hôn ở vùng cao

Tảo hôn vẫn là một trong những rào cản đối với sự phát triển của trẻ em và thanh, thiếu niên ở vùng cao. Tại Điện Biên, bằng nhiều hình thức tuyên truyền, các cấp, ngành và lực lượng ở cơ sở đang chung tay thay đổi nhận thức, ngăn chặn tình trạng kết hôn sớm, góp phần mở ra cơ hội học tập và xây dựng tương lai cho người trẻ.

[Video] Chi phí môi giới chiếm tới hơn 50% tổng số tiền người lao động bỏ ra để đi làm việc ở nước ngoài

[Video] Chi phí môi giới chiếm tới hơn 50% tổng số tiền người lao động bỏ ra để đi làm việc ở nước ngoài

Theo Báo cáo “Phân tích chuyên sâu về chi phí do người lao động Việt Nam chi trả để làm việc ở nước ngoài” mới được công bố. Năm 2025, trung bình một lao động Việt Nam phải chi trả khoảng 125,7 triệu đồng để đi làm việc ở nước ngoài, giảm so với mức 164,9 triệu đồng của năm 2021.

[Video] Hà Nội lấy ý kiến quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

[Video] Hà Nội lấy ý kiến quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Từ hôm nay, 7/9, Hà Nội bắt đầu lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở; đồng thời lấy ý kiến về phương án hướng tuyến Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.

[Video] Hà Nội bồi thường gấp 2 lần khi thu hồi đất thực hiện Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

[Video] Hà Nội bồi thường gấp 2 lần khi thu hồi đất thực hiện Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

UBND Thành phố Hà Nội cho biết, khi thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Thành phố sẽ áp dụng mức bồi thường (bằng tiền) về đất bằng 2 lần so với mức quy định theo quy định của Luật Đất đai.