Đại sứ Nga tại Na Uy cho rằng các cuộc tập trận và tăng cường hiện diện quân sự của NATO có thể dẫn tới phong tỏa hải quân.
Trong khi đó, phương Tây gia tăng kiểm soát tàu liên quan tới Nga và thảo luận các biện pháp an ninh hàng hải.
Nga cáo buộc NATO đang chuẩn bị các biện pháp phong tỏa hàng hải nhằm vào Moskva tại khu vực Baltic và Bắc Cực.
Đại sứ Nga tại Na Uy cho rằng các cuộc tập trận và tăng cường hiện diện quân sự của NATO có thể dẫn tới phong tỏa hải quân.
Trong khi đó, phương Tây gia tăng kiểm soát tàu liên quan tới Nga và thảo luận các biện pháp an ninh hàng hải.
Khu rừng ô liu al-Mihrass ở Jordan được UNESCO ghi nhận là Di sản văn hóa phi vật thể để nâng cao nỗ lực bảo tồn giống ô liu cổ truyền quý giá.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc đàm phán hòa bình tại Geneva sẽ tập trung vào giám sát lệnh ngừng bắn và các đảm bảo an ninh dài hạn.
Mỹ nhấn mạnh mong muốn cùng châu Âu xây dựng giai đoạn hợp tác mới trên nhiều trụ cột giữa bối cảnh địa chính trị biến động.
Mỹ thừa nhận sử dụng biện pháp kinh tế, trong đó có tạo thiếu hụt USD, để gia tăng sức ép lên Iran giữa căng thẳng kéo dài.
Không khí Valentine tại thủ đô Syria năm nay trầm lắng khi nhiều cửa hàng quà tặng ghi nhận lượng khách giảm mạnh, trong bối cảnh lạm phát cao và thu nhập người dân suy giảm.
Ông Ali Shamkhani, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, cho rằng đàm phán giữa Tehran và Washington có thể tiến triển và bảo vệ lợi ích chung nếu dựa trên “chủ nghĩa thực tế” và tránh các yêu cầu quá mức.
Ngày 14/2, Thủ tướng tương lai của Bangladesh - ông Tarique Rahman cho biết trọng tâm của chính phủ mới sẽ là phục hồi kinh tế, bảo đảm luật pháp và cải thiện khả năng quản trị.
Ngày 14/2 Ủy ban bầu cử Bangladesh công bố báo cáo kiểm phiếu cho thấy, Đảng Dân tộc Chủ nghĩa Bangladesh (BNP) do Tarique Rahman lãnh đạo giành 209/299 ghế trong quốc hội khóa 13, đủ đa số để thành lập chính phủ.
Quan hệ Mỹ – Venezuela đang tăng tốc sau khi Washington bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro hồi tháng Một và thúc đẩy hợp tác năng lượng với chính quyền lâm thời.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 13/2 cho biết Berlin đã bắt đầu các cuộc trao đổi bí mật với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về cơ chế răn đe hạt nhân châu Âu, trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương biến động.
Ngày 14/2, hãng thông tấn Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết, quân đội nước này đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành một chiến dịch quân sự kéo dài nhiều tuần nhằm vào Iran nếu Tổng thống Donald Trump ra lệnh tấn công.
Ngày 14/2, phát biểu về tiến trình hòa đàm với Nga do Mỹ thúc đẩy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Washington đang “quá thường xuyên” yêu cầu Kiev phải nhượng bộ thay vì gây sức ép tương tự lên Moskva.
Ấn Độ đã phê duyệt gói chi hơn 1,1 tỷ USD để mua hàng trăm tên lửa phòng không S-400 của Nga nhằm tăng cường năng lực phòng thủ.
Thủ tướng Anh Keir Starmer dự kiến thúc đẩy sáng kiến quốc phòng đa quốc gia nhằm phối hợp mua sắm vũ khí và giảm chi phí tái vũ trang giữa các đồng minh phương Tây.
Đợt rét cực độ dzud tại Mông Cổ đã khiến hơn 26.300 con gia súc chết, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi.
NATO thông báo Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine sẽ chi hàng trăm triệu USD để mua vũ khí Mỹ, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ cho quốc gia Đông Âu này.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đảo ngược phán quyết năm 2009 của Cơ quan Bảo vệ môi trường, vốn là cơ sở pháp lý cho các chính sách hạn chế khí gây hiệu ứng nhà kính.
Gió giật trên 100 km/giờ do bão Nils gây ra đã khiến vùng Catalonia, đông bắc Tây Ban Nha, chịu thiệt hại về người và tài sản, giao thông gián đoạn nghiêm trọng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê chuẩn việc chấm dứt Chiến dịch Đột kích Đô thị tại Minnesota, dừng các hoạt động tăng cường truy bắt và trục xuất di trú.
Hơn 127 triệu cử tri Bangladesh ngày 12/2 tham gia bầu Quốc hội khóa 13 và trưng cầu dân ý về Hiến pháp, trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ biến động chính trị năm 2024.
Viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine trong năm 2025 giảm gần như toàn bộ, trong khi các nước châu Âu tăng cường hỗ trợ quân sự, tài chính và nhân đạo.
Mỹ và Iran được cho là đang thể hiện sự linh hoạt hơn trong tiến trình đàm phán hạt nhân, song triển vọng thỏa thuận vẫn phụ thuộc vào việc kiểm soát căng thẳng khu vực.
Nga tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả nếu Mỹ triển khai các hệ thống tên lửa tầm xa trên lãnh thổ Đức, đồng thời khẳng định vẫn để ngỏ khả năng đối thoại.
Ngày 11/2 Liên minh nghị viện Thế giới (IPU) công bố báo cáo cho thấy các công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đang góp phần làm gia tăng các hành vi bạo lực, đe dọa và quấy rối nhằm vào chính trị gia và các nhà lập pháp trên toàn cầu.
Cảnh sát Canada ngày 11/2 mở cuộc họp báo công bố danh tính nghi phạm trong vụ xả súng tại một trường học ở thị trấn Tumbler Ridge, tỉnh British Columbia, người này là một phụ nữ 18 tuổi có tiền sử vấn đề sức khỏe tâm thần và được cho là hành động một mình.
Ngày 11/2, Tổng thống lâm thời Venezuela, Delcy Rodríguez, đã hội đàm với Bộ trưởng Năng lượng Mỹ, Chris Wright, tại Phủ Tổng thống Miraflores, ở thủ đô Caracas.
Ngày 11/2 hãng hàng không Rossiya Airlines của Nga thông báo sẽ triển khai loạt chuyến bay trong tuần tới để sơ tán công dân Nga đang có mặt tại Cuba, trong bối cảnh nước này thiếu nghiêm trọng nhiên liệu hàng không.
Ngày 11/2, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo Moskva sẽ đáp trả tương xứng nếu Greenland bị quân sự hóa và hình thành các năng lực quân sự chống lại Nga tại khu vực Bắc Cực.